Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Thursday, June 25, 2020 , 0 bình luận

Ngày 25/6, VKSND TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố 29 bị can trong vụ án đổ xăng thiêu chết 3 chiến sỹ công an ở xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, Hà Nội), đề nghị TAND thành phố xét xử.




Toàn bộ các bị can bị truy tố đều là người ở xã Đồng Tâm. Trong đó, , 25 bị can gồm Lê Đình Công, Bùi Viết Hiểu, Nguyễn Văn Tuyển, Lê Đình Chức, Lê Đình Doanh, Nguyễn Quốc Tiến, Nguyễn Văn Quân, Lê Đình Uy… bị truy tố về tội “Giết người”.
Bốn bị can còn lại gồm Lê Đình Hiển, Bùi Viết Tiến, Nguyễn Thị Dung và Trần Thị Phượng bị truy tố về tội “Chống người thi hành công vụ”.
Hồ sơ điều tra xác định, 25 đối tượng bị truy tố tội “Giết người” đã nhiều lần đổ xăng xuống hố và châm lửa đốt, là nguyên nhân trực tiếp làm 3 chiến sĩ công an tử vong.

Bị can Lê Đình Công và số hung khí thu giữ trong vụ gây rối


Các bị can Hiển, Tiến, Dung và Phượng bị lôi kéo, kích động nên đã tham gia chống đối lực lượng công an.
Đối với hành vi của Lê Đình Kình, Cơ quan điều tra đã kết luận cấu thành tội “Giết người”. Tuy nhiên, do Lê Đình Kình đã chết vào rạng sáng hôm xảy ra vụ án (9/1/2020), nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý.
Như Dân trí đã đưa tin, từ ngày 31/12/2019, một số đơn vị của Bộ Quốc phòng phối hợp với lực lượng chức năng xây dựng tường rào bảo vệ Sân bay Miếu Môn theo kế hoạch.
Quá trình xây dựng, sáng 9/1/2020, một số người đã sử dụng lựu đạn, bom xăng, dao phóng... tấn công lực lượng chức năng, dẫn đến hậu quả 3 cán bộ chiến sĩ công an hy sinh, 1 người chống đối chết, 1 người bị thương.
Các đơn vị chức năng đã khống chế và bắt giữ các đối tượng vi phạm pháp luật để xử lý.
Hiện nay, các đơn vị liên quan đang tiến hành xây dựng tường rào Sân bay Miếu Môn theo kế hoạch.
Tiến Nguyên (Dân trí)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X