Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Saturday, August 29, 2020 , 0 bình luận


(Tindautruongdanchu)-Kẻ mang danh đấu tranh dân chủ Phạm Đoan Trang đang thực hiện một hành vi vi phạm nghiêm trọng đến pháp luật Việt Nam bởi trắng trợn sử dụng cái gọi là 'thư yêu cầu' với tính cách một cá nhân mang quốc tịch củc Quốc gia Việt Nam đòi hỏi một quốc gia khác can thiệp vào hoạt động nội bộ của Việt Nam. Điều này khẳng định Phạm Đoan Trang không những không thể chấp nhận là người mang Quốc tịch Việt Nam mà còn xúc phạm đến nhân dân Việt Nam khi 'mượn danh nhân dân Việt Nam' để thực hiện mưu đồ chống phá cần phải bị trừng trị nghiêm khắc.

Câu hỏi đối với nhà đấu tranh dân chủ Phạm Đoan Trang và các đồng đẳng?




Ngày 27 tháng 8 năm 2020 trên facebook của Phạm Đoan Trang một nhà hoạt động dân chủ, nhân quyền tự xưng, một con buôn dân chủ, nhân quyền; một thành viên trong Hội anh em dân chủ đã đăng bài:" THƯ YÊU CẦU CHÍNH PHỦ ÚC CAN THIỆP CHO TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM VÀ DÂN OAN TẠI VIỆT NAM". Bài viết của Trang chuyển tải các nội dung chính trong thư gửi cho Tiểu Ban Nhân Quyền Chính Phủ Úc của một số cá nhân, Tổ Chức VOICE Australia, Hội Luật Sư Úc Việt (VALA), Tổ Chức Yểm Trợ Nhân Quyền (HRRF), và Tổ Chức Tự Do Việt (Viet Liberty), nhằm kêu gọi Chính phủ Úc quan tâm tới vấn đề dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam và muốn được chính phủ Úc tài trợ cho các hoạt động dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam. Thông qua bài viết của Trang chúng ta mới thấy được trình độ, mục đích của những nhà hoạt động dân chủ; những con buôn dân chủ, nhân quyền; một trong những thành viên của Hội Anh em dân chủ đang ngày đêm tích cực hoạt động dân chủ, dân quyền ....

Kẻ phản Quốc Phạm Đoan Trang cần phải bị trừng trị thích đáng



Thứ nhất: Luật đất đai của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định rõ tại Điều 4: Sở hữu đất đai:" Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định của luật này." Vậy mà trong nội dung bài viết của Trang lại viết:"Theo luật và hiến pháp của Việt Nam, đất đai thuộc quyền sở hữu của người dân nhưng Nhà Nước quản lý. Người dân không có quyền sở hữu đất, chỉ có quyền sử dụng đất. Nhà Nước có quyền thâu lại đất bất kỳ lúc nào vì lý do quyền lợi công, an ninh quốc gia hoặc vì dự án phát triển kinh tế xã hội." Đây là sự cố tình đổi trắng thay đen, Luật đất đai quy định rất rõ rằng:" Đất đai thuộc quyền sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý" chứ không phải:"đất đai thuộc quyền sở hữu của người dân nhưng Nhà Nước quản lý." Cho dù vô ý hay cố tình đều không thể chấp nhận được. Nếu là vô ý thì một người chuyên đi đấu tranh dân chủ, nhân quyền mà lại có trình độ kém cỏi thiếu đi sự thận trọng để người đọc hiểu sai là không thể chấp nhận được, còn nếu là cố tình thì đó là sự bóp méo trắng trợn, đổi trắng thay đen vì một mục đích đê hèn. Sự việc ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức đã rõ ràng Ngày 09/01/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Giết người; Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng; Chống người thi hành công vụ. Nhà Nước có quyền thu hồi đất bất kỳ lúc nào vì lý do quốc phòng,  an ninh quốc gia hoặc phát triển kinh tế xã hội vì cộng đồng. Mọi ban ngành từ tỉnh, thành, địa phương các cấp phải chịu trách nhiệm về việc thu hồi đất và mức bồi thường theo quy định. Khi thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh ; phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thì người sử dụng đất được Nhà nước bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của pháp luật. Trên thực tế có rất nhiều nơi nhà nước thu hồi đất để làm các dự án phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh hoặc phát triển kinh tế và người dân đã được đền bù, bồi thường, tái định cư một cách thỏa đáng, cuộc sống của người dân sau khi tái định cư bảo đảm rất tốt...Vụ việc mà Trang nêu chỉ là một dự án mà Nhà nước thu hồi đất nhằm phục vụ cho nhu cầu quốc phòng, an ninh. Đất tranh chấp ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức là khu vực đất đã được quy hoạch để phục vụ nhiệm vụ quốc phòng. Khi dự án chưa được thực hiện, do có sự quản lý lỏng lẻo của cơ quan quản lý và chính quyền địa phương sở tại để người dân tự ý gieo trồng trên đất quốc phòng. Sau nhiều năm sử dụng mảnh đất lấn chiếm đất quốc phòng, được sự tiếp tay của một số cán bộ của chính quyền địa phương đã hợp thức hóa quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất chính mảnh đất đã được Nhà nước quy hoạch để thực hiện dự án quốc phòng nên mới xảy ra tranh chấp như vậy. Lợi dụng những tranh chấp chưa được giải quyết các thế lực phản động đã kích động nhân dân biểu tình, chống đối chính quyền, ngăn cản không cho quân đội thực hiện dự án đã được quy hoạch, phá tường rào đang thi công của công trình quốc phòng, đánh người thi hành công vụ... dẫn đến 3 chiến sĩ công an phải hy sinh. Chính quyền mới phải mạnh tay xử lý. Vậy mà Trang lại cho rằng:" Một trong số những trường hợp vi phạm nhân quyền tồi tệ nhất tại Việt Nam là việc tịch thu đất bất hợp pháp và thiếu chương trình bồi thường và tái định cư cho nông dân."

Quyền thu hồi đất để phục vụ nhiệm vụ quốc phòng đã được quy định rõ trong Luật đất đai năm 2013 của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sao lại là bất hợp pháp? Việc bồi thường đã có quy định của pháp luật không thể muốn đòi bồi thường bao nhiêu Nhà nước cũng phải đáp ứng. Mặt khác đất đòi bồi thường lại là đất lấn chiếm thì việc xử lý để cho thấu tình đạt lý phải có thời gian. Nhưng một số hộ dân đã nghe theo sự kích động của một số tên phản động hại nước hại dân mà làm nhiễu loạn tình hình, gây rối, biểu tình, phá hoại công trình quốc phòng, đánh người, giết người thi hành công vụ buộc Nhà nước phải xử lý theo pháp luật thì đó không thể nói là vi phạn nhân quyền được. Những kẻ bị bắt mà Trang cho rằng:" bốn nhà hoạt động cho quyền đất, và nhân quyền kể trên đã bị bắt và bị kết vào tội vi phạm Điều 117, Bộ Luật Hình Sự 2015 “thực hiện, lưu trữ, phân phối và phát tán thông tin và tài liệu chống đối Nhà Nước CHXHCH VN".Chính là những kẻ đã kích động, lôi kéo nhân dân chống lại chính quyền Nhà nước, khi bắt giữ đều có chứng cứ đầy đủ với các tội danh chống phá chính quyền nhân dân...Những kẻ đó phải bị pháp luật trừng trị để giữ bình yên cho đất nước. Trong thư gửi Tiểu Ban Nhân Quyền chính phủ Úc, Trang và Hội anh em dân chủ cũng đã liệt kê một số vụ việc đang được nhà nước ta giải quyết để làm bằng chứng cho cái gọi là sự vi phạm nhân quyền của Nhà nước Việt Nam và kêu gọi các tổ chức nhân quyền quốc tế can thiệp đòi Nhà nước ta trả tự do cho các "con buôn dân chủ, nhân quyền" đang bị công an bắt giữ được Phạm Đoan Trang và Hội anh em dân chủ trân trọng gọi với cái tên chìu mến là các "tù nhân lương tâm".

Thứ hai: Điều 1 Hiến pháp Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khẳng định:"Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, các hải đảo, vùng biển và vùng trời giang sông." Và như vậy, một nước có chủ quyền, độc lập, thống nhất không phải là một nước thuộc địa, phụ thuộc. Công việc nội bộ của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam giải quyết, không thể có một nhà nước, một thế lực nào có thể thay thế, can thiệp vào được. Vậy thì tại sao con buôn dân chủ Phạm Đoan Trang và Hội Anh em dân chủ... lại gửi đơn kêu gọi chính phủ Úc can thiệp vào công việc nội bộ của Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam? Trang và Hội anh em dân chủ không phải vì sót sa cho những mảnh đời bất hạnh, cũng không phải vì những bất công của xã hội mà đấu tranh cho công lý, cũng không phải vì những chướng tai gai mắt mà hành động bảo vệ nhân quyền, chúng chỉ đóng vai những nhà hoạt động vì dân chủ, dân quyền để thực hiện cái mục tiêu được tài trợ, được bảo hộ mà thôi. Bản chất của những nhà hoạt động dân chủ vì nhân quyền đã được chính facebook Phạm Đoan Trang thừa nhận trong bài:" NGHỀ KINH DOANH DÂN CHỦ" được đăng trên facebook của Trang và  được chia sẻ nhiều trên các facebook của Cuong Phung, Nguyễn Lân Thắng.. ngày19 tháng 7 năm 2020 mới đây thôi.

Tất nhiên, không một tổ chức, cá nhân hay thực thể là quốc gia nước ngoài có thể vô lối can thiệp vào hoạt động đối nội và đối ngoại của Việt Nam nói chung và hoạt động theo yêu cẩu của kẻ phản Quốc Phạm Đoan Trang nói riêng, bởi bất kỳ hành vi can thiệp nào vào hoạt động của Việt Nam đều vi phạm nghiêm trọng pháp luật quốc tế về quyền của quốc gia độc lập trong quyết định tối thượng về đối nội và đối ngoại. Tuy nhiên, cũng cần phải khẳng định rằng kẻ phản Quốc Phạm Đoan Trang không xứng đáng là người được mang quốc tịch Việt Nam bởi chính cô đã không tôn trọng chủ quyền của quốc tịch mà cô đang mang cũng như tự ý mượn danh 'nhân dân Việt Nam' để vô lối đòi hỏi sự can thiệp từ nước ngoài vào cuộc sống của người dân Việt Nam. 

Thực hiện các ý đồ đen tối với những luận điệu "phản biện xã hội", "đấu tranh dân chủ , nhân quyền"; xây dựng "xã hội dân sự", bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ lãnh thổ...để xuyên tạc đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà Nước; kích động tư tưởng, thái độ thù địch... lực lượng các thế lực thù địch núp dưới vỏ bọc hoạt động "dân chủ "để nói xấu Đảng, nói xấu chế độ, kích động nhân dân làm mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, làm phương hại cho cách mạng, đi ngược lại nguyện vọng chính đáng của nhân dân cũng chỉ vì những gói tài trợ của các tổ chức như: Tổ Chức VOICE Australia, Hội Luật Sư Úc Việt (VALA), Tổ Chức Yểm Trợ Nhân Quyền (HRRF), và Tổ Chức Tự Do Việt (Viet Liberty)...các tổ chức phản động lưu vong tại hải ngoại mang lại những đồng DOLA bẩn thỉu cho chúng mà thôi.

Hôm nay là kích động lôi kéo người dân làm nhiễu loạn tình hình, biểu tình, gây rối, phá hoại công trình quốc phòng, đánh người thi hành công vụ, ngày mai nếu không bị xử lý nghiêm khắc theo pháp luật sẽ tiến tới tổ chức bạo loạn, bạo loạn có vũ trang rồi kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp tạo cớ bao vây, cấm vận, xâm lược...và như vậy chúng đã vô tình "rước voi về giày mả tổ". Với mục tiêu xuyên suốt là:”Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” chúng ta phải không ngừng đấu tranh trước những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, hãy tỉnh táo và không để chúng lừa bịp.

Một lần nữa, chúng tôi đề nghị cơ quan điều tra vào cuộc xác minh, xử lý kẻ phản Quốc Phạm Đoan Trang.

Nguyễn Tuân

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X