Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Sunday, August 30, 2020 , 0 bình luận


(Tindautruongdanchu)-Lợi dụng sự kiện dự kiến ngày 7 tháng 9 năm 2020, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 29 bị cáo trong vụ đổ xăng làm 3 chiến sĩ công an hi sinh xẩy ra tại xã Đồng Tâm, các thế lực thù địch lại dùng nhiều chiêu trò sử dụng mạng xã hội để đăng nhiều bài viết, video, clip bóp méo sự thậtnhằm chống phá cách mạng.

'Dự đoán nhân sự' – luận điệu chống phá, gây nhiễu trước thềm Đại hội XIII của Đảng




Mời bạn xem video bài viết:




Ngày 29 tháng 8 năm 2020, trên trang Facebook của mình, Phạm Minh Vũ đăng bài viết “Họ bị tội chi?” và cho rằng sự việc xẩy ra tại xã Đồng Tâm hôm 09 tháng 01 năm 2020, cơ quan thực thi pháp luật đã “sát hại cụ Kình và bắt giữ con cháu cũng như dân làng ở đây”, và chính quyền đã “thủ tiêu 3 đồng chí của mình để dư luận trông có vẻ hợp lý vụ tấn công vào Đồng Tâm là chính đáng”. Đây là luận điệu đốn mạt nhằm tuyên truyền sai sự thật, làm mất lòng tin của nhân dân với Đảng, cổ súy cho hành vi coi thường pháp luật, gây mất an ninh chính trị, đi ngược lại nguyện vọng và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Đừng làm trò để biện hộ cho những tên sát nhân trong vụ án Đồng Tâm


Luận điệu “sát hại cụ Kình và bắt giữ con cháu cũng như dân làng ở đây” đã chứng tỏ Phạm Minh Vũ quá đốn mạt, vô công rồi nghề,bóp méo sự thật, đổi trắng thay đen chuyên khóc thuê cho các thế lực thù địch. Theo Cáo trạng số 241/CT-VKS-P2 của viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội , mặc dù “...biết rõ đất cánh đồng Sênh ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội là đất Quốc phòng đã được Thanh tra TP. Hà Nội và Thanh tra Chính phủ kết luận”. Tuy nhiên, “...đối tượng Lê Đình Kình đã cùng Lê Đình Công, Nguyễn Viết Hiều, Nguyễn Văn Tuyển và một số đối tượng tại địa bàn xã Đồng Tâm thành lập “Tổ Đồng Thuận”, mục đích chiếm lại đất đồng Sênh chia nhau...Kể từ năm 2017 đến đầu năm 2020, đối tượng Lê Đình Kình đã chỉ đạo “Tổ Đồng thuận” và nhiều đối tượng khác gây ra hàng loạt vụ gây rối trật tự công cộng, bắt giữ người trái pháp luật, cố ý làm hư hỏng tài sản… đối tượng Lê Đình Kình cùng đồng phạm đã góp tiền mua 10 quả lựu đạn, mua xăng làm 85 chai bom xăng, mua khoảng 10 tuýp sắt có gắn dao bầu và liềm, nhặt gạch đá, làm bùi nhùi, mua pháo… nhằm tấn công lực lượng chức năng...tuyên bố nếu lực lượng công an đưa quân về đồng tâm sẽ tiêu diệt từ 300 đến 500 người...Rạng sáng ngày 09/1/2020, lực lượng công an đến chốt cổng làng thôn Hoành (cách nhà đối tượng Kình khoảng 50m) để bảo vệ mục tiêu theo kế hoạch đề ra thì Bùi Văn Niên và Lê Đình Quân đánh kẻng báo động; nhanh chóng, một số đối tượng khác bắn pháo về phía lực lượng chức năng. Những tên khác trèo lên mái nhà đối tượng Kình, mái nhà Chức dùng gạch đá, bom xăng, dao bầu tấn công lực lượng công an. Tổ công tác đã nhiều lần dùng loa kêu gọi nhưng các đối tượng không dừng lại mà càng chống đối quyết liệt. Chức và Công ném lựu đạn về phía Tổ công tác nhưng không nổ. Theo sự phân công, lực lượng công an gồm các anh Nguyễn Huy Thịnh, Phạm Công Huy, Dương Đức Hoàng Quân và nhiều người khác triển khai kế hoạch đột nhập, bắt giữ các đối tượng về hành vi phạm tội quả tang...Chức dùng tuýp sắt gắn dao bầu chọc từ trên xuống, các đối tượng khác ném bom xăng, gạch đá khiến 3 chiến sĩ công an rơi xuống hố ở khoảng giữa nhà đối tượng Hợi và Kình. Nhóm tội phạm ở trên đã đổ xăng xuống hố các chiến sĩ công an rơi xuống và châm lửa đốt, hậu quả làm 3 chiến sĩ tử vong. Kết quả điều tra xác định, Lê Đình Kình cùng với Lê Đình Công, Bùi Viết Hiểu, Nguyễn Văn Tuyển và Nguyễn Quốc Tiến giữ vai trò chủ mưu cầm đầu, vừa chỉ đạo các bị can khác, vừa trực tiếp thực hiện hành vi tội phạm giết người”. Vì vậy cơ quan chức năng bắt giữ Lê Đình Công, Nguyễn Viết Hiểu, Nguyễn Văn Tuyển, Lê Đình Chức, Lê Đình Doanh, Nguyễn Quốc Tiến, Nguyễn Văn Quân, Lê Đình Uy, Lê Đình Quang, Bùi Thị Nối, Bùi Thị Đục, Nguyễn Thị Bét, Nguyễn Thị Lụa, Trần Thị La, Bùi Văn Tiến, Nguyễn Văn Duệ, Lê Đình Quân, Bùi Văn Niên, Bùi Văn Tuấn, Trình Văn Hải, Nguyễn Xuân Điều, Mai Thị Phần, Đào Thị Kim, Lê Thị Loan và Nguyễn Văn Trung bị truy tố về tội Giết người theo quy định tại Điều 123, khoản 1, điểm a, d, n, o – BLHS năm 2015. Lê Đình Hiển, Bùi Viết Tiến, Nguyễn Thị Dung và Trần Thị Phượng bị VKS truy tố về tội Chống người thi hành công vụ, theo quy định tại Điều 330, khoản 2, điểm a – BLHS năm 2015. Việc bắt giữ các đối tượng trên là hoàn toàn đúng pháp luật, trả lại cuộc sống yên bình cho người dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Luận điệu “sát hại cụ Kình và bắt giữ con cháu cũng như dân làng ở đây” là hoàn toàn bịa đặt của Phạm Minh Vũ nhằm mục đích vu cáo chính quyền, gây hiểu lầm trong nhân dân, làm nóng tình hình, gây mất an ninh chính trị. Bởi vì, không ai “sát hại cụ Kình” cả mà nói đúng là tên Kình đã bị tiêu diệt thì mới đúng bản chất sự việc . Bởi Lê Đình Kình có vai trò chủ mưu trong vụ án “Giết người” và  “tội Chống người thi hành công vụ”. Hành vi của Kình là rất manh động, mặc dù đã được tuyên truyền, khuyên giải nhưng bất chấp tất cả thực hiện hành vi giết người đến cùng. Chính vì vậy, không tiêu diệt được Kình thì hậu quả lớn hơn nữa, để bảo đảm tính mạng người dân và những người thực thi pháp luật, tiêu diệt Kình là đúng pháp luật, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Cơ quan thực thi pháp luật cũng  không “bắt giữ con cháu cũng như dân làng ở đây” mà chỉ bắt giữ 29 tên về tội “giết người”, “chống người thi hành công vụ”. Đây là những kẻ phạm tội, coi thường pháp luật, coi mạng người như cỏ rác, còn con cháu của Kình và những người dân ở đây không phạm tội vẫn làm ăn bình thường tại địa phương đó là thực tế không thể phủ nhận.

Luận điệu cho rằng chính quyền đã “thủ tiêu 3 đồng chí của mình để dư luận trông có vẻ hợp lý vụ tấn công vào Đồng Tâm là chính đáng” mà Phạm Minh Vũ đã chứng tỏ rằng Vũ là kẻ táng tận lương tâm, bất chấp luân thường đạo lý, đang tâm đổi trắng thay đen, không phải là con người còn chút lương tri. Bởi vì, Lê Đình Kình và đồng bọn đã vi phạm pháp luật, mặc dù đã được tuyên truyền song vẫn cố tình phạm tội, hơn nữa mức độ ngày càng nguy hại hơn, chính vì vậy để bảo đảm công bằng xã hội, thượng tôn pháp luật thì cơ quan chức năng tiến hành chấn áp, bắt giữ kẻ phạm tội đó là đúng pháp luật được nhân dân đồng tình ủng hộ. Do đó cần gì phải “thủ tiêu 3 đồng chí của mình để dư luận trông có vẻ hợp lý vụ tấn công vào Đồng Tâm là chính đáng”. Sự thật là “...Chức dùng tuýp sắt gắn dao bầu chọc từ trên xuống, các đối tượng khác ném bom xăng, gạch đá khiến 2 chiến sĩ công an rơi xuống hố ở khoảng giữa nhà đối tượng Hợi và Kình. Nhóm tội phạm ở trên đã đổ xăng xuống hố các chiến sĩ công an rơi xuống và châm lửa đốt, hậu quả làm 3 chiến sĩ tử vong”, đó là sự thật không thể thay đổi được.Tôi nói đến đây chắc anh cũng hiểu được rằng luận điệu của anh đưa ra là hoàn toàn sai trái kể cả về pháp luật, tình cảm và truyền thống dòng máu lạc hồng trong mỗi người dân yêu nước chân chính.

Thật nực cười cho Phạm Minh Vũ luôn tự cho mình là nhà hoạt động “dân chủ” vậy mà những hành động lời nói lại đi ngược với nguyện vọng lợi ích chính đáng của nhân dân. Cố tình không hiểu rõ đúng sai, ngụy biện vô lối, đổi trắng thay đen, bán rẻ lương tâm vì một chút vật chất tầm thường mà đang tâm làm tay sai cho các thế lực thù địch. Cái luận điệu “Khẩu phật, tâm xà” phản động của anh đưa ra không thể lừa dối được ai đâu, hãy là người dân lương thiện trước khi quá muộn, đừng để tiếng xấu cho con cháu anh về sau.

Thanh Tú

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X