Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Wednesday, October 07, 2020 , 0 bình luận

(Tindautruongdanchu)-Một thông tin cho thấy, kẻ mang danh giám đốc nhà xuất bản tự do, nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang đã bị khởi tố, bắt giam vào ngày hôm qua.

Mạng xã hội và sự tác động đến cán bộ đảng viên

Theo thông tin được biết, tối qua ngày 6/10 Phạm Đoan Trang (sinh năm 1978, hộ khẩu thường trú: Phường Cát Linh, quận Đống Đa, Tp Hà Nội; tạm trú tại phường 10, quận 3, Tp Hồ Chí Minh) đã bị cơ quan an ninh điều tra Công an Thành phố Hà Nội, phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ công an, cùng các đơn vị nghiệp vụ đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét khẩn cấp theo tội danh “Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước", điều 117 Bộ luật hình sự năm 2015 và điều 88, Bộ luật hình sự năm 1999 về tội "Tuyên truyền chống Nhà nước". Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội đã phê chuẩn các quyết định của Cơ quan điều tra Công an Tp Hà Nội đối với bị can Phạm Đoan Trang.

Phạm Đoan Trang bị bắt giam khi đang thuê tại một nhà trọ trên đường Cách mạng Tháng Tám, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Trước đó, Cơ quan an ninh điều tra Công an Thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Đoan Trang về tội theo điều 117, Bộ luật hình sự. 

Phạm Đoan Trang nghe đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam và khám xét tại một nhà trọ ở quận 3



Được biết, Phạm Đoan Trang với vai trò là giám đốc nhà xuất bản bất hợp pháp mang tên 'nhà xuất bản tự do', tự phong cho mình là nhà báo tự do để viết sách tuyên truyền, kích động chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngoài việc, làm giám đốc, viết sách, xuất bản sách còn bán sách để thu tiền cho riêng cá nhân.

Bên cạnh, các hoạt động trên Phạm Đoan Trang vẫn thường xuất hiện trên mạng xã hội viết và đăng tải hàng trăm bài viết nói xấu, xuyên tạc, vu khống về chế độ, Đảng, Nhà nước cũng như bôi nhọ danh dự nhân phẩm của nhiều cán bộ cao cấp.

Hiện cơ quan an ninh điều tra vẫn đang tiến hành khám xét nơi ở của Phạm Đoan Trang. 

Trả lời câu hỏi của báo chí, chiều 7/10 Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết bà Trang đang bị di lý về Hà Nội để phục vụ cho việc điều tra.

Việc tiến hành các thủ tục bắt tạm giam được tiến hành theo đúng trình tự thủ tục do pháp luật quy định và tiếp tục điều tra vụ án.

Thành Nam 

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X