Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Friday, November 13, 2020 , 0 bình luận

Lần thứ hai trong hơn 7 thập niên, một đảng viên Dân chủ đã thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống ở bang Arizona, nơi vốn là thành trì của đảng Cộng hòa.

Theo dự báo vừa công bố của CNN và tổ chức Edison Research, Tổng thống đắc cử Joe Biden giành thắng lợi và thu về 11 phiếu đại cử tri của bang Arizona. Đây là bang thứ 4 mà ông Biden lật ngược được thế cờ và làm tăng thêm quy mô chiến thắng về số phiếu đại cử tri mà đảng Dân chủ có được.

Ông Biden thắng ở Arizona, lật tung thành trì lâu năm của đảng Cộng hòa. Ảnh: BI

Dự báo này được công bố hơn một tuần sau khi cuộc bỏ phiếu ngày 3/11. Trước ông Biden, kể từ năm 1948 chỉ có một lần duy nhất Arizona chọn ứng viên Tổng thống của đảng Dân chủ. Bang này bầu cho ông Bill Clinton vào năm 1996, theo Washington Post.

Một lượng lớn cử tri trẻ, gốc Latinh đã làm thay đổi cấu trúc nhân khẩu học trong bang, biến bang trung thành với đảng Cộng hòa thành bang chiến trường. Các nhà hoạt động gốc Latinh đã làm việc không mệt mỏi suốt nhiều năm để thay đổi tình hình chính trị của bang.

Hiện, dự báo người chiến thắng ở bang Bắc Carolina và Georgia vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, bất kể kết quả bỏ phiếu tại Arizona cũng như hai bang trên như thế nào thì ông Biden đã giành đủ 270 phiếu đại cử tri cần thiết để trở thành Tổng thống Mỹ.

Hoài Linh (vietnamnet.vn)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X