Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Wednesday, November 18, 2020 , 0 bình luận

Trời nắng ráo, hơn 70 cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trở lại thủy điện Rào Trăng 3 để nắn dòng sông, tìm kiếm 12 công nhân mất tích.

Sáng 18/11, 10 ôtô chở bộ đội trở lại thủy điện Rào Trăng 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền. Ba chó nghiệp vụ của biên phòng, nhu yếu phẩm, quân tư trang phục vụ cũng được đưa vào hiện trường.

Hơn 70 cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị vào thủy điện Rào Trăng 3 sáng 18/11. Ảnh: Võ Thạnh.

Trước khi đoàn xuất phát, trung tá Phan Thắng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, đã yêu cầu các xe phải chạy theo thứ tự, ưu tiên đầu tiên là an toàn. Nhiệm vụ đầu tiên của đoàn là ngăn đập, nắn dòng sông Rào Trăng, sau đó sẽ tìm kiếm công nhân mất tích.

Do ảnh hưởng của bão Vamco (đổ bộ vào Hà Tĩnh, Quảng Bình ngày 15/11), lực lượng tìm kiếm đã rút ra bên ngoài để đảm bảo an toàn. Mưa lớn đã làm tuyến đường 71 vào Rào Trăng 3 bị sạt lở nhiều đoạn. Ngày 17/11, Sở Giao thông Vận tải Thừa Thiên Huế điều xe múc, san ủi thông tuyến đường 71 vào Rào Trăng 3.

0h ngày 12/10, nửa quả núi sạt lở vùi lấp lán trại, nhà điều hành thủy điện Rào Trăng 3, nơi 17 công nhân nằm ngủ. Lực lượng chức năng đã tìm thấy 5 thi thể, 12 công nhân đang mất tích.

Võ Thạnh (vnexpress.net)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X