Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Monday, November 30, 2020 , 0 bình luận

(Tindautruongdanchu)-Theo dự kiến, hôm nay 30/11 Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở xét xử sơ thẩm hình sự vụ án Trần Đức Thạch về tội danh 'Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền Nhân dân'.

Tự do tôn giáo ở Việt Nam: Sự thật không thể xuyên tạc

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An phải ra quyết định tạm hoãn xét xử bị cáo Trần Đức Thạch vì lý do bị cáo bị ốm không thể đến được phiên tòa xét xử ngày hôm nay. Phía trại tạm giam cho biết, hôm qua bị cáo Trần Đức Thạch vẫn bình thường, sáng nay khi đến chuyển bị cáo đến phiên tòa thì bị cáo báo ốm không thể tham dự được.

Luật sư Hà Huy Sơn, người bảo vệ cho bị cáo Thạch đã có mặt tại phiên tòa từ rất sớm nhưng 

Bị cáo Trần Đức Thạch bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An truy tố theo khoản 1, điều 109, Bộ luật hình sự năm 2015 "Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền Nhân dân'. Khung hình phạt cao nhất theo khoản 1 điều 109 là chung thân hoặc tử hình.

Cáo trạng của Viện kiểm sát, Ngày 23/4/2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Đức Thạch về hành vi Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Qua khám xét tại nhà riêng ở xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu, cơ quan Công an thu giữ 2 điện thoại di động, 2 laptop, 1 máy tính bảng, 1 máy vi tính bàn và nhiều tài liệu liên quan khác của Trần Đức Thạch.

Ngày 24/4/2013, Trần Đức Thành cùng một số đối tượng phản động, chống đối khác thành lập "Hội anh em dân chủ". Thạch được giao là trưởng đại diện miền Trung, có nhiệm vụ phát triển lực lượng, kết nạp người có cùng tư tưởng chống đội vào hội. 

Trước đó, vào năm 2008, Tòa án nhân dân tối cao tuyên phạt Trần Đức Thạch 3 năm tù giam về tội Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Năm 2011 sau khi mãn hạn tù, Thạch về sinh sống trên địa bàn xã Diễn Tân, huyện Diễn Châu. Tại đây Thạch sống khép kín, không có quan hệ, tiếp xúc với xóm làng và tiếp tục có nhiều hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia trên không gian mạng. 

Điều 109. Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân

Người nào hoạt động thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, thì bị phạt như sau:

1. Người tổ chức, người xúi giục, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Đấu trường dân chủ sẽ tiếp tục thông tin về phiên tòa này.

Thành Nam


Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X