Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Tuesday, December 08, 2020 , 0 bình luận

(Tindautruongdanchu)-Trên mạng xã hội các đối tượng thù địch lại bới lông tìm vết sự kiện Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai, An Giang đã từng đưa ra xét xử sơ thẩm các đối tượng Đoàn Viết Hoan, Vỗ Thường Trung, Ngô Xuân Thành, Nguyễn Đình Khuê, Huỳnh Thanh Tâm, Huỳnh Thị Tố Nga, Trần Thanh Giang để rêu rao tuyên truyền sai sự thật, nói xấu Đảng, nói xấu chế độ, cổ súy cho hành vi coi thường pháp luật, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Nguyễn Thúy Hạnh muốn Trần Huỳnh Duy Thức chết vì tuyệt thực trong tù

Nguyễn Lân Thắng 'già đời đấu tranh dân chủ' mà vẫn bị chửi là 'ngu'!

Chuẩn bị mở lại phiên tòa xét xử Trần Đức Thạch về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân

Tạm hoãn xét xử hai facebooker chống phá Nhà nước

Vô pháp sao gọi là có... 'lý tưởng'?!

Trang facebook Việt tân hết tin để la làng, phải đăng tin 'nghe đồn'

Ngày 04 tháng 12 năm 2020, trên trang Facebook của Ngọc Tuyên Đàm (tức Đàm Ngọc Tuyên) đăng bài “Tổ quốc nếu lần này đã mất, thì không bao giờ có thể phục quốc được nữa”, đồng thời quy chụp vô căn cứ cho rằng “phẫn nộ nhà cầm quyền (Công an thực hiện) bắt bớ những biểu tình viên”. Đây là luận điệu vô cùng đốn mạt của Ngọc Tuyên Đàm chuyên lợi dụng các sự kiện nóng để nói xấu chế độ, tuyên truyền lừa rối nhân dân, cổ súy cho hành vi coi thường pháp luật gây phương hại cho an ninh Quốc gia.  

“Biểu tình viên” mà Ngọc Tuyên Đàm đưa ra đó là Đoàn Viết Hoan, Vỗ Thường Trung, Ngô Xuân Thành, Nguyễn Đình Khuê, Huỳnh Thanh Tâm, Huỳnh Thị Tố Nga, Trần Thanh Giang…thực chất là những kẻ chuyên kích động biểu tình trái pháp luật và lợi dụng biểu tình để chống phá cách mạng, vi phạm pháp luật Việt Nam theo sự chỉ đạo của tổ chức khủng bố. Nói cách khác đây là những tên tội phạm bị lôi kéo vào thực hiện hành vi ‘khủng bố’, bán rẻ lương tâm, phản bội lại nhân dân, dân tộc Việt Nam. Việc truy cứu trách nhiệm hình sự được nhân dân đồng tình ủng hộ, bảo đảm công bằng xã hội thượng tôn pháp luật của nhà nước pháp quyền. Các “Biểu tình viên” không phải bị bắt vì tham gia biểu tình mà bị bắt và xét xử vì đã vi phạm pháp luật Việt Nam, phạm vào tội “phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, được quy định tại Điều 117 và “Tội phá rối an ninh", theo Điều 118, Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung 2017).

Đàm Ngọc Tuyên cố tình cổ súy cho những tên phản bội Tổ quốc, chống lại dân tộc Việt Nam


Ngày 26 tháng 11 năm 2019, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với  4 bị cáo gồm: Đoàn Viết Hoan (sinh năm 1984), Võ Thường Trung (sinh năm 1977),  Ngô Xuân Thành (sinh năm 1970) và Nguyễn Đình Khuê (sinh năm 1978), cùng ngụ tại Đồng Nai, Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai, Đoàn Viết Hoan, Võ Thường Trung, Ngô Xuân Thành, Nguyễn Đình Khuê thường lên mạng đọc các bài viết của các đối tượng thù địch ở nước ngoài có nội dung chống chế độ, kích động biểu tình, gây rối. Sau đó, 4 đối tượng này bị lôi kéo, thành lập các nhóm kín tập hợp lực lượng, bàn bạc tiến hành biểu tình, gây rối dịp lễ 30/4/2019. Tuy nhiên, kế hoạch tiến hành biểu tình, gây cháy nổ của các đối tượng nói trên ở thành phố Biên Hòa đã bị Cơ quan An ninh Công an tỉnh Đồng Nai kịp thời phát hiện, bắt giữ. Hành vi của các bị cáo đã phạm vào tội "Tội phá rối an ninh", theo Điều 118, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung 2017). Chính vì vậy, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo : Đoàn Viết Hoan, Võ Thường Trung mỗi bị cáo 36 tháng tù giam; Ngô Xuân Thành và Nguyễn Đình Khuê mỗi bị cáo 28 tháng tù giam là đúng người, đúng tội, thể hiện sự bình đẳng, nghiêm minh của pháp luật.

Ngày 28 tháng 11 năm 2019, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai bị cáo Trần Thanh Giang (hay còn gọi là Vũ)  sinh năm 1971, trú thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới tỉnh An Giang. Theo cáo trạng, từ năm 2014 đến ngày 1/3/2019,  Giang đã tạo tài khoản Facebook “Giang Tran Thanh” sau đó đổi thành “Thanh Tran”, và sử dụng tài khoản này để đăng tải, chia sẻ, bình luận trên 3.100 bài viết, hình ảnh, 99 video clip và 297 tờ tài liệu trong hộp thư điện tử thanhgiang8795@gmail.com của Trần Thanh Giang có nội dung tuyên truyền những luận điệu xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, xúc phạm Đảng Cộng sản Việt Nam, các cơ quan Trung ương và các cá nhân lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ. Hành vi của Giang đã phạm vào tội “phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, được quy định tại Điều 117 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung 2017). Chính vì vậy, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Thanh Giang 8 năm tù giam là đúng người, đúng tội được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Ngày 28 tháng 11 năm 2019, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai bị cáo Huỳnh Minh Tâm (41 tuổi, ngụ ấp 2, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu và Huỳnh Thị Tố Nga (36 tuổi, ngụ ấp 3, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh). Theo cáo trạng, Từ tháng 5-2016 đến tháng 1-2019, Huỳnh Minh Tâm sử dụng tài khoản facebook “Huỳnh Trí Tâm” và “Huỳnh Tâm” để chia sẻ, viết và đăng tải nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc, chưởi bới, bôi nhọ chế độ, gửi lời kêu gọi đến những người kết bạn với Tâm trên facebook tham gia nhóm kín “Đảng Cộng hòa”, kêu gọi người dân biểu tình, lật đổ chế độ, kích động chống Nhà nước. Đối với Huỳnh Tố Nga, từ cuối năm 2017 đã sử dụng tài khoản facebook “Selena Zen” và “Diệu Hằng” của mình thường xuyên đăng tải các bài viết có nội dung xuyên tạc tình hình trong nước, phỉ báng chế độ, bóp méo, xuyên tạc lịch sử dân tộc; bôi nhọ, nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Nga cũng đã tham gia biểu tình trái phép, viết và đăng tải gần 50 bài viết đề cập nhiều chủ đề khác nhau, kích động kêu gọi người dân xuống đường. Chính vì vậy Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Huỳnh Minh Tâm 9 năm tù giam và Huỳnh Thị Tố Nga 5 năm tù giam cùng về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Theo Điều 117 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung 2017).

Đoàn Viết Hoan, Vỗ Thường Trung, Ngô Xuân Thành, Nguyễn Đình Khuê, Huỳnh Thanh Tâm, Huỳnh Thị Tố Nga, Trần Thanh Giang đã vi phạm pháp luật Việt Nam đó là một thực tế không thể phủ nhận, hành vi các bị cáo đã được cơ quan chức năng, hội đồng xét xử làm rõ, bản án giành cho các bị cáo là đúng người đúng tội, bảo đảm công bằng xã hội, được nhân dân đồng tình ủng hộ, chứ không phải bị bắt do tham gia vào các cuộc biểu tình như Ngọc Tuyên Đàm rêu rao. Chính vì vậy, luận điệu “nhà cầm quyền (Công an thực hiện) bắt bớ những biểu tình viên” mà Ngọc Tuyên Đàm tuyên truyền trên mạng xã hội thực chất là để lừa rối mọi người, kích động nhân dân, cổ súy cho các hành vi vi phạm pháp luật, làm mất an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, tạo cớ cho các tổ chức phản động can thiệp vào nước ta nhằm thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, phá hoại cách mạng nước ta, đi ngược lại nguyện vọng và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Có thể nhận thấy bộ mặt thật của Ngọc Tuyên Đàm là kẻ bán nước cầu vinh, vì một chút lợi ích vật chất tầm thường của bọn phản động bố thí mà đang tâm bán rẻ lương tâm, tuyên truyền sai sự thật, nói xấu chế độ, phản bội nhân dân. Hành vi và luận điệu của Ngọc Tuyên Đàm chắc chắn không thể lừa rối được những người con đất Việt yêu nước chân chính, tôi khuyên Anh hãy là người dân lương thiện trước khi quá muộn, đừng đội lốt hoạt động “dân chủ” để lại tiếng xấu cho muôn đời sau.

Huy Bình

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X