Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Thursday, December 03, 2020 , 0 bình luận

(Tindautruongdanchu)-Năm 2020 không chỉ khởi đầu từ những thành tựu to lớn, mà là năm “bản lề” đầy bản lĩnh trên nền móng hơn 30 năm đổi mới và dự báo một năm bội thu trong quá trình hội nhập và phát triển đất nước mà còn năm chuẩn bị đầy trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta cho Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đại hội lần này là một sự kiện đặc biệt quan trọng không chỉ đánh giá tổng kết quá trình thực hiện nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước trong nhiệm kỳ tới mà còn tổng kết quá trình thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020; mười năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội bổ sung phát triển năm 2011).


Thủ đoạn 'ăn tiền' từ hải ngoại cho nhà đấu tranh dân chủ mà Tạ Phong Tần sẽ công khai ?

Tiếp tục triệu tập đối tượng Nguyễn Thị Minh Nguyệt về hành vi liên quan 'cố ý làm lộ bí mật Nhà nước'

RFA lại 'thiếu trách nhiệm' khi đưa tin Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực

Tiếng kêu gào tuyệt vọng của những kẻ 'đồng sàng dị mộng'

Nhận diện âm mưu phi chính trị hóa Quân đội

Vợ bị cáo Trần Đức Thạch cố tình thông tin sai về lý do phiên tòa tạm hoãn


Hướng về Đại hội XIII với tất cả niềm tin và kỳ vọng, Đảng và nhân dân ta không một phút “lơi lỏng”, chủ quan, mất cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn thâm độc, xảo quyệt của các thế lực thù địch hòng chống phá Đảng và cách mạng nước ta. Chúng sử dụng thủ pháp là “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, thực hiện phi chính trị hóa trong Quân đội, Công an; thực hiện “tam quyền phân lập” ở Việt Nam để thực hiện âm mưu cơ bản, xuyên suốt, lâu dài là chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam, xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đả kích, lôi kéo, hạ thấp và đi đến phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, thay đổi thể chế chính trị, sửa Cương lĩnh, Hiến pháp bằng việc đòi xóa bỏ Điều 4 trong Hiến pháp năm 2013 quy định về Đảng Cộng sản Việt Nam, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, chế độ nước ta, con đường đi lên xây dựng chủ nghĩa hội và thành tựu công cuộc đổi mới toàn diện đất nước hơn 30 năm qua, cổ xúy cho chế độ tư bản chủ nghĩa... Chúng sử dụng thế lực phản động ngoài nước câu kết với nhóm phản động và những kẻ cơ hội trong nước để chống phá cách mạng; lợi dụng một số đảng viên thoái hóa, biến chất, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống… để nói xấu Đảng và Nhà nước ta. Cùng với thủ đoạn trên, các thế lực thù địch còn cấu kết chặt chẽ với các thế lực phản động bên ngoài và những công thần địa vị bên trong triệt để lợi dụng công cụ truyền thông, báo chí, mạng xã hội trên không gian mạng và coi đây là ưu thế, mũi nhọn, phương tiện, chất xúc tác để chuyển hóa, gây rối loạn nhận thức tư tưởng, thúc đẩy nhanh “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đặc biệt, tung tin thất thiệt về công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng XIII của Đảng. Lợi dụng việc Đảng ta xử lý những cán bộ tha hóa, biến chất để vu cáo Đảng, kêu gọi đa nguyên, đa đảng. Chúng sử dụng thủ đoạn tập trung tác động vào nhận thức, tâm lý, tình cảm, niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ XHCN; xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bôi đen hình ảnh, thành tựu của đất nước, hình ảnh lãnh tụ. Chúng lợi dụng những hạn chế, thiếu sót của ta để “chính trị hóa” các vấn đề về kinh tế - xã hội, từ đó tác động, làm thay đổi nhận thức về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước trong nhân dân; ra sức kêu gọi thúc đẩy “dân chủ đa nguyên”; thúc đẩy, kích động phong trào “bất tuân dân sự”, tuần hành, biểu tình, bạo động, khiếu kiện, gây điểm nóng về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; mặc cả, đối kháng chính quyền, coi đây là sự “tập dượt” cho “cách mạng màu”. Chúng thường xuyên xuất hiện trên báo chí và góp ý với cái gọi là “những bức thư tâm huyết”, “những kiến nghị hợp lòng dân”; lợi dụng vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo, an sinh xã hội, đất đai, cơ sở thờ tự, môi trường, giao thông, giáo dục, Biển Đông, công tác phòng, chống tham nhũng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các sự kiện chính trị, các vấn đề phức tạp, nhạy cảm về an ninh chính trị ... để chống phá, phân hóa, chia rẽ, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, hòng làm cho đảng viên và nhân dân hiểu sai lệch, hoài nghi, thiếu niềm tin vào bản chất, vai trò lãnh đạo của Đảng, chia rẽ đường lối đối ngoại của Đảng, nhất là trong quan hệ với các nước lớn, nước láng giềng và khu vực… Âm mưu, thủ đoạn của chúng đã trở thành thông lệ mỗi khi đất nước ta, dân tộc ta chuẩn bị cho các sự kiện chính trị - xã hội lớn, đặc biệt là trước thềm các Đại hội Đảng, bầu cử...


Đối tượng Bùi Thanh Hiếu tăng cường tung tin theo dạng thuyết âm mưu về nhân sự Đại hội XIII của Đảng


Vì vậy, năm 2020 là năm đòi hỏi Đảng và Nhà nước phải nêu cao cảnh giác trước những âm mưu, hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam, đặc biệt, chúng sẽ tập trung vào những vấn đề lớn như: quá trình chuẩn Văn kiện và nhân sự của Đảng, bởi: Văn kiện là những vấn đề thể hiện tư tưởng, phương hướng, chiến lược phát triển cách mạng của đất nước Việt Nam. Nếu công tác chuẩn bị không tốt sẽ không đưa ra định hướng chính trị đúng đắn, không có những giải pháp phù hợp để phát triển đất nước trong thời gian tới. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng sẽ đề cập đến tầm nhìn đến năm 2045 - thời điểm kỷ niệm 100 năm ra đời nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam... nên nếu chúng ta mất cảnh giác, sẽ chệch hướng về mặt chính trị, sai lầm về mặt đường lối - vấn đề sống còn đối với vệnh mệnh dân tộc. Bên cạnh đó, vấn đề chuẩn bị nhân sự giữ vị trí, vai trò cũng đặc biệt quan trọng.  Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” (tháng 10-1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đúc rút: “Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém. Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, vì vậy huấn luyện cán bộ là cái gốc của Đảng”[1], cán bộ sẽ là người đưa chủ trương đường lối của Đảng vào thực tiễn đất nước. Có đường lối đúng mà cán bộ kém thì không thể thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối đề ra, tạo điều kiện cho 4 nguy cơ của cách mạng Việt Nam phát triển. Bài học đau đớn của Liên Xô và các nước Đông Âu về công tác nhân sự, đoàn kết trong Đảng và Đảng với nhân dân… vẫn là một hồi chuông cảnh tỉnh đối với chúng ta. Do vậy, vấn đề cốt tử trong quá trình chuẩn bị Đại hội, nhân sự phải được chuẩn bị kỹ càng, cơ cấu được đội ngũ cán bộ ngang tầm, hội tụ đầy đủ “Tâm, Tài, Tầm”, xứng tầm với yêu cầu, đòi hỏi sự nghiệp phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế, đáp ứng sự mong đội và kỳ vọng của nhân dân. Và, chỉ có làm tốt công tác chuẩn bị, đặc biệt là chuẩn bị văn kiện và nhân sự chúng ta mới có được một kỳ đại hội Đảng thành công và Đảng ta mới vững tay trèo lái con thuyền cách mạng của dân tộc đi tới tương lai.


Cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân nêu cao cảnh giác, tích cực nhận diện và đấu tranh với các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trước thềm Đại hội XIII của Đảng, Quân đội là lực lượng nòng cốt, đòi hỏi phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn cảnh giác và chủ động đấu tranh làm thất bại những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, phi chính trị hóa Quân đội mà còn phải chống lại các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam, góp phần vào công cuộc bảo vệ Đảng, Nhà nước, sự nghiệp đổi mới của đất nước, đặc biệt, góp phần vào sự thành công Đại hội Đảng Khóa XIII. Để thực hiện được yêu cầu, nhiệm vụ nhận diện và đấu tranh chống với các quan điểm, luận điệu sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời gian tới, cần tập trung thực hiện đồng bộ một số nội dung, giải pháp cơ bản sau đây:


Một là, phát huy vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu, ban chỉ đạo, cơ quan chức năng các cấp, nhất là vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.


Hai là, tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho mọi cán bộ, học viên, chiến sỹ trong toàn quân về chức năng, nhiệm vụ của Quân đội, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch trên các lĩnh vực.


Ba là, thường xuyên chăm lo xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.


Để đấu tranh chống lại âm mưu, thù đoạn của các thế lực thù địch thắng lợi, điều đòi hỏi đầu tiên phải nhận diện được âm mưu, từ đó tìm ra biện pháp đấu tranh đúng và trúng. Vì vậy, yêu cầu bức thiết hiện này đặt ra, không chỉ thực hiện đồng bộ một số giải pháp trên mà còn là một nhiệm vụ quan trọng, hết sức nặng đề đối với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Mỗi cán bộ, đảng viên… phải tích cực, chủ động nhận diện và đấu tranh, từng bước làm thất bại mọi thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trước thềm Đại hội XIII của Đảng là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng. Mỗi chúng ta cần cảnh giác cao trước những luận điệu phá hoại kỳ đại hội Đảng sắp tới, đặc biệt là các thông tin tuyên truyền, xuyên tạc, vu cáo do các thế lực thù địch thực hiện.


Nông Tư



[1]Hồ Chí Minh toàn tập, t.5, Nxb CTQG, H.2011, tr.280

  

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X