Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Sunday, December 20, 2020 , 0 bình luận

(Tindautruongdanchu)-Ngày mai, 21/12 theo dự kiến Tòa án nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử hai Facebooker thuộc nhóm "Bàn luận về kinh tế chính trị" về tội danh 'Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo điều luật 331 Bộ luật Hình sự 2015.

PGS.TS Vũ Quang Thọ: 'Bảo vệ nền tảng tư tưởng, nếu cứ xoa tay, kê cao gối ngủ là rất nguy hiểm'

'Mùa xuân Arab' - 10 năm nhìn lại-Bài 2: Nhận diện 'mùa xuân' dưới góc nhìn cách mạng xã hội

Chuẩn bị đưa ra xét xử 3 kẻ mang danh nhà báo độc lập chống phá Nguyễn Tường Thụy, Phạm Chí Dũng và Lê Hữu Minh Tuấn

Vì sao facebook của nhà đấu tranh dân chủ Huỳnh Long lại đóng tài khoản?

'Mùa xuân Arab' - 10 năm nhìn lại-Bài 1: 'Mùa xuân' biến thành... 'mùa đông'

Chu Hảo, Nguyên Ngọc phát ngôn 'hàm hồ' về con đường CNXH và Văn kiện của Đảng

Lí do vì sao Trương Châu Hữu Danh bị khởi tố, bắt giam để điều tra về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ?

Hai bị cáo gồm: Bị cáo Huỳnh Anh Khoa (tên tài khoản trên facebook nino Huỳnh, sinh năm 1982) và Nguyễn Đăng Thương (sinh năm 1957) bị Viện  kiểm sát nhân dân đề nghị truy tố theo tội danh 'Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo điều luật 331 Bộ luật Hình sự 2015.


Bị cáo Huỳnh Anh Khoa (tên tài khoản trên facebook nino Huỳnh) và bị cáo Nguyễn Đăng Thương 


Trước đó, vào ngày 7/12, Tòa án nhân dân Quận 8 đã mở phiên tòa xét xử nhưng  bị cáo Nguyễn Đăng Thương lấy lí do sức khỏe không tốt không thể tham dự được phiên tòa và yêu cầu tạm hoãn xét xử. Hội đồng xét xử đã quyết định tạm hoãn phiên tòa đến ngày 21/12

Theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, 2 bị cáo đã lợi dụng mạng xã hội sử thành lập, quản trị và duy trì trang "Bàn luận về kinh tế chính trị" để viết, đăng tải và chia sẻ những bài viết xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước Việt Nam. Vào tháng 6 năm 2020, hai bị cáo  bị khởi tố, bắt giam.

Điều 331 Bộ luật hình sự 2015: Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân 

“1. Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.”

Hải Anh

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X