Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Monday, January 25, 2021 , 3 bình luận

Tham gia mạng xã hội là quyền của công dân, nhưng khi thực hiện quyền đó, mỗi công dân cần có ý thức nghiêm túc về nghĩa vụ công dân và trách nhiệm xã hội của mình, bảo đảm phát ngôn và hành động tuân thủ pháp luật, phù hợp với hoàn cảnh, đặc điểm văn hóa, xã hội… Vì thế, trước hiện tượng một số cá nhân lên mạng xã hội đưa ra phát ngôn thiếu chuẩn mực, thậm chí vu cáo, tuyên truyền, kích động chống phá Đảng và Nhà nước, ngày 8-1-2021, Báo Nhân Dân đăng bài “Nấp bóng truyền bá tri thức để kích động, chống phá đất nước” để cảnh báo, trong đó có đề cập đến Nguyễn Phúc Gia Huy (nghệ danh Dưa Leo). Sau khi đăng tải, bài viết đã nhanh chóng được lan tỏa, chia sẻ cũng như nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng mạng. Chúng tôi xin giới thiệu lược ghi một số ý kiến đã công bố trên YouTube về bài viết này.

Việt tân thôi cái trò ngông cuồng với những ngôn từ ‘bất mãn’

Tác động của mạng xã hội tới biểu tình tại Mỹ và góc nhìn đối với Việt Nam

Nhân dân Việt Nam lên án hành vi mang danh 'nhà báo độc lập' để phá hoại cuộc sống của người dân

Lê Dũng Vova 'chạy đâu cho thoát'?

Đừng 'ấu trĩ' suy luận 'con quan' lại 'làm quan' để quy chụp về công tác nhân sự của Đảng, Nhà nước

“Các bạn có thể tự tìm hiểu bài trên Báo Nhân Dân, tuy nhiên tôi vẫn phải chia sẻ thật sự rằng bài viết rất tốt, nội dung rất đúng, cách hành văn hay mọi thứ có đặt nặng tính cảm xúc, tôi nghĩ cũng bình thường. Khi làm clip này tôi đã tham khảo một số video của anh Dưa Leo và cảm thấy có cái gì đấy rất lấn cấn. Xin chia sẻ thế này: tôi đã nói rất nhiều về trách nhiệm của những KOLs (người có ảnh hưởng) khi có mặt trên mạng, bởi họ có công cụ chuyển tải đến với nhiều người thì trách nhiệm của họ phải càng lớn. Nhưng nếu nghĩ công cụ truyền tải là sức mạnh của chính mình, coi mình là siêu nhân, là vĩ nhân, thì đó là điều mà tôi gọi là vầng hào quang, hay khi mọi thứ đã ám thị vào mình, thì mình chính là một kẻ ảo tưởng về sức mạnh. Nếu Dưa Leo dùng kênh của anh để thúc đẩy tình đoàn kết dân tộc, thúc đẩy lòng yêu nước, thúc đẩy những điều tử tế thì đó là điều rất tuyệt vời, nhưng nếu như Dưa Leo dùng cái đó để gây sự bất ổn với xã hội, kêu gọi mọi người đứng lên thì cần phải xem lại. Đặc biệt, những mối quan hệ cá nhân của Dưa Leo với một số phần tử như “Việt tân” hay một số trang báo khác thì có thể thấy ở đây cũng có một dấu hỏi rất lớn. Khi Dưa Leo làm một số điều gọi là để cộng đồng ủng hộ (donate) thông qua patreon (kêu gọi quyên góp tiền để thực hiện dự án) cho đến những tài khoản ví điện tử thì tôi nghĩ đây cũng là vấn đề liên quan tới nhận tiền. Tôi nghĩ với cái cách của anh thì không thiếu gì tiền quảng cáo để có thể sống cuộc sống tương đối đầy đủ. Vậy mình hoàn toàn có thể sống bằng tiền đó, không nhất thiết phải có sự ủng hộ từ cộng đồng, trừ trường hợp bất khả kháng. Còn anh Dưa Leo, chỉ đọc một số bài trên Người Việt, BBC,... và một số tờ báo chuyên chọc ngoáy làm mất đoàn kết của Việt Nam thì thấy họ có thiện cảm rất lớn đối với anh. Nghĩa là Dưa Leo đang làm một số việc khiến họ thấy thú vị, và thấy đây là người có thể giúp họ đạt được một số mục đích ở Việt Nam thông qua việc kích động người dân, kích động giới trẻ, kích động mọi thứ. Tại sao tôi lại cho việc này là nguy hiểm? Bởi thanh niên là người rất dễ bị kích động. Chúng ta cần nhớ lại cuộc biểu tình ở Bình Dương đã gây thiệt hại rất lớn, làm ảnh hưởng tới uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Những hành động đó không thể nào tha thứ được, vì họ làm yếu đất nước từ bên trong, họ làm yếu đất nước từ nội tại thay vì làm một điều gì đó để đất nước mạnh lên. Anh Dưa Leo với tư tưởng của mình thông qua một số video có thể nói a-b-c... nhưng tư tưởng không bao giờ có thể giấu được. Tôi muốn nhắn gửi anh Dưa Leo thế này: Anh hãy làm điều tử tế, hãy thúc đẩy tình đoàn kết dân tộc bằng ảnh  hưởng của mình, và nên nhớ rằng ảnh hưởng đó chỉ là vật ngoại thân, chứ không phải của mình. Khi nào không còn YouTube, Facebook thì anh cũng sẽ mất hoàn toàn giá trị. Những thứ đó chỉ là công cụ. Vậy cái gì là của mình, cái gì không phải của mình thì phải tự hỏi bản thân và suy nghĩ một cách thấu đáo, đừng để các hào quang chung quanh chúng ta lại trở thành chính bản thân chúng ta” (Hoàng John - Chủ kênh “Chang chang TV”). 

Dưa leo còn lớn tiếng thách thức-đòi khởi kiện báo Nhân dân điện tử

“Nếu chúng ta coi kỹ những tiết mục hài độc thoại ở nước ngoài thì Dưa Leo cũng bắt chước rất nhiều nghệ sĩ nước ngoài. Tuy nhiên, anh ta cũng có chất riêng. Nhưng hài độc thoại mà xoáy vào những vấn đề xã hội chủ nghĩa, những vấn đề của đất nước thì “không sớm thì muộn”, Dưa Leo cũng sẽ lái theo con đường chống phá Nhà nước thông qua những cái anh ta gọi là giáo dục giới trẻ. Điều này rất nguy hiểm, vì hiện giờ có một số lượng lớn giới trẻ đang là fan (người hâm mộ) cuồng của Nguyễn Phúc Gia Huy (Dưa Leo). Nhiều nguy cơ sẽ có những người do chủ quan, nhận thức chưa đầy đủ có thể không nhận ra trong bài nói chuyện của Dưa Leo mang tính chất cổ súy, tuyên truyền chống phá Nhà nước. Họ chỉ đơn giản đi tìm những tiếng cười, không nghĩ sâu rằng Dưa Leo có thể là một đối tượng rất dễ bị bọn phản động nước ngoài mua chuộc, lợi dụng tuyên truyền chống phá Nhà nước. Bởi tư tưởng của Dưa Leo lần đầu đứng lên sân khấu thi tài năng gì đó là đã có rồi, và ngày hôm nay chúng ta thấy ngày càng thể hiện rõ. Dưa Leo mang danh là Stand up comedian (Diễn viên hài độc thoại) nhưng lại có những lời lẽ lệch lạc.

Chúng ta biết con đường thông qua những chương trình hài như thế, nếu nội dung không được kiểm duyệt kỹ mà giới trẻ lắng nghe sẽ dần dần đi vào tiềm thức của họ. Ban đầu hài hài giỡn giỡn, nhưng nhích qua chút xíu tới ông này bà kia rồi giới trẻ hùa vô, sẽ bị nhập vào những gì mà Dưa Leo nói. Từ đó bọn phản động sẽ quan sát ở trong nước ông nào, bà nào, kênh nào hay có tư duy, tư tưởng chia sẻ những tiêu cực của đất nước sẽ được đưa vào “danh sách VIP” ngay lập tức. Có thể họ bơm tiền phía sau chúng ta không biết, rồi kích động để nói tiếp các vấn đề tiêu cực của đất nước, phóng đại lên, mục đích nhằm tác động, làm lung lay niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Bài trên Báo Nhân Dân viết rất công bằng, chính trực, không có hiện tượng quy chụp. Chúng ta thấy Dưa Leo thực chất có chút xíu kỹ năng ăn nói trước đám đông, trên sân khấu. Tuy nhiên đến giờ phút này, nếu anh ta không thức tỉnh mà còn tiếp tục tư duy như vậy không sớm thì muộn anh ta sẽ đi theo một số thành phần phản động khác. Chúng ta biết có hai thứ nhiễm độc rất khó trị, đó là nhiễm độc bởi tà đạo, hai là nhiễm độc về tư tưởng chính trị, tư tưởng chống phá Đảng, Nhà nước. Nếu quan sát kỹ những gì Dưa Leo đã nói thì cốt lõi chỉ là những chuyện tiêu cực, phóng đại những điều tiêu cực. Dưa Leo tận dụng việc biết tiếng Anh, tận  dụng  các  chương trình nước ngoài, sau đó xào xáo để thành sản phẩm của mình. Ngày nay có một bộ phận donate hằng tháng cho Dưa Leo. Chia sẻ của Dưa Leo có giúp các bạn đó hái ra tiền hay không, mình không biết, nhưng Dưa Leo đã nhận được tiền từ chương trình patreon, donate đó. Trong thời gian tới không có ai bẻ được tư duy thì Dưa Leo sẽ ngày càng dấn sâu vào con đường này. Dưa Leo cần phải thức tỉnh càng sớm càng tốt” (Trần Đình Quang Phi - Chủ kênh “Trọng tài online”).

TIN LIÊN QUAN:

>>Nấp bóng truyền bá tri thức để kích động, chống phá đất nước

>>Công an triệu tập Vlogger 'Dưa leo' để nhắc nhở, răn đe

“Báo Nhân Dân lên tiếng nhưng Dưa Leo lại không giác ngộ, không nhận thức được những việc mình làm sai. Tất cả những gì mình đã nói trên mạng, khi mình phát ngôn trên mạng đều là bằng chứng hữu hiệu, xác thực, và các bằng chứng này đều được cơ quan pháp luật của Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam sử dụng. Dương đã lên kênh của anh ta và thấy anh là con người rất sai trái, đặc biệt là rất nhiều xuyên tạc, vu khống những vấn đề xảy ra ở đất nước Việt Nam. Có sự việc diễn ra, nhưng chúng ta không bao giờ được dựa vào đó để quy kết, quy chụp toàn bộ hệ thống, cũng đừng làm những trò ở trên mạng theo kiểu dân chủ cuội. Phải tìm hiểu thật kỹ sự việc đó như thế nào, nguyên nhân sai phạm từ đâu… Ngay cả sai phạm về đất đai hay vấn đề lợi ích nhóm và tham nhũng, nếu họ làm sai thì khi cơ quan pháp luật tìm ra, họ sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm, không cần chúng ta phải quy chụp. Tất cả công dân Việt Nam đang sống ở Việt Nam đều phải thượng tôn pháp luật, người thực thi pháp luật cũng phải thượng tôn pháp luật. Dân gian có câu “quay đầu lại là bờ”. Đối với Dưa Leo, khi người ta đã đưa anh vào bài viết, cảnh báo về những việc anh làm, nếu là người thông minh, yêu Tổ quốc, tôn trọng pháp luật thì phải xem mình sai ở điểm gì để sửa đổi. Tự do ngôn luận phải trong khuôn khổ pháp luật. Dưa Leo, nếu biết quay đầu là bờ cũng chưa muộn, còn tiếp tục như vậy, anh sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật” (Nguyễn Tuấn Dương - Chủ kênh “Dương Béo”). 

“Lê Việt Hùng muốn nhắn nhủ gửi tới Dưa Leo, khuyên cậu ấy đừng tự biến mình thành Vũ Huynh Trưởng hoặc Ngô Kỷ ở bên Mỹ (những đối tượng chống cộng khét tiếng), vì như vậy không bao giờ phù hợp với thời đại, không bao giờ phù hợp với sự vận động của lịch sử cũng như sự phát triển của đất nước và lòng người Việt Nam. Chúng ta biết Dưa Leo là một nghệ sĩ, và cậu ta cũng từng thi Tìm kiếm tài năng Việt năm 2012 và ít nhiều đã gây được cảm tình với người hâm mộ trong nước. Cậu ta ít nhiều cũng có thành quả trong nghệ thuật. Khi có thành quả nhất định và có lượng người hâm mộ rồi, cậu ta có kênh truyền thông cá nhân của mình trên YouTube và Facebook. Nhưng thay vì là nghệ sĩ phải thể hiện các tiết mục mang tính chất giáo dục, tính chất giải trí đến cho bà con, cho các em nhỏ yêu quý mình để xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh và phát huy được tinh thần đoàn kết của dân tộc, thì Dưa Leo lại cài cắm vào đó những chương trình mang tính chất chụp mũ chế độ. Đặc biệt nguy hiểm hơn là cậu ta mượn hình thức nghệ thuật để nói giảm, nói tránh, sau đó nhằm mục đích đưa ra những luận điệu mang tính chất không được xây dựng của mình để có các tiếng nói không góp phần xây dựng chính quyền, không góp phần xây dựng quê hương đất nước, mà chỉ làm cái bàn đạp cho cái đám chống cộng cực đoan ở hải ngoại nhìn vào, lấy cái cớ hùa vào, cùng nhau đánh phá chính quyền. Đó là điều rất không nên. Khi Báo Nhân Dân, một cơ quan chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trên lĩnh vực báo chí để góp phần xây dựng đất nước, xây dựng chế độ, bảo vệ quyền lợi của nhân dân, đã phê bình Dưa Leo thì Dưa Leo cần phải điều chỉnh cụ thể hành vi của mình, tránh đi vào con đường sai lầm trong những bước tiếp theo của cuộc đời. Bởi vì cậu ta năm nay mới có 38 - 39 tuổi, vẫn rất trẻ và còn nhiều thời gian ở phía trước, do đó Dưa Leo hãy dừng trước khi quá muộn” (Lê Việt Hùng - Chủ kênh “Góc nhìn đảng viên”). 

>>Mời bạn đọc tiếp: Bài 2: Đã đến lúc tự cảnh tỉnh để thay đổi theo hướng tích cực

Thành Sơn-Hoài Ân (Nhân dân/Thực hiện)

Tags:
  1. Chứng cứ đâu, đừng có đăng bài vu khống như vậy, không ai nghe đâu

    ReplyDelete
  2. Chỉ những ai xem kênh anh ấy mới biết anh trong sạch thôi

    ReplyDelete
  3. Các ông mới chụp mũ đó, người ta mới nói tới những thói hư tật xấu của xã hội mà các ông giật nảy mình lên, có tật giật mình à.
    Xã hội cần có những người có góc nhìn khác biệt thì mới phát minh ra cái này cái kia, luôn cần những người có tư tưởng đột phá, đừng bắt ai cũng suy nghĩ giống mình, hãy nhớ, đồng chí của ta là bạn ta, kẻ thù của ta mới là thầy ta, càng có nhiều người đứng lên góp ý cho ta thì họ mới là những người thầy của ta, giúp ta tiến bộ
    Bài viết này giống như một sự đe dọa núp bóng khuyên răn người ta, lời lẽ đầy sự đe nẹt Dưa Leo, kiểu như không quay đầu tụi tao bắt mày bỏ tù vậy, láo quá

    ReplyDelete

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X