Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Friday, January 01, 2021 , 0 bình luận

(Tindautruongdanchu)-Việc tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân góp ý vào dự thảo các văn kiện thể hiện sự mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, quyền làm chủ của nhân dân trong việc hoạch định đường lối phát triển đất nước. Thế nhưng các thế lực thù địch chống phá bằng những luận điệu kích động cho rằng 'dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng chỉ là sự sao chép, biến tấu từ các văn kiện của Đại hội trước, nội dung không có giá trị gì so với sự phát triển của đất nước mà ngược lại là nhân tố kìm hãm sự tiến bộ của dân tộc ta. Văn kiện Đại hội XIII là văn kiện xáo rỗng, giáo điều, bảo thủ, khư khư ôm giữ Chủ nghĩa Mác-Lênin để duy  trì quyền lực của Đảng. Từ đó họ kích động các đối tượng cơ hội, bất mãn viết  bài nhằm nắn dòng dư luận hòng phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, đòi đa nguyên, đa đảng, chia rẽ đảng với nhân dân phục vụ mục đích 'Diễn biến hòa bình' trên đất nước ta. Để nhận diện các thủ đoạn lợi dụng góp ý vào các văn kiện Đại hội XIII để chống phá mời các bạn theo dõi phóng sự sau:

Tỉnh táo nhận diện, đấu tranh với 'tuyên truyền đen'

‘Dự đoán nhân sự’-Trò hề quen thuộc trước thềm Đại hội XIII của Đảng

Những kẻ 'ngồi xó bếp' phán về nhân sự của Đảng

Chiêu trò bẻ chữ, lái chữ để đánh lận con đen về các hoạt động của Đảng, Nhà nước

Hoa Mai Nguyen-kẻ hoang tưởng về công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng

Trơ tráo vu khống cho quân đội nhân dân và công an nhân dân

Phóng sự: Nhận diện thủ đoạn lợi dụng góp ý vào các văn kiện Đại hội XIII để chống phá



Hải Anh

Nguồn: ANTV

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X