Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Wednesday, January 20, 2021 , 0 bình luận

(Tindautruongdanchu)-Hôm nay, 20/01/2021 Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang đã mở phiên tòa sơ thẩm hình sự đối với bị cáo Đinh Thị Thu Thủy theo khoản 1 điều 117 Bộ luật hình sự năm 2015.

Muôn kiểu 'rên la' không có người 'bắt nhịp' về nhân sự Đại hội XIII của Đảng

Lại thêm một 'tiếng nói lạc điệu' cố ý xuyên tạc tình hình Việt Nam

Facebook Thái Văn Đường tung tin 'người cung cấp danh sách tuyệt mật về nhân sự BCT và BBT'

Lại thêm một 'tiếng nói lạc điệu' cố ý xuyên tạc tình hình Việt Nam

Lại kiểu 'khóc thuê' sau phiên tòa xét xử kẻ chống phá Nhà nước Phạm Chí Dũng và đồng phạm

Lại giở trò đồn đoán về phiên tòa xét xử kẻ chống phá Đinh Thị Thu Thủy


Bị cáo Đinh Thị Thu Thủy (sinh 5/9/1982 ngụ số 399, khu vực 1, phường Lái Hiếu, TP Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang, tên gọi khác: Đinh Thị Huỳnh Thơ) bị Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang đưa ra xét xử sơ thẩm hình sự theo khoản 1 điều 117, Bộ luật hình sự năm 2015 'Tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam'.

Theo cáo trạng, ngày 02/4/2019 cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang tiếp nhận tin báo về tội phạm và xác minh đối tượng Đinh Thị Thu Thủy sử dụng 2 tài khoản facebook từ năm 2018 đến năm 2020 có những bài viết chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang

Theo kết luận của cáo trạng, bị cáo Đinh Thị Thu Thủy từ năm 2018 đến năm 2020 do có tư tưởng chống phá Nhà nước đã thành lập 2 trang facebook mang tên 'Dinh Thi Thu Thuy' và 'Đinh Thị Huỳnh Thơ' đăng tải nhiều bài viết, chia sẻ, bình luận, có nhiều nội dung chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kích động tư tưởng, hành động chống đối, căm ghét, căm thù chính quyền nhân dân; vu khống, nói xấu lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, tung tin thất thiệt gây hoang mang trong nhân dân, chế nhạo, châm biếm, xúc phạm Lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước; xuyên tạc ý nghĩa lịch sử, phỉ báng đất nước, ca ngợi những phần tử quá khích, chống đối, kích động tư tưởng nghi ngờ bất mãn đối với chế độ, vu khống nói xấu, lên án chế độ xã hội chủ nghĩa nhằm chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Có những từ ngữ có tính chất nhạo báng, xúc phạm Quốc kỳ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tại phiên tòa, bị cáo Đinh Thị Thu Thủy thừa nhận hành vi viết, phát tán và chia sẻ các bài viết lên không gian mạng, cụ thể 05 bài viết trên trang facebook 'Dinh Thi Thu Thuy' và 07 bài viết trên trang facebook 'Đinh Thị Huỳnh Thơ' nhằm để đả kích chế độ, xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước. Đúng như kết luận giám định của Sở văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Hậu Giang. Tuy nhiên, bị cáo vẫn ngoan cố không nhận tội danh theo điều 117, Bộ luật hình sự.

Sau khi xem xét các chứng cứ, đánh giá các tình tiết, Hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt bị cáo Đinh Thị Thu Thủy 7 năm tù giam 2 quản chế.

Thành Nam

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X