Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Wednesday, March 10, 2021 , 0 bình luận

Trong quá trình sinh sống ở H.Kim Sơn (Ninh Bình), Trần Quốc Khánh đã thường xuyên sử dụng tài khoản cá nhân trên mạng xã hội Facebook đăng tải các thông tin không đúng sự tật, nói xấu chính quyền…, gây hoang mang dư luận.

Xét xử phúc thẩm vụ Đồng Tâm: Nhân dân Việt Nam đồng tình cao với phán quyết của Tòa án cấp cao Hà Nội

RFA 'đá xoáy' thể chế tự do, bình quyền ở Mỹ?

Người mê muội vì tin giả, và kẻ trục lợi từ tin giả!

Việt Nam ứng cử thành viên Hội đồng Nhân quyền: Sao phải tìm đủ mọi cách 'hạ bệ' Việt Nam!

Ngày đầu tiên xét xử phúc thẩm vụ án Đồng Tâm: Sao chỉ thấy luật sư Đặng Đình Mạnh 'lăn tăn'

Ngày 10.3, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, ngày 9.3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bị can Trần Quốc Khánh (60 tuổi, quê tại xã Lưu Phương, H.Kim Sơn, Ninh Bình; thường trú tại P.Bách Khoa, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Khánh bị khởi tố để điều tra về hành vi "làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước", theo điều 117 bộ luật Hình sự năm 2015.
Bị can Khánh thường xuyên sử dụng tài khoản cá nhân trên mạng xã hội facebook bịa đặt thông tin, nói xấu chính quyền (ẢNH MINH HỌA)
Theo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình, từ cuối năm 2018 đến hết năm 2020, Trần Quốc Khánh từ Hà Nội về quê sinh sống. Trong quá trình sống ở quê, Khánh thường xuyên sử dụng tài khoản cá nhân trên mạng xã hội Facebook đăng, hoặc livestream xuyên tạc thông tin, phỉ báng chính quyền địa phương, bịa đặt thông tin, gây hoang mang dư luận.
Cơ quan An ninh Công an tỉnh Ninh Bình đã điều tra, theo dõi và xác định những việc làm của Trần Quốc Khánh là vi phạm pháp luật, đủ căn cứ để bắt giữ, khởi tố, điều tra theo quy định.
Khi khám xét nơi ở của Trần Quốc Khánh, cơ quan công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội của bị can này. Trần Quốc Khánh đang bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tạm giam trong thời gian 4 tháng để phục vụ công tác điều tra.

Minh Hải (Thanhnien.vn)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X