Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Tuesday, April 06, 2021 , 0 bình luận

Ông Quách Duy bị xét xử về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Chiêu trò hướng lái về việc bầu nhân sự cấp cao trước khi có Quốc hội nhiệm kỳ mới

Sự thật về cái gọi là 'kênh truyền hình CHTV' và 'nhà báo Lê Dũng vô va'

Vụ đề nghị xử lý người quay clip: Đừng biện hộ cho người 'vô tâm'!

Bắt phóng viên Nguyễn Hoài Nam về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ

Lý do phạm nhân phản Quốc Trần Huỳnh Duy Thức tiếp tục bày trò 'tái' tuyệt thực?

Dự kiến ngày 15.4 tới, TAND Q.Tân Phú (TP.HCM) sẽ xét xử sơ thẩm ông Quách Duy (39 tuổi, nguyên chuyên viên Văn phòng UBND TP.HCM) phạm tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
Theo hồ sơ vụ án, ngày 9.4.2019, trên tài khoản Facebook “Duy Quách” của ông Quách Duy có đưa thông tin đề cập việc giao đất, cho thuê đất tại dự án 76 Tôn Thất Thuyết, Q.4, TP.HCM, trong đó có nêu “Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành điều tra vụ giao “đất vàng” giá rẻ liên quan đến Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến...”. Ngày 24.5.2019, Thanh tra Sở TT-TT có quyết định xử phạt hành chính đối với ông Quách Duy 7,5 triệu đồng vì "đăng thông tin thất thiệt" lên mạng xã hội Facebook.

Không đồng tình với quyết định này, ông Quách Duy đã khởi kiện và đề nghị tòa giải quyết hai nội dung: buộc Sở TT-TT TP.HCM hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông; buộc chánh thanh tra sở này bồi thường cho ông số tiền 7,5 triệu đồng nếu ông phải đóng phạt trong thời gian chờ tòa án giải quyết. Ông Quách Duy khẳng định bản thân đăng thông tin đúng sự thật.
Ngày 6.9.2019, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm, bác đơn khởi kiện của ông Quách Duy. Ngày 10.9.2020, TAND cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm, bác kháng cáo của ông Quách Duy.
Liên quan đến ông Trần Vĩnh Tuyến mà Quách Duy từng đề cập, tháng 3.2021 vừa qua, Bộ Công an đã có kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Trần Vĩnh Tuyến (56 tuổi, nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM) và 16 bị can khác phạm tội tham ô tài sản; tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại Tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI).
Phan Thương (thanhnien.vn)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X