Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Thursday, April 01, 2021 , 0 bình luận

(Tindautruongdanchu)-Mọi công dân đều có quyền bình đẳng trước pháp luật, người từ đủ 18 tuổi đều có quyền bầu cử và từ đủ 21 tuổi trở lên đều có quyền tự ứng cử. Người tự ứng cử hay người được cơ quan, tổ chức giới thiệu ứng cử theo quy định của Luật Bầu cử đều có quyền lợi và nghĩa vụ như nhau. Quy định này của pháp luật vốn rất rõ ràng, nhưng nhiều trường hợp tham gia tự ứng cử khi không đủ điều kiện và bị loại khỏi qua các vòng hiệp thương đã lên mạng xã hội rêu rao những luận điệu hết sức sai trái về việc đảm bảo dân chủ trong bầu cử, cơ hội ứng cử đại biểu Quốc hội và tự do tranh cử. Để hiểu thực chất hơn về những nội dung này mời các bạn theo dõi phóng sự sau của ANTV.

Chiêu trò lợi dụng bất ổn ở Myanmar để kích động thanh niên Việt Nam ‘gây bất ổn xã hội'

Tuyên phạt Lê Văn Hải 4 năm tù vì xâm phạm lợi ích Nhà nước

Y án sơ thẩm các bị cáo trong tổ chức khủng bố 'triều đại Việt'

Tỉnh táo trước những luận điệu phản dân chủ

Bài 3: Không thể phá được ngày hội của toàn dân (Tiếp theo và hết)

Phóng sự: Dân chủ trong bầu cử-Tiếng nói người trong cuộc



Nguồn ANTV

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X