Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Thursday, April 22, 2021 , 0 bình luận

Lê Thị Bình đã phát trực tiếp, đăng bài và chia sẻ 24 bài có nội dung tuyên truyền tư tưởng, quan điểm xấu, phản động nhằm chống đối, chống phá, nói xấu, xúc phạm, xuyên tạc, phỉ báng đối với tổ chức Đảng, Nhà nước.

Hàng chục nạn nhân của Đoàn Huy Chương đã có đơn tố lên Cao ủy liên hợp quốc về người tị nạn tại Thái Lan

Chiêu trò cố tình vu cáo dẫn đến nhận thức ‘quái thai’

Tô vẽ cho ‘vong tự sát’ ngụy quân, ngụy quyền

Lê Ánh-kẻ mắc chứng bệnh ‘rối loạn nhân cách chống mạng xã hội’

Phản ứng của người dân trước luận điệu sai trái là lẽ thường tình

Bắt tạm giam Kiên Giang, Thanh Nhã, Trung Bảo vì có liên quan đến vụ án Trương Châu Hữu Danh

Ngày 22/4, TAND quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) tuyên phạt bị cáo Lê Thị Bình (45 tuổi, ngụ quận Bình Thuỷ) 24 tháng tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Lê Thị Bình


Theo cáo trạng, từ tháng 10/2019 đến tháng 11/2020, Bình sử dụng tài khoản cá nhân để phát trực tiếp, đăng bài và chia sẻ 24 bài có nội dung tuyên truyền tư tưởng, quan điểm xấu, phản động nhằm chống đối, chống phá, nói xấu, xúc phạm, xuyên tạc, phỉ báng đối với tổ chức Đảng, Nhà nước và cán bộ lãnh đạo Đảng nhà nước. Bị cáo đã xúc phạm nghiêm trọng đối với lãnh tụ Hồ Chí Minh, kêu gọi đòi đa nguyên đa đảng, xóa bỏ chế độ chính trị…

Hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an tại địa phương. 

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Bình 2 năm tù về tội danh nói trên. Bình là em ruột của đối tượng Lê Minh Thể, đã bị tòa tuyên cùng mức án nêu trên về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Cù Dzĩnh (cand.com.vn)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X