Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Thursday, May 06, 2021 , 0 bình luận

(Tindautruongdanchu)-Theo thông tin từ cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên, đối tượng Nguyễn Bảo Tiên vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi theo tội danh Tàng trữ, phát tán, tuyên truyền tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Vẫn cố tình vu khống chế độ tự do báo chí và dân chủ ở Việt Nam

Cấn Thị Thêu và Trịnh Bá Tư bị tuyên phạt 16 năm tù giam về tội tuyên truyền chống Nhà nước

Khởi tố Trương Dương Hùng về hành vi 'xúc phạm Quốc kỳ'

Giải quyết vấn đề Biển Đông - rất cần cái nhìn khách quan, tỉnh táo

Lại luận điệu 'chọc gậy bánh xe' dịp 30-4

Theo thông báo của cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên, ngày  20/4/2021, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã tổ chức thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Nguyễn Bảo Tiên ((sinh năm 1986, nơi cư trú: Khu phố 3, Phường 4, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên và Số 22NHS, Khu B Bích Hợp, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) về tội “Tàng trữ, phát tán, tuyên truyền tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 117 Bộ luật Hình sự.


Quá trình xác minh và khám xét cho thấy, Nguyễn Bảo Tiên đã chủ động nhắn tin, nhận phát tán sách cho Nhà xuất bản Tự Do-Liberal Publishing House các cuốn sách như “Cẩm nang nuôi tù”, “Chính trị bình dân”, “Phản kháng phi bạo lực” không được phép lưu hành, có nội dung chống chính quyền Việt Nam.

Từ tháng 8/2019 đến tháng 10/2019, Tiên nhiều lần nhận tổng cộng 68 bưu phẩm (có chứa các cuốn sách trên) và đã phát tán tới người nhận 24 bưu phẩm, trong lúc đang tiến hành phát tán 21 bưu phẩm tại Bưu cục Kerry Express tỉnh Phú Yên thì bị lực lượng Công an phát hiện, thu giữ. Quá trình làm việc, Nguyễn Bảo Tiên tự nguyện giao nộp cho Cơ quan điều tra 23 bưu phẩm đang cất giữ tại nhà.

Hiện tại, Nguyễn Bảo Tiên rất ân hận về hành vi tiếp tay cho tuyên truyền chống phá Nhà nước của mình (theo chia sẻ của người vợ khi nhận lá thư tay viết vội từ trại tạm giam): " anh ấy rất ân hận về việc làm của mình, mong mọi người tha thứ cho lỗi lầm đã gây ra, khuyên nhủ các con sau này lớn lên không được phạm lỗi lầm lớn như người bố này nữa!".

Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên thi hành quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam và khám xét đúng trình tự theo quy định của pháp luật và đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Hiện vụ tiếp tục được điều tra làm rõ.

Thành Nam

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X