Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Tuesday, July 27, 2021 , 5 bình luận

(Tindautruongdanchu)-Chiêu trò ‘đổ lỗi’ trước biện pháp phòng, chống đại dịch Covid-19 ở Việt Nam để hòng làm lu mờ thành quả, kích động tư tưởng thờ ơ, bàng quan, vô cảm của người dân hay thậm chí còn trắng trợn cổ vũ cho lối ‘quay lưng’ lại với những nỗ lực mà chúng ta đang cố gắng để vượt qua…

>>Tạm dừng thu phí trạm BOT để chống dịch có gì sai?

>>Lợi dụng vụ ‘khoe được tiêm vaccine’ trên mạng để ‘ám chỉ’ một chế độ!

>>Người giúp Lê Dũng Vova trốn truy nã bị khởi tố

Đại dịch covid-19 đang diễn ra rất phức tạp với tốc độ lây lan nhanh, ở nhiều địa phương, số lượng người nhiễm tăng nhanh. Các địa phương như Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam vẫn là điểm nóng về tình hình dịch bệnh của cả nước. Cả hệ thống chính trị vẫn căng mình chống dịch nhằm bảo vệ tốt nhất cho sức khoẻ, tính mạng của người dân. Các biện pháp phòng, chống dịch Covid được các địa phương triển khai quyết liệt, chủ động, phù hợp với điều kiện của địa phương mình. Cùng với đó là sự tham mưu cho Chính Phủ và chỉ đạo sâu sát, kịp thời, chính xác của Đồng chí Bộ trưởng Bộ Y tế. Thế mà, trên trang facebook của Việt Tân ngày 25/7/2021 lại đăng bài của Phạm Ngọc Thắng xuyên tạc, vu cáo công tác chỉ đạo, các biện pháp áp dụng phòng, chống dịch covid-19 của chúng ta.

Theo đó, trong bài viết Phạm Ngọc Thắng đã đưa ra một nhận định thiếu chính xác, mang tính chủ quan rằng Đặt ra những khái niệm F0, F1, F2, F3, F4... gây náo loạn xã hội.”. Nếu không đưa ra các khái niệm này liệu chúng ta kiểm soát các ca lây nhiễm không? Theo các chuyên gia y tế, các trường hợp F0, F1, F2, F3… được xác định cụ thể như sau:  F0 là người được xác định dương tính với Covid-19. Những người này được cách ly, điều trị tại bệnh viện. F0 nên báo cho F1 về tình trạng của mình. F1 là người nghi nhiễm hoặc tiếp xúc với người dương tính với Covid-19 F0 (Những người này cần đeo ngay khẩu trang, giữ khoảng cách với người xung quanh trên 2m; báo cho cơ sở y tế gần nhất hoặc qua hệ thống hotline đã được Bộ Y tế công bố; chuẩn bị đồ và đi cách ly tại bệnh viện. Những người này tự báo cho F2 về tình trạng của mình). F2 là người tiếp xúc gần với F1 (Những người này cần đeo ngay khẩu trang, giữ khoảng cách với người xung quanh trên 2m; báo cho cơ sở y tế gần nhất hoặc qua hệ thống hotline đã được Bộ Y tế công bố; chuẩn bị đồ, làm theo hướng dẫn cách ly tại nhà hoặc nơi quy định khác. Những người này tự báo cho F3 về tình trạng của mình). F3 là người tiếp xúc với F2 (Đeo ngay khẩu trang, báo cho cơ sở y tế gần nhất, tự cách ly, theo dõi tại nhà, tự báo cho F4 về tình trạng của mình). F4, F5 là người tiếp xúc với F3, F4 (Những người này cần tự cách ly, theo dõi ở nhà, báo cho cơ sở y tế gần nhất). Với những khái niệm trên là rất rõ ràng, khoa học thuận tiện cho việc truy vết, điều tra dịch tễ của bệnh nhân mắc covid-19. Từ đó cơ quan chức năng chủ động phân loại các trường hợp liên quan để áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch covid một cách chính xác như cách ly, khoanh vùng, điều trị được hiệu quả. Nếu chúng ta không xác định rõ được F0, F1, F2, F3,… thì sẽ rất khó khăn trong kiểm soát các ca lây nhiễm, dịch bệnh sẽ không kiểm soát được. Thực tế, ngành y tế tập trung điều tra xử lý chính các trường hợp F1, F2 là vì cần tập trung đến nhóm này. Xử lý tốt nhóm này là cơ bản kiểm soát được chuỗi lây truyền. Khi thực hiện truy vết nhanh, xét nghiệm khẩn các F1 thì sẽ phát hiện sớm các trường hợp dương tính. Khi đó ngành y tế sẽ truy vết, khoanh vùng tiếp để cắt đứt nguồn lây. Nếu F1 âm tính thì đóng lại trường hợp này để tập trung cho hoạt động khác. Trong giai đoạn dịch bệnh đang bùng phát mạnh người dân lo lắng là điều hiển nhiên. Việc người dân chủ động nắm chắc thông tin điều tra dịch tễ của cơ quan chức năng để kịp thời thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 đó như một nếp sống mới để bảo đảm an toàn cho mình và những người xung quanh không phải là náo loạn xã hội. Do đó, hoàn toàn không phải như nhận định phiến diện của Phạm Ngọc Thắng. Y đã dùng cái đầu mụ mị, chỉ nhìn thấy những ký tự trên bàn phím mà cào chứ đâu thấy được hoàn cảnh khó khăn của người dân do dịch covid gây ra mà lại nói do Đặt ra những khái niệm F0, F1, F2, F3, F4.. gây náo loạn xã hội”. Như vậy, việc chúng ta xác định các khái niệm nêu trên là phù hợp và khoa học.


Không những thế, Phạm Ngọc Thắng đã ngang nhiên vu cáo chúng ta áp dụng các biện tiêu cực đối với những người nhiễm covid không triệu chứng rằng Gọi những người nhiễm virus không có triệu chứng là bệnh nhân rồi xúc phạm quyền riêng tư, xúc phạm nhân phẩm họ, nhốt giữ, , đối xử với đồng bào tôi như tội phạm.. Thực tế, ở nước ta những người nhiễm Covid đều được coi là bệnh nhân. Theo Quyết định về “Hướng dẫn chăm sóc người bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút SARS-CoV- 2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh” do Bộ Y tế ban hành, người bệnh nhiễm SARS-CoV-2 có biểu hiện lâm sàng đa dạng: từ nhiễm không có triệu chứng, tới những biểu hiện bệnh lý nặng như viêm phổi nặng, suy hô hấp, sốc nhiễm trùng, suy chức năng đa cơ quan và tử vong, đặc biệt ở những người cao tuổi, người có bệnh mạn tính hay suy giảm miễn dịch. Những người nhiễm Covid ở dạng nào cũng đều cần được chữa trị thì mới có cơ hội khỏi bệnh và tránh lây lan cho xã hội. Nếu hiểu như Phạm Ngọc Thắng thì những người nhiễm Covid không triệu chứng thì không coi là bệnh nhân là sai, có thể hiểu y là bác sĩ trình độ còn hạn chế. Vì nếu không là bệnh nhân thì không có biện pháp, kiểm soát, điều trị phù hợp thì sẽ là vật chủ làm lây lan dịch bệnh cho người xung quanh, sẽ rất nguy hiểm cho xã hội. Mọi người dân nhiễm Covid đều được Nhà nước ta quan tâm, bảo đảm điều kiện về nơi ăn, ở, cách ly, điều trị một cách tốt nhất. Không ở đâu trên thế giới mà tính mạng, sức khoẻ của người dân được bảo vệ như ở Việt Nam. Như thế, hiển nhiên là không có chuyện người bị nhiễm Covid không triệu trứng bị “xúc phạm quyền riêng tư, xúc phạm nhân phẩm họ, nhốt giữ, …, đối xử với đồng bào tôi như tội phạm.” như sự vụ cáo trắng trợn của Phạm Ngọc Thắng. Chính hắn mới là kẻ đang coi thường tính mạng của người dân, xúc phạm đến các lực lượng đang ngày đêm chiến đấu không ngừng nghỉ để bảo vệ tính mạng, sức khoẻ của nhân dân ta trong đại dịch Covid.

Thậm chí, Phạm Ngọc Thắng còn xuyên tạc vô lối, sai lệch về việc đóng cửa một số bệnh viện, cơ sở y tế tư nhân không đủ điều kiện phòng, chống dịch bệnh và việc cứu chữa bệnh nhân nhiễm Covid của ta rằng “Việc đóng cửa Cơ sở y tế, đóng cửa bệnh viện ... là một Tội ác. Việc giữ người nhiễm virus không khởi bệnh trong bệnh viện làm tăng cấp thời, chật cứng số lượng giường bệnh, kiệt sức nhân viên y tế và cạn kiệt nguồn trang thiết bị y tế.”. Thứ nhất, phải khẳng định rằng chúng ta không đóng cửa tất cả bệnh viện và các cơ sở y tế mà đóng cửa những cơ sở y tế, bệnh viện tư nhân không đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí trong phòng chống dịch bệnh theo quy định của Bộ Y tế. Người dân vẫn thực hiện khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế, bệnh viện được phép hoạt động bình thường nhưng trong điều kiện dịch bệnh. Thứ hai, chúng ta quyết tâm bằng mọi biện pháp để cứu, chữa cho những bệnh nhân là một mình chứng không thể chối cãi được cho một Nhà nước của dân, đó dân, vì dân. Đúng là trong điều kiện dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, các ca nhiễm ngày càng tăng là áp lực rất lớn lên các bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid từ cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế đến đội ngũ y, bác sĩ nhưng với sự chung tay, đoàn kết của cả dân tộc như từng đoàn từng đoàn cán bộ, y, bác sĩ từ các địa phương mang theo trang thiết bị y tế hành tiến vào Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh. Hay những nghĩa cử cao đẹp của các cá nhân, tổ chức đã ủng hộ Quỹ “phòng, chống dịch Covid-19”. Chúng ta đã xác định phương châm ngày từ khi dịch Covid xâm nhập vào Việt Nam là “ chống dịch như chống giặc” nhằm mục tiêu cao nhất là bảo vệ tính mạng và sức khoẻ của người dân. Do vậy, việc chống dịch không phải là đi chơi, đi nghỉ mát mà rất nhiều khó khăn, vất vả có khi còn cả sự hi sinh ở đây là sự hi sinh của lực lượng tuyến đầu chống dịch, các y, bác sĩ đang ngày đêm cứu chữa người dân mắc covid-19. Như vậy, cách của Phạm Ngọc Thắng là không chữa trị cho những bệnh nhân nặng và cho họ về nhà chờ chết. Làm như hắn mới là “ một tội ác”.

Tóm lại, mục đích của Phạm Ngọc Thắng và Việt Tân rất rõ ràng, chúng muốn xuyên tạc, chống phá công tác phòng, chống dịch covid-19 của ta. Mà trước hết là làm cho nhân dân hiểu sai, hiểu mơ hồ về công tác phòng chống dịch bệnh của ta hiện nay, làm mất niềm tin của người dân với chính quyền các cấp, hoang mang lo sợ, dẫn đến náo loạn xã hội. Từ đó dẫn đến việc thực hiện công tác phòng chống dịch covid của Nhà nước ta gặp khó khăn, dịch bùng phát mất kiểm soát. Như vậy, âm mưu của Phạm Ngọc Thắng và Việt Tân là rất thâm độc.

Thưa bạn đọc! Dẫu biết những lời lẽ của những kẻ như Phạm Ngọc Thắng và Việt Tân là không đúng sự thật, không ai tin. Chúng chỉ lợi dụng các vấn đề trong xã hội của của ta để xuyên tạc, suy diễn, chống phá Đảng, Nhà nước ta. Nhất là tình hình đại dịch covid-19 hiện nay đang diễn ra phúc tạp thì hoạt động chống phá của chúng ngày càng điên cuồng. Mỗi chúng ta cần tỉnh táo trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhất là Việt Tân. Luôn chủ động, tích cực đấu tranh trên không gian mạng với các luận điệu của các thế lực thù địch. Tuyệt đối tin tưởng vào các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 mà Nhà nước ta đang thực hiện.

Phùng Huy-Xuân Tý

Tags:
  1. Thế mới gọi là Việt Tân, từ khi Hoàng cơ Minh bị tiêu diệt đến nay đã gần 4 thập niên chúng vẫn không ngừng cay cú, bất chấp vô liêm sỉ bôi nhọ xuyên tạc kích động nhằm làm suy yếu đất nước.

    ReplyDelete
  2. Những kẻ chuyên bới móc, vô tâm với khó khó khăn của dân chúng

    ReplyDelete
  3. Vô tâm nhất là tước quyền được chữa trị của những bệnh nhân nặng, trả họ về nhà chờ chết

    ReplyDelete
  4. Đúng là bọn cào bàn phím. Được thì vỗ tay không được thì quay lại nói xấu. Cứ vào làm thực tế thì sẽ biết ntn

    ReplyDelete
  5. Chúng chỉ muốn ta không kiểm soát được dịch bệnh là chúng mừng như được mùa

    ReplyDelete

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X