Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Friday, July 30, 2021 , 5 bình luận

(Tindautruongdanchu)-Nhà nước ta đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine ngừa covid-19 miễn phí cho toàn dân để tạo miễn dịch cộng đồng, bảo vệ sức khoẻ, tính mạng của người dân. Thế mà, Việt Tân lại xuyên tạc, vu không, phá hoại giá trị to lớn của nó.

>>Quân Tru Ong TV đừng 'giở trò' cắt xén thông tin để vu cáo

>>Facebook Nguyen Duc Khai mạo danh bác sĩ để chống phá hoạt động chống dịch Covid-19?

>>Cảnh giác với những thông tin thế lực thù địch ‘gây nhiễu loạn’ về phòng, chống dịch Covid-19 trên mạng xã hội

>>Cảnh giác và tương tác thông minh với những kẻ có ‘dụng ý xấu’ về dịch Covid-19 trên không gian mạng

Đại dịch covid-19 đang diễn ra rất phức tạp với tốc độ lây lan nhanh, ở nhiều địa phương, số lượng người nhiễm tăng nhanh. Các địa phương như Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam vẫn là điểm nóng về tình hình dịch bệnh của cả nước. Cả hệ thống chính trị vẫn căng mình chống dịch nhằm bảo vệ tốt nhất cho sức khoẻ, tính mạng của người dân. Các biện pháp phòng, chống dịch Covid được các địa phương triển khai quyết liệt, chủ động, phù hợp với điều kiện của địa phương mình. Song song với đó chúng ta đang đẩy nhanh tiến trình tiêm chủng mở rộng vaccine ngừa Covid cho người dân. Thế mà, trên trang facebook của Việt Tân ngày 28/7/2021 lại đăng bài của Lê Ánh xuyên tạc, vu cáo việc thực hiện tiến trình tiêm chủng mở rộng của Nhà nước ta.

Theo đó, trong bài viết Lê Ánh đã tự đặt câu hỏi và trả lời một cách tùy tiện về các đối tượng được ưu tiên tiêm vaccine ngừa covid-19 rằng Câu hỏi được đặt ra là: Đối tượng ưu tiên là ai? Có phải chăng khi nhà nước CSVN xác định 19,4  triệu người thuộc đối tượng ưu tiên là những thành phần cán bộ, đảng viên và gia đình? Ngoài ra còn có những thành phần thuộc các nhóm người ở tuyến đầu.”. Như chúng ta đã biết, ngày 26/02/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết 21/NQ-CP về việc mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19. Trong đó, những đối tượng được ưu tiên tiêm và miễn phí đó là: Lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch, gồm: người làm việc trong các cơ sở y tế; người tham gia phòng chống dịch (Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp, người làm việc ở các khu cách ly, làm nhiệm vụ truy vết, điều tra dịch tễ, tổ covid dựa vào cộng đồng, tình nguyện viên, phóng viên...), Quân đội, Công an; nhân viên, cán bộ ngoại giao của Việt Nam được cử đi nước ngoài; hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh; người cung cấp dịch vụ thiết yếu: hàng không, vận tải, du lịch; cung cấp dịch vụ điện, nước...; giáo viên, người làm việc tại các cơ sở giáo dục, đào tạo; người làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính thường xuyên tiếp xúc với nhiều người; người mắc các bệnh mạn tính, người trên 65 tuổi; người sinh sống tại các vùng có dịch; người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội; người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đi công tác, học tập, lao động ở nước ngoài. Các đối tượng khác do Bộ Y tế quyết định căn cứ yêu cầu phòng chống dịch. Do đó, đối tượng được ưu tiên tiêm vaccine ngừa covid-19 rất cụ thể, rõ ràng, phù hợp với thực tế công tác phòng, chống dịch bệnh, đời sống của nhân dân. Chứ không phải như suy nghĩ nông cạn của Lê Ánh rằng “ Có phải chăng khi nhà nước CSVN xác định 19,4  triệu người thuộc đối tượng ưu tiên là những thành phần cán bộ, đảng viên và gia đình?”. Có thể thấy rằng, Lê Ánh đã cố tình xuyên tạc thực tế. Hắn đã bị tư tưởng chống phá ăn mòn suy nghĩ tích cực, khách quan, mà chỉ biết cào phím một cách tùy tiện, thiếu chân thực để phản ánh về đối tượng được ưu tiên tiêm vaccine covid ở Việt Nam. Đối tượng ưu tiên được tiêm vaccine ngừa Covid miễn phí của chương trình Covax Facility với số lượng 38,9 triệu liều. Tiếp đó, Lê Ánh tiếp tục đưa ra một nhận định không bắt kịp tình hình thực tế triển khai tiêm chủng mở rộng vaccine ngừa Covid cho người dân rằng  Nói tóm lại 80% còn lại là phải trả tiền nếu muốn được tiêm vaccine... Thực tế, ngày 10/7/2021, Việt Nam chính thức phát động chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử- tiêm vaccine phòng COVID-19 miễn phí cho tất cả người dân trong độ tuổi trên 18 từ tháng 7.2021 tới tháng 4.2022. Đây là chiến dịch quy mô lớn bảo đảm tiêm chủng 150 triệu liều vaccine ngừa Covid mà chúng ta đã đàm phán. Theo đó các tỉnh, thành trong cả nước cũng lần lượt triển khai chiến dịch tiêm chủng mở rộng cho người dân. Như tại Hà Nội phân bổ 60.480 liều vaccine phòng COVID-19 của Moderna và 563.500 liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca cho 30 quận, huyện, thị xã và CDC Hà Nội. 22/7, Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu triển khai tiêm vaccine đợt 5 tại các quận, huyện và TP Thủ Đức với khoảng 615 điểm tiêm. Tổng số lượng vaccine được phân bổ đợt 5 này tại TP Hồ Chí Minh 930.000 liều, gồm 3 loại vaccine AstraZeneca, Moderna (235.000 liều) và Pfizer (gần 55.000 liều). Cho nên, chúng ta càng thấy Lê Ánh đang làm trò hề khi mọi thứ mà y đưa ra đều sai thực tế. Dù nhận thức còn hạn chế hay cố tình thì y vẫn luôn muốn bóp méo sự thật để phục vụ mục đích phá hoại chiến dịch tiêm chủng của ta.

Những kẻ chống phá vẫn luôn tạo cớ để gây hoài nghi, hoang mang cho người dân về công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Việt nam

Không những thế, Lê Ánh còn ngang nhiên vụ cáo việc Thứ trưởng Y tế Trương Quốc Cường vừa ký tờ trình gửi Chính phủ đề nghị không mua thêm vaccine covid theo kế hoạch mới rằng “Trở lại đề nghị của ông Thứ trưởng Trương Quốc Cường cho thấy nhà nước CSVN không sử dụng tiền đóng góp của dân được minh bạch. Hay nói một cách khác là các lãnh đạo CSVN chơi kiểu “lật kèo” tức là gian dối đối với người dân.". Trên báo Tuổi trẻ online ngày 3-6, có đăng Bộ Y tế cho biết thông tin chi tiết về hơn 120 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 sẽ có tại Việt Nam trong năm 2021. Kết hợp với nguồn của Chương trình COVAX Facility hỗ trợ ta 38,9 triệu liều vaccine ngừa Covid. Như thế, Việt Nam bảo đảm đủ 150 triệu liều vaccine và đã đủ tiêm cho hơn 70% dân số đảm bảo miễn dịch cộng đồng theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới. Vậy còn đặt mua thêm làm gì mà thời hạn bảo quản vacxin ngắn, sẽ giảm chất lượng vaccine, gây lãng phí cho ngân sách Nhà nước. Số tiền đó để sau này mua vacxin tiêm nhắc lại theo quy định. Như thế, việc sử dụng ngân sách của chúng ta rất rõ ràng, tiết kiệm, đúng mục đích, có lợi cho dân, cho nước, không như Lê Ánh thản nhiên, vô lối vụ cáo Nhà nược ta là “ lật kèo” hay “ gian dối với người dân”. Chính y mới là kẻ lừa dối, xảo trá, trở mặt với người dân.

Tóm lại, mục đích của Lê Ánh và Việt Tân rất rõ ràng, chúng muốn xuyên tạc, vụ khống, chống phá công tác phòng, chống dịch covid-19 của ta. Mà trước hết là làm cho nhân dân hiểu sai, hiểu mơ hồ về kế hoạch tiêm vaccine ngừa Covid của Nhà nước ta hiện nay, làm mất niềm tin của người dân với chính quyền các cấp, hoang mang lo sợ, dẫn đến náo loạn xã hội, cản trở quá trình tiêm vaccine cho người dân, kích động các hoạt động chống phá hoạt động của Quỹ phòng, chống dịch covid-19 của ta. Từ đó dẫn đến việc thực hiện công tác phòng chống dịch covid của Nhà nước ta gặp khó khăn, làm chậm tiến trình tạo miễn dịch cộng đồng của ta, làm dịch bùng phát mất kiểm soát. Như vậy, âm mưu của Lê Ánh và Việt Tân là rất thâm độc.

Thưa bạn đọc! Dẫu biết những lời lẽ của những kẻ như Lê Ánh và Việt Tân là không đúng sự thật, không ai tin. Chúng chỉ lợi dụng các vấn đề trong xã hội của của ta để xuyên tạc, suy diễn, chống phá Đảng, Nhà nước ta. Nhất là tình hình đại dịch covid-19 hiện nay đang diễn ra phúc tạp thì hoạt động chống phá của chúng ngày càng điên cuồng. Mỗi chúng ta cần tỉnh táo trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhất là Việt Tân. Luôn chủ động, tích cực đấu tranh trên không gian mạng với các luận điệu của các thế lực thù địch. Tuyệt đối tin tưởng vào các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 mà Nhà nước ta đang thực hiện.

Phùng Huy

Tags:
  1. Đúng là bọn phản động. Kiểu như mẹ hát con khen hay. Tự đặt câu hỏi, tự suy diễn trả lời. Xem mình là biết hết mọi việc. Nhưng thực ra không biết gì

    ReplyDelete
  2. Bài mang tính đấu tranh sâu sắc, tính logic và thực tế cao. Cần phải đả kích bọn phản động,la làng có những hành động bôi nhọ nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân ta.

    ReplyDelete
  3. Việt Tân đúng là hết trò suy diễn vô lối này đến vô lối khác

    ReplyDelete
  4. bảo vệ công tác, phòng chống dịch Covid của Việt Nam chính là bảo vệ người dân Việt Nam trước đại dịch

    ReplyDelete

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X