Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Wednesday, July 14, 2021 , 8 bình luận

(Tindautruongdanchu)-Mỗi một giải pháp đưa ra trong quyết sách của chính quyền nhằm ngăn chặn dịch bệnh covid bùng phát đều có ưu, nhược điểm nhất định phù hợp trên cơ sở tập quán, phong tục, điều kiện tự nhiên ở mỗi vùng miền. Vấn đề ở chỗ, khi một quyết sách được đưa ra cần có sự hậu thuẫn, đồng lòng, ủng hộ của người dân và khắc phục những nhược điểm phát sinh. Trái ngược với tinh thần này, lại có những người chỉ biết cào phím để phê phán, lên án, …. bàn ngang hòng cản trở ý chí, quyết tâm và hiệu quả ngăn ngừa dịch.

>>Tư duy cát cứ, giả danh yêu nước

>>Cố tình tạo cớ vu khống việc phân phối Vaccine ở Việt Nam

>>Vẫn 'lạc điệu' trong đánh giá tình hình nhân quyền ở Việt Nam

>>Cần nhìn nhận, đánh giá đúng kết quả phòng, chống dịch của Việt Nam

>>Niềm tin với Chính phủ Việt Nam hay chỉ là trò chống phá của RFA

Cũng như các vấn đề khác, trên trang Facebook của Việt Tân ngày 12/7/2021 có đăng bài đề xuất một cách duy trì hoạt động của chợ truyền thống trong mùa dịch hòng đối ngược lại với ý chí, quyết tâm của Chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khi thực hiện ‘dừng họp chợ truyền thống’ và phát huy tối đa hoạt động cung ứng dịch vụ hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân qua chuỗi siêu thị, cửa hàng tiện lợi.

Vậy, duy trì chợ truyền thống hay duy trì siêu thị, cửa hàng tiện lợi?

Dịch covid-19 ở nước ta đang diễn biến rất phức tạp với tốc độ lây lan nhanh, ở nhiều địa phương, số lượng người nhiễm tăng nhanh. Cả hệ thống chính trị của chúng ta đã vào cuộc với phương châm “chống dịch như chống giặc” nhằm mục tiêu bảo vệ tốt nhất cho sức khoẻ, tính mạng của người dân, đồng thời vẫn đảm bảo phát triển kinh tế. Các biện pháp phòng, chống dịch Covid được Nhà nước triển khai quyết liệt, chủ động, phù hợp với tình hình thực tế của đất nước. Từ đó, dịch bệnh vẫn trong vòng kiểm soát.Trong đó, chúng ta đã tạm dừng hoạt động của một số chợ truyền thống có liên quan đến yếu tố dịch tễ, để người dân mua sắm trong các siêu thị. Chẳng biết với mục đích tốt hay xấu, Việt Tân lại gợi ý một cách mới để duy trì hoạt động của các chợ này. Vậy mục đích của Việt Tân là gì?


Theo đó, trong bài viết Việt Tân với cách viết lấp lửng, không trực tiếp bày tỏ quan điểm của mình về việc Thành phố Hồ Chí Minh tạm dừng hoạt động của các chợ truyền thống, khuyến khích người dân vào các siêu thị để mua sắm. Nhưng lại đưa ra một cách làm lấy hình ảnh cho là ở Myanmar về việc tổ chức chia khoang bán hàng. Như thế, Việt Tân cũng đã lộ ra quan điểm ngược lại với việc áp dụng biện pháp trên Thành phố Hồ Chí Minh, muốn chúng ta tiếp tục duy trì hoạt động của các chợ truyền thống. Liệu nó có phù hợp và có hiệu quả không? Thực tế tình hình diễn biến của dịch covid-19 ở mỗi địa phương trong cả nước là khác nhau nên các biện pháp được áp dụng cũng khác nhau. Việc đảm bảo các nhu cầu thiết yếu của người dân trong mùa dịch là rất quan trọng. Trong đó, đáp ứng nhu cầu mua, bán để đảm bảo sinh hoạt hàng ngày của người dân cần được tổ chức chặt chẽ, an toàn. Các biện pháp được chúng ta áp dụng chủ động, quyết liệt, đồng bộ. Việc tạm dừng các chợ truyền thống có liên quan đến yếu tố dịch tễ ở nhiều địa phương trong cả nước trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh là một trong các biện pháp cụ thể để hạn chế việc tiếp xúc nơi đông người. Vì các chợ truyền thống cơ bản chưa đảm bảo công tác an toàn trong phòng chống dịch bệnh, việc kiểm soát người mua, người bán gặp rất nhiều khó khăn, khó đảm bảo giãn cách trong quá trình mua bán. Nếu làm theo cách của Việt Tân thì phạm vi của mỗi chợ không biết rộng đến đâu, có khi còn tràn cả ra hai bên các trục đường giao thông mới đủ. Như thế, một cại đang gọn trong một khuôn viên cụ thể giời sẽ giống hình con bạch tuộc khổng lồ. Thế thì càng khó khăn cho công tác kiểm soát, dễ dẫn đến nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, khó khăn cho việc truy vết. Từ đó, việc tạm dừng hoạt động của chợ truyền thồng là phù hợp và đúng đắn. Đối với các siêu thị được tổ chức tương đối chặt chẽ, đáp ứng được các tiêu chuẩn về vệ sinh dịch tễ, duy trì được sự giãn cách theo quy định trong phòng chống dịch bệnh, tiện cho việc kiểm soát người ra vào siêu thị. Hơn nưa, không phải lần dịch thứ tư này chúng ta mới thực hiện mà đã được thực hiện từ các đợt dịch trước và có hiệu quả. Mặc dù, khi dừng hoạt động của các chợ truyền thống thì áp lực bảo đảm đầy đủ các nhu, yếu phẩm là rất lớn lên các siêu thị, như công tác đảm bảo an toàn vệ sinh dịch bệnh, lựa chọn nguồn cung cấp các loại thực phẩm để đáp ứng đủ nhu cầu của người dân, rồi tổ chức duy  theo dúng các quy định phòng dịch,.... Thủ tướng Chính phủ chủ động yêu cầu các địa phương phải có kế hoạch đảm bảo đu nhu cầu thiết yếu cho người dân, bằng cách các siêu thị tìm các nguồn cung ứng bảo đảm an toàn, đầy đủ cho nhu cầu của người dân trong đại dịch. Cách mà chúng ta đang áp dụng hiện nay là tạm dừng hoạt động của chợ truyền thống ở một số địa phương để phòng, chống dịch bệnh vẫn phù hợp, có hiệu quả. Như thế đã rõ, áp dụng theo cách của Việt Tân dịch bệnh dễ lây lan, càng khó kiểm soát. Như vậy, Việt Tân đã dùng thủ đoạn “ ném đá dấu tay”, chúng không trực tiếp sử dụng luận điệu phản động để chống phá mà tung ra một hoặc một cách giải quyết để cộng đồng bày tỏ quan điểm, từ đó chúng sẽ đóng vai là một thành viên tích cực để định hướng dư luận theo hướng chúng mong muốn nếu người dân không tỉnh táo. Dẫn đến, hoài nghi về cách chống dịch Covid mà chúng ta đang áp dụng, kích động các hành động chống đối các quyết định của chính phòng chống dịch covid-19.

Tóm lại, mục đích của Việt Tân đã rất rõ ràng, không gì khác ngoài chống phá biện pháp phòng, chống dịch covid-19 của Nhà nước ta. Chúng chỉ muốn chúng ta nhận thức mơ hồ, không rõ ràng, thiếu linh hoạt, thiếu quyết liệt, kích động các hoạt động phá hoại công tác phòng, chống dịch bệnh của ta, để nó bùng phát mất kiểm soát để chúng tiếp tục có vùng đất để bới móc, lợi dụng chống phá.

Thưa bạn đọc! Đối với một tổ chức phản động như Việt Tân thì chẳng bao giờ chúng muốn tốt cho dân, cho nước ta cả đúng. Chúng chỉ lợi dụng các vấn đề trong xã hội của của ta để xuyên tạc, suy diễn, chống phá Đảng, Nhà nước ta. Nhất là tình hình đại dịch covid-19 hiện nay đang diễn ra phúc tạp thì hoạt động chống phá của chúng ngày càng điên cuồng, xảo quyệt. Chúng ta cần tuyệt đối tin tưởng, kiên định vào cách phòng, chống dịch covid-19 của Đảng, Nhà nước ta đa thực hiện. Chủ động tham gia phòng, chống dịch Covid, tích cực đấu tranh trên không gian mạng với các luận điệu của các thế lực thù địch.

Phùng Huy

Tags:
  1. Việt Tân chống phá chính quyền toàn bằng phương pháp thển cận! Rất nực cười!!!

    ReplyDelete
  2. Chúng ta phải biết hy sinh cái nhỏ để có đc việc lớn. Đừng tham bát bỏ mâm, mà mất hết

    ReplyDelete
  3. Việt Tân ném đá dấu tay.

    ReplyDelete
  4. Chợ truyền thống nay đã được mở lại tại Saigon, thấy bất cập thì sửa sai thôi, chính quyền điều chỉnh theo hướng hợp lý chứ không như quan điểm bài viết.

    ReplyDelete
    Replies
    1. “Đi chợ mua đồ ăn, thức uống, đi chợ nào, mua cái gì là quyền của dân. Một bó rau, một mớ hành cũng phải để cho dân chở đi bán”, ông Lâm Minh Thành, chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, chỉ đạo các chốt kiểm soát phòng, chống dịch của tỉnh. Phùng Huy nên đến gặp vị này để viết bài thì hợp lòng dân hơn, chẳng có đảng phái quái gì trong cái việc dân sinh này cả.

      Delete

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X