Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Tuesday, September 14, 2021 , 4 bình luận

(Tindautruongdanchu)-Lợi dụng mạng xã hội và tự do ngôn luận tổ chức khủng bố Việt Tân lớn tiếng xét lại lịch sử, đòi hoả táng thi hài của Bác theo di chúc của Người. Tuy nhiên, đằng sau luận điệu đó là âm mưu làm xoá bỏ hình tượng của chủ tịch Hồ Chí Minh trong lòng dân tộc, từng bước xoá bỏ Tư tưởng của Người tiến tới phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam nhằm thực hiện chiến lược "diễn biến hoà bình" của chúng.

>> RFA lại quen thói dựng chuyện đổ lỗi cho người dân Việt Nam

>>Ý kiến của một quân nhân: Không chấp nhận việc lợi dụng hình ảnh chiến sĩ quân đội giúp dân trong phòng chống dịch

>>Cảnh giác mưu đồ kích động biểu tình, chống phá giãn cách xã hội

>>Dân nghĩ hay RFA cố tình 'bôi xấu' hiệu quả phòng chống dịch ở Việt Nam

>>Cảnh giác với âm mưu hướng lái các hoạt động thiện nguyện sang cổ súy chiêu bài 'xã hội dân sự'

Ngày 12 tháng 9 năm 2021, trên trang Facebook của Việt Tân đăng bài viết "Đảng trả lời cho nhân dân biết: tại sao không thực hiện theo di chúc của "Bác"?. Trong bài viết chúng dẫn chứng di chúc của Bác để rồi lớn tiếng cho rằng phải hoả táng thi hài của Bác theo di chúc của Người "Các ông lãnh đạo Đảng làm ơn thực hiện theo nguyện vọng của Bác để cho dân được nhờ". Đây là luận điệu của những kẻ bán nước hại dân, bất chấp mọi thủ đoạn hòng xoá bỏ Tư tưởng của Người, làm cho cách mạng nước ta mất phương hướng lãnh đạo, chệch hướng xã hội chủ nghĩa.

Đừng bất nhân hạ bệ thần tượng Hồ Chí Minh bằng thủ đoạn hèn hạ


Không hoả táng mà lưu giữ thi hài của Bác là thể theo nguyện vọng chính đáng của toàn thể nhân dân ta, đó là một quyết định sáng suốt của Đảng ta không chỉ lưu giữ giá trị đời sống tinh thần cho nhân dân ta mà còn cho nhân dân yêu chuộng hoà bình trên thế giới. Bởi vì, cả cuộc đời Bác trong sáng cao đẹp, anh hùng kiệt xuất đã đấu tranh không mệt mỏi và hiến dâng cả đời mình cho Tổ quốc cho nhân dân vì độc lập tự do của dân tộc. Bác Hồ của chúng ta "Chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành". Chính lòng yêu nước nồng nàn, yêu giống nòi mà từ hai bàn tay trắng Bác bôn ba tìm đường cứu nước trải qua biết bao gian truân, chịu bao cảnh tù đày Bác đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành chính quyền về tay nhân dân, mang lại độc lập,tự do cho dân tộc. Tư tưởng của Người luôn mang tính thời sự và nhân văn cao cả không những giải phóng cho nhân nhân dân ta khỏi kiếp nô lệ mà còn cho cả nhân dân thế giới đứng lên đánh đuổi chế độ đế quốc thực dân. Chính những tư tưởng tiến bộ và công lao của Bác  mà tại kỳ họp lần thứ 24, năm 1987 của Tổ chức Giáo dục - Văn hoá - Khoa học của Liên hiệp quốc (UNESCO) đã ra Nghị quyết tôn vinh Hồ Chí Minh là "Anh hùng giải phóng dân tộc và nhà van hoá kiệt xuất". Trong di chúc của Bác ai cũng biết là Bác có tâm nguyện được hoả táng do Bác nghĩ cho dân cho đất nước, không muốn lãng phí, tốn kém điều này đã được Đảng ta công khai rộng dãi không một chút dấu giếm. Tuy nhiên, một quyết định đúng đắn và vô cùng quan trọng của Đảng, nhà nước và nhân dân ta đó là lưu giữ thi hài của Bác để các thế hệ người con đất Việt không bao giờ được phép quên ơn người cha già dân tộc đã đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc như ngày hôm nay. Thực tế lăng chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành một địa điểm linh thiêng, biểu tượng của thủ đô và toàn thể nhân dân. Chính vì vậy mà hàng ngày nhân dân ta và bạn bè quốc tế luôn mong muốn được vào thăm viếng Bác để được tưởng nhớ, khắc ghi công ơn của Người. Vậy mà, Việt Tân luôn cao giọng hoạt động "nhân quyền", "dân chủ" cho Việt Nam lại đi ngược lại với nguyện vọng chính đáng của nhân dân là lưu giữ thi hài của Bác. Có phải là thực sự Việt Tân muốn thực hiện di chúc của Bác hay là lợi dụng di chúc của Bác để xoá bỏ hình ảnh của Bác trong lòng dân tộc, phủ nhận tư tưởng của Người đối với cách mạng Việt Nam. Trong khi đó Tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng, là ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam. Phủ nhận tư tưởng của Người là âm mưu xuyên suốt của Việt Tân và các thế lực thù địch. Chính vì vậy mà chúng đòi xét lại lịch sử, lợi dụng di chúc của Bác cho rằng chúng ta không thực hiện di chúc của Bác, đòi hoả táng thi hài Bác. Mục đích của chúng là làm cho hình ảnh của Bác phai nhạt theo năm tháng trong suy nghĩ mỗi người dân, từng bước phủ nhận Tư tưởng Hồ Chí Minh làm cho cách mạng nước ta mất phương hướng, không còn đường lối lãnh đạo, đi chệch hướng xã hội chủ nghĩa, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng nhằm thực hiện âm mưu chiến lược "diễn biến hoà bình" mà chúng đang thực hiện.

Cho dù Việt Tân có sử dụng chiêu bài nào để chống phá nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh thì cũng không thể lừa rối được nhân dân ta. Cũng không thể phủ nhận sự thật là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng tiến bộ phù hợp với xu thế của thời đại.

Văn Tuấn

Tags:
  1. Rõ ràng, đây là sự xúc phạm, âm mưu phủ nhận tư tưởng của Người mà bọn Vịt Tân luôn ấp ủ bấy lâu nay.

    ReplyDelete
  2. Bài viết đã lột tả bộ mặt thật của bọn phản động.

    ReplyDelete
  3. Bài viết rất hay, rất sâu sắc

    ReplyDelete
  4. Bọn Việt Tân này không có việc gì làm hay sao mà suốt ngày kêu gào vô lí như vậy

    ReplyDelete

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X