Lợi dụng
việc cả nước đang tổ chức đón ngày nhà giáo Việt Nam 20-11. Facebook Trần Minh
Nhật đã có bài đăng trên trang fanpage của tổ chức Việt Tân với tựa đề “VỀ MỘT
NGƯỜI THẦY”. Trong bài viết Trần Minh Nhật đã dành những lời có cánh cho “thầy
giáo Nguyễn Năng Tĩnh” : “Một giảng viên đại học, một người anh, một người yêu
nước thương dân, một thầy giáo đúng nghĩa.Chúng ta có quyền tự hào khi có một
người thầy như vậy”. Đây là luận điệu của những kẻ chống phá, xuyên tạc, đổi trắng
thay đen, hướng dư luận hiểu sai về những người thầy, cô giáo tốt.Những người xứng
đáng được tôn vinh, tri ân bởi những đóng góp to lớn cho sự nghiệp giáo dục nước
nhà.
Theo Trần Minh Nhật: “Nguyễn
Năng Tĩnh là một thầy giáo yêu nước, thương dân”. Tuy nhiên đây là một lời nói
bịa đặt, hoàn toàn sai sự thật. Theo kết quả điều tra của Cơ quan an ninh điều
tra Công an tỉnh Nghệ An cho thấy Nguyễn Năng Tĩnh thông qua facebook cá nhân
đã móc nối với một số đối tượng cực đoan, phản động trong và ngoài nước để viết,
quay - phát tán, đăng tải, chia sẻ, bình luận các nội dung xuyên tạc bản chất của
Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước;
kích động người dân biểu tình, chống chính quyền; đăng tải các tài liệu có nội
dung bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân; cung cấp thông tin bịa đặt nhằm
gây mâu thuẩn giữa người dân và các cơ quan công quyền. Trên cơ sở xem xét đầy
đủ, toàn diện tài liệu, chứng cứ, quan điểm của kiểm soát viên và các luật sư
bào chữa. Hội đồng xét xử xác định bị cáo Nguyễn Năng Tĩnh đã phạm vào tội:
“Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm
chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Áp dụng các điểm: a,b,c
- Khoản 1, Điều 117; Điều 44; Điều 122 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn
Năng Tĩnh 11 năm tù; phạt quản chế bị cáo 5 năm kể từ ngày chấp hành xong hình
phạt tù. Bản án được đông đảo người tham dự phiên tòa đồng tình, thể hiện sự
nghiêm minh của pháp luật với những hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam.
Trần Minh Nhật khẳng
định: “Nguyễn Năng Tĩnh là một thầy giáo đúng nghĩa đã dạy những bài học về giá
trị làm người, làm việc và làm công dân cho thế hệ trẻ của đất nước. Chúng ta
có quyền tự hào khi có một người thầy như vậy”. Thực tế không phải như vậy theo
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An. Năm 2004 Nguyễn Năng Tĩnh được
nhận vào làm giảng viên Khoa Thanh Nhạc, Trường Cao Đẳng Văn Hóa - Nghệ Thuật tỉnh
Nghệ An. Là người có trình độ học vấn, am hiểu xã hội, làm việc trong môi trường
phù hợp với năng lực sở trường, nhưng Tĩnh lại cấu kết với một số thành viên cốt
cán, cầm đầu của tổ chức khủng bố Việt Tân chống phá, thực hiện “cách mạng màu,
cách mạng đường phố”. Tĩnh thường có mặt tại các cuộc tụ tập của phản động, cực
đoan, các phần tử tù tha về các tội xâm phạm an ninh quốc gia, hát những nhạc
phẩm có nội dung phá hoại tư tưởng, xuyên tạc chủ trương của Đảng, pháp luật
Nhà nước với mục đích khuếch trương thanh thế cho Việt Tân. Tĩnh tích cực liên
kết các thành viên, tổ chức cho các hội nhóm gặp gỡ, giao lưu và thăm gặp các
thân nhân, gia đình các đối tượng đã bị bắt để gây dựng lại hình ảnh. Nguy hiểm
hơn, Nguyễn Năng Tĩnh còn lợi dụng danh nghĩa giáo viên thanh nhạc để nhồi nhét
tư tưởng lệch lạc cho thế hệ trẻ bằng cách dạy các cháu hát những bài hát có nội
dung kích động chống chính quyền. Vậy “Nguyễn Năng Tĩnh có phải là một thầy
giáo đúng nghĩa không ? Một người để chúng ta phải tự hào không ?”. Câu trả lời
chắc chắn ai cũng đã biết đó là “không”.
Như vậy quan điểm của
facebook Trần Minh Nhật về tên tội phạm Nguyễn Năng Tĩnh là người thầy mẫu mực,yêu
nước, thương dân, cần được chúng ta tự hào, tôn vinh là hoàn toàn sai trái,
không đúng sự thật, không thực tế chúng ta cần phê phán và lên án mạnh mẽ. Đây
là hành vi “đổi trắng thay đen” quen thuộc của các cá nhân, tổ chức phản động
trong và ngoài nước. Chính vì thế người đọc cần phải tìm hiểu chính xác các nguồn
thông tin từ nhiều hướng để có góc nhìn toàn diện, chính xác trước các sự việc.
Không nhẹ dạ cả tin để kẻ xấu lợi dụng sự đồng cảm của bản thân mình./.
Tuấn Tuyến
