(Tindautruongdanchu) - Gần đây, xuất hiện một
số tổ chức đội lốt “tôn giáo” hoạt động với mục đích chống phá cách mạng Việt
Nam. Các thế lực chống cộng cực đoan cho rằng chủ nghĩa xã hội
không chấp nhận tôn giáo, Đảng Cộng Sản Việt Nam là “Đảng vô thần”; chúng còn dựng
chuyện Đảng ta sẽ đàn áp tôn giáo để xóa bỏ tôn giáo nhằm mục đích kích động
tôn giáo chống lại Đảng, Nhà nước và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.
Họ cho rằng chính quyền Cộng sản Việt Nam coi tôn giáo
là “kẻ thù” của dân tộc nên đang tìm mọi thủ đoạn để diệt trừ tôn giáo. Dưới chế
độ Cộng sản, nhiều tín ngưỡng tôn giáo bị hủy hoại, nhiều “lãnh tụ” tôn giáo bị
đàn áp, bắt bớ trái pháp luật, như: Thích Huyền Quang, Thích Quảng Độ, Nguyễn
Văn Lý… Cộng đồng Tin lành tại Việt Nam đã yêu cầu chính quyền Việt Nam chấm dứt
ngay việc đàn áp, khủng bố về tinh thần và các hoạt động bắt bớ tôn giáo tại Việt
Nam; Kêu gọi trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho các giáo sĩ thuộc Hội thánh
Tin lành Việt Nam.
Một số linh mục, chức sắc
tôn giáo được sự hậu thuẫn của các thế lực thù địch lợi dụng đức tin của các
tín đồ đã tuyên truyền, xuyên tạc hết sức phản động về Đảng, Nhà nước, chính
quyền các cấp; ngang nhiên phát thư ngỏ trên mạng xã hội, kêu gọi, kích động
giáo dân biểu tình, gây rối, đập phá tài sản và tấn công lực lượng chức năng.
Nếu chỉ nhìn nhận, đánh giá
một cách giản đơn, nhiều người sẽ nhầm tưởng đây chỉ là những hành động, việc
làm đơn giản, bột phát nhất thời, nhưng thực chất phía sau là cả những ý đồ đen
tối, kế hoạch hết sức sâu xa, nham hiểm, được tính toán kỹ lưỡng, nhằm gây tiếng
vang, tạo cớ, can thiệp vào các vấn đề: dân chủ, nhân quyền, v.v. Những
hành động này của bà con giáo dân đều được Đảng, Chính quyền tuyên truyền, giác
ngộ nhìn nhận ra âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù.
Thực tiễn lãnh đạo cách mạng,
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta chưa bao giờ có tư tưởng kỳ thị, áp bức hay xóa
bỏ tôn giáo mà luôn nhất quán nhận thức rằng: tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu
tinh thần của một bộ phận nhân dân, đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong quá
trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đồng bào các tôn giáo là bộ phận của
khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam.
Theo báo nhân dân phát hành
ngày 04/04/2005 có bài viết “Người công giáo đồng hành với dân tộc” của Linh mục
Nguyễn Tần Khóa, ông đã nêu rõ:
“Cách mạng tháng tám năm 1945 thành công đã thổi bùng lên ngọn lửa yêu nước
trong cộng đồng công giáo thành một cao trào sâu rộng. Hàng trăn nghìn đồng bào
công giáo ở các tỉnh Thái Bình, Vinh, Huế đã xuống đường biểu tình ủng hộ Chính
phủ Hồ Chí Minh. Cả bốn giám mục người Việt Nam lúc đó đều kí bào bức điện gửi
lên Tòa thánh và KITO hữu trên thế giới kêu gọi ủng hộ nền độc lập của nước Việt
Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Các linh mục, giám mục và đồng bào giáo dân các tỉnh Huế,
Vinh, Hà Tĩnh, Quảng Bình đã gửi thư lên chủ tịch Hồ Chí Minh cam kết “Dù có phải
hy sinh xương máu để kiến thiết một nước nhà tự do, hạnh phúc hoàn toàn thì
chúng tôi cũng không ngại… Từ ngày 8 đến 11-3-1955, 191 đại biểu, trong đó có
46 linh mục, tám tu sĩ và 137 giáo dân đã về thủ đô Hà Nội dự Đại hội thành lập
Ủy ban Liên lạc những người công giáo Việt Nam yêu Tổ quốc, yêu hòa bình, với
tôn chỉ là: Nâng cao tinh thần kính Chúa, yêu nước của người công giáo. Cùng
toàn dân củng cố hòa bình, thực hiện thống nhất đất nước bằng tổng tuyển cử tự
do, tạo điều kiện để hoàn thành độc lập dân chủ trong toàn quốc. Đoàn kết với
toàn dân, đập tan mọi âm mưu lợi dụng tôn giáo của đế quốc. Tôn chỉ đúng đắn đó
đã mau chóng được sự tán thành của nhiều giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân
cả nước”.
Trong cuộc đấu tranh giải
phóng dân tộc, theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Không có gì quý
hơn độc lập, tự do" hàng trăm nghìn thanh niên công giáo đã lên đường đánh
giặc. Nhiều người được phong danh hiệu Anh hùng LLVTND...Các văn kiện của Đảng cộng sản
Việt Nam đều nhấn mạnh về tầm quan trọng của vấn đề dân tộc và tôn giáo.
Trong
Văn kiện Đại hội XII của Đảng, tiếp tục được khẳng định: phát huy những giá trị
văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo để thực hiện đoàn kết lương-giáo,
việc giải quyết vấn đề tôn giáo trong sức mạnh đại đoàn kết dân tộc tiếp tục
được bổ sung, hoàn thiện, phát triển, nhằm tạo điều kiện cho tôn giáo phát
triển lành mạnh, đóng góp xứng đáng vào sự
nghiệp chung của đất nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng
thời, Đảng cũng xác định: Tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật về
tín ngưỡng tôn giáo; phát huy
những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo; quan tâm và tạo
điều kiện cho các tổ chức tôn giáo sinh hoạt theo hiến chương, điều lệ của tổ
chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận, theo quy định của pháp luật; chủ động
phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh với những hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn
giáo để chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc hoặc những hoạt động tín ngưỡng,
tôn giáo trái quy định của pháp luật”.
Gần
đây nhất, trong Văn kiện Đại hội XIII, Đảng
ta khẳng định: “Phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và các nguồn lực
của các tôn giáo cho sự nghiệp phát triển đất nước”, “Vận động, đoàn kết,
tập hợp các tổ chức tôn giáo, chức sắc, tín đồ sống tốt đời đẹp đạo, đóng góp
tích cực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Nhà nước ta luôn tôn trọng
quyền tự do theo hoặc không theo tôn giáo của mọi người, song cũng kiên quyết
chống lại các hành vi lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo vì những mục
đích chính trị xấu.
Vì vậy tuyên bố Đảng Cộng Sản Việt Nam “vô thần” là phát ngôn cố
tình lái vấn đề và suy luận mọi người theo hướng khác nhằm chia rẽ, phá hoại
khối đại đoàn kết toàn dân tộc của kẻ thù và các thế lực phản động. Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn tạo điều
kiện hỗ trợ giúp đỡ các tôn giáo hoạt động và phát triển. Trong lịch sử đất nước,
chưa bao giờ các tôn giáo có điều kiện phát triển như hiện nay, tín đồ ngày
càng đông, được tự do hành lễ dù ở nhà riêng hay nơi thờ tự; các cơ sở tôn giáo
được xây dựng mới, sửa chữa nhiều; các tổ chức tôn giáo phát triển, một số tôn
giáo đã mở rộng quan hệ với các tổ chức tôn giáo các nước.
Nhận thức rõ những thủ đoạn
lợi dụng tôn giáo để chống phá cách mạng nêu trên, để tiếp tục đấu tranh làm thất
bại âm mưu, thủ đoạn đó của các thế lực thù địch, chúng ta cần phải đẩy mạnh
công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân về
quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo,
nhất là Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản
lý của Nhà nước đối với công tác tôn giáo. Chú trọng phát triển kinh tế, văn
hóa, xã hội gắn với tăng cường quốc phòng - an ninh; xây dựng hệ thống chính trị
cơ sở vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo vững mạnh về mọi mặt; quan tâm đến đời sống
vật chất, tinh thần của bà con giáo dân.