(Tindautruongdanchu) - Nếu
người dân bị đối xử bất công, ngăn chặn các quyền tự do, dân chủ, quyền con
người thì chính những người đang sinh sống trong nước mới là những người đứng
lên biểu tình, lên tiếng; chứ không phải những người có thể không còn mang quốc tịch Việt
Nam, đã rời xa đất nước vài thập kỷ đòi tự do cho Việt
Nam. Đây thực sự là một điều nực cười, lố lăng...
Ngày 12-13/5/2022 Thủ tướng Phạm Minh Chính
tham dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ – ASEAN được tổ chức tại Washington D.C, Hoa Kỳ. Đây là hội nghị cấp cao
đặc biệt để kỷ niệm 45 năm quan hệ “Đối tác - Đối thoại” ASEAN-Mỹ. Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng
Phạm Minh Chính trong bối cảnh Việt Nam đã kiểm soát được dịch bệnh COVID-19
trên phạm vi toàn quốc, tự tin mở cửa trở lại, triển khai chương trình phục hồi
nhanh và phát triển bền vững kinh tế-xã hội, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện,
sâu rộng, thực chất, hiệu quả. Lợi dụng vấn đề này, tổ chức khủng
bố “Việt Tân” cùng một số tổ chức phản động lưu vong đang kêu gọi biểu tình phản đối
Việt Nam.
Nhiều năm qua, hoạt động lợi dụng vấn đề nhân quyền chống Việt
Nam đang được các thế lực thù địch cả trong và ngoài nước không ngừng đẩy mạnh
với tính chất ngày càng gay gắt, quyết liệt và nguy hiểm. Các thế lực thù địch,
phản động triệt để lợi dụng vấn đề nhân quyền để tác động chuyển hóa nội bộ,
gây sức ép về chính trị, kinh tế, ngoại giao nhằm thực hiện mục tiêu “chuyển
hóa dân chủ” đối với Việt Nam; kích động biểu tình, phá rối an ninh, trật tự,
gây bạo loạn nhằm gây mất ổn định chính trị, xã hội và an ninh, trật tự ở Việt
Nam; hậu thuẫn, thúc đẩy hình thành lực lượng, tổ chức chính trị đối lập với Đảng
Cộng sản Việt Nam, nhằm phá vỡ sự ổn định chính trị, xã hội, làm suy yếu tiến tới
lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xóa bỏ chế độ XHCN ở nước ta. Như thông tin được “Việt Tân” tung ra, hoạt động biểu tình là để
“lên tiếng đòi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải trả tự do cho các tù nhân
lương tâm và tôn trọng các quyền cơ bản của mọi người dân Việt Nam”. Có thể
thấy, ngay từ lý do để tiến hành biểu tình đã không chính danh, chính đáng.
Sau hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Việt
Nam đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh
vực thúc đẩy, bảo vệ quyền con người. Bọn chúng vẫn ngông cuồng phủ nhận thành tựu, kết quả mà Đảng, Nhà nước và nhân
dân ta đạt được, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị ở trong nước
và ở nước ngoài cố tình xuyên tạc tình hình nhân quyền Việt Nam, ra sức chống
phá chế độ xã hội chủ nghĩa dưới chiêu bài “dân chủ, nhân quyền”.
Trên đất nước Việt
Nam, pháp luật luôn bảo vệ và tôn trọng quyền con người, quyền công dân. Nếu
người dân bị đối xử bất công, ngăn chặn các quyền tự do, dân chủ, quyền con
người thì chính những người đang sinh sống trong nước mới là những người đứng
lên biểu tình, lên tiếng; chứ không phải những người có thể không còn mang quốc tịch Việt
Nam, đã rời xa đất nước vài thập kỷ nhưng liên tiếp kêu gào đòi tự do cho Việt
Nam. Đây thực sự là một điều nực cười, thực sự lố lăng. Thế mới thấy, những kẻ phản
động, chống phá thì sẽ không tiếc bất kỳ thủ đoạn gì để đạt được mục đích, từ
việc “cõng rắn cắn gà nhà” cho đến hành động bán rẻ lợi ích quốc gia.
Việc các đối tượng
phản động đã tham gia biểu tình phản đối hay sử dụng bất cứ chiêu trò gì cũng
không thể thay đổi được bản chất thật là Việt Nam đang ngày càng khẳng định vị
thế của mình trên trường quốc tế. Không phải ngẫu nhiên mà lãnh đạo, nguyên thủ
các quốc gia đến Việt Nam thăm và làm việc ngày càng nhiều, hay những tập đoàn
kinh tế ở các nước phát triển đều lựa chọn Việt Nam đặt nhà máy cơ sở sản xuất.
Và cũng không phải ngẫu nhiên mà Việt Nam nhận được lời mời tham dự các Hội
nghị quốc tế, thăm song phương tại những quốc gia khác. Quan hệ ngoại giao là
một mối quan hệ hợp tác, mang lại lợi ích hài hoà cho các phía liên quan. Việc
Việt Nam ngày càng mở rộng các mối quan hệ ngoại giao cả song phương và đa
phương là minh chứng cho thấy vị thế, vai trò của Việt Nam đang được củng cố.
Những thành phần quá
khích, phản động sẽ không có cơ hội để hiện thực hoá những chiêu trò, âm mưu
gây mất trật tự an ninh. Hay nói cách khác, kế hoạch biểu tình của “Việt Tân”
chẳng qua chỉ là một vở kịch để làm xôn xao dư luận, hòng làm loạn trên mạng xã
hội.
Một lần nữa cần khẳng
định rằng, các hoạt động lợi dụng sự kiện, gây nhiễu dư luận được đạo diễn bởi
các cá nhân, tổ chức phản động lưu vong sẽ chẳng thể phủ định một thực tế hết
sức rõ ràng rằng Việt Nam đang ngày càng phát triển cùng với các thiết chế,
chính sách, quyền con người ngày càng thể hiện tính phù hợp, đúng đắn trong
thời đại ngày nay.
KIM THOA