(Tindautruongdanchu) - Việt Tân đang cố tình kích động sự hằn thù,
chia rẽ dân tộc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân ta dưới ngọn cờ lãnh đạo
của Đảng, ảo tưởng về quá khứ được nuôi dưỡng bằng tiền, vật chất của quân xâm
lược, làm tay sai dưới chế độ Việt Nam Cộng hòa…
Ngày 21/6/2022 trang
feabook của Việt Tân tổ chức khủng bố chuyên chống phá cách mạng Việt Nam đăng
bài viết của viết "suy ngẫm về chuyện hai lá cờ của các em học sinh VN tại
xứ người" và khẳng định nguồn cội của Valerie hay THAI NC (VIỆT TÂN) là cờ
vàng có ba sọc đỏ, nơi ông nội, ông ngoại và cha mẹ đã sống trước khi thua trận
và lưu vong.
Việt
Tân đang cố tình kích động sự hằn thù, chia rẽ dân tộc, chia rẽ khối đại đoàn
kết toàn dân ta dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, ảo tưởng về quá khứ được nuôi
dưỡng bằng tiền, vật chất của quân xâm lược, làm tay sai dưới chế độ Việt Nam
Cộng hòa. Không biết nhục khi tự mình khẳng định là kẻ thua trận và phải sống
lưu vong, chạy theo quân xâm lược, tự bôi đen lên chính mặt mình và khẳng định,
nguồn gốc dân tộc của chúng là lá cờ vàng ba sọc đỏ, nơi ông bà nội ngoại và
cha mẹ chúng đã sống bằng viện trợ Mỹ, đã gây bao tội ác với đồng bào dưới ngọn
cờ vàng ba sọc đỏ.
Vậy
Cờ vàng ba sọc đỏ có lịch sử từ từ khi nào? Bất kỳ ai trong chúng ta đều biết
sự thật rõ ràng, không thể chối cãi, lá cờ vàng ba sọc đỏ có nguồn gốc từ chế
độ do chính phủ bảo hộ xâm lược thực dân Pháp dựng lên khi xâm lược Viêt Nam
lần thứ nhất: cờ tam tài. Với nền vàng, góc trái có quốc kỳ Pháp treo dọc, đến
cờ Long tinh (Huân chương theo chế độ bảo hộ của Pháp) cũng có thiết kế ngang
gồm màu vàng và vạch đỏ ở giữa. Tiếp đến là cờ quẻ ly của Đế quốc Việt Nam, do
chính phủ bù nhìn và phản động Trần Trọng Kim, được Hoàng đế Bảo Đại ký dụ công
nhận, làm tay sai cho phát xít Nhật.
Lá
cờ vàng ba sọc đỏ xuất hiện từ năm 1948 đại diện cho miền Nam Cộng hòa bắt đầu
từ chính phủ Nguyễn Văn Xuân cho đến khi Việt Nam Cộng hòa sụp đổ, lá cờ vàng
ba sọc là hình ảnh tiếp theo của chế độ bù nhìn Quốc gia Việt Nam (1945-1955) làm
tay sai cho Pháp, Mỹ thời đệ nhất và đệ nhị cộng hòa (1955-1975). Đúng như
khẳng định của Thai NC (Việt Tân) rằng ông nội ông ngoại và cha mẹ từng
"chiến đấu" bằng khủng bố trắng, đàn áp, tìm diệt, dồn dân lập ấp, bằng
các cuộc thảm sát người dân vô tội và chúng là thế hệ được sinh ra rồi lớn lên nhờ
ăn gan, uống máu và nước mắt của chính đồng bào mình, khi thất bại bỏ chạy theo
quân xâm lược tiếp tục sống cuộc đời ô nhục nơi xứ người, vẫn mang trong lòng
sự hận thù, thật nực cười cho những kẻ hại dân, bán nước ôm mộng vinh quang về
quá khứ.
Trong
khi đó lá cờ đỏ sao vàng của mặt trận Việt Minh nhuốm máu bao chiến sĩ, đồng
bào, người dân Việt Nam ra đời từ năm 1940 biểu hiện của ý Đảng lòng dân, là
điều thiêng liêng nhất, ý chí quyết chiến, quyết thắng đánh đuổi quân xâm lược
và bọn tay sai phản động tàn ác. Là minh chứng cho khát vọng thống nhất, độc
lập tự chủ và hòa bình của dân tộc Việt Nam, được tất cả người dân ủng hộ. Sau
khi Nhật đầu hàng quân đồng minh, cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công nước Việt
Nam Dân Chủ Cộng hòa ra đời lại phải bước vào cuộc chiến gian khổ, chống thực
dân Pháp quay trở lại xâm lược, bằng chiến thắng Điện Biên Phủ hệ thống thuộc
địa của Pháp lung lay rồi sụp đổ.
Trái
ngược với mong muốn của toàn dân ta về sự thống nhất toàn vẹn tổ quốc, Ngô Đình
Diệm được Mỹ đưa về phá hoại hiệp định Giơ-ne-ver bằng Luật 10/59 mà chúng gọi
là "chiến đấu'' kiểu "giết nhầm hơn bỏ sót" gây ra cuộc chiến
kéo dài hơn hai mươi năm, dưới lá cờ ba sọc đỏ chúng gây bao tội ác với đồng
bào Củ chi như mổ bụng moi gan, dìm sông, dùng xe ô tô kéo lê hàng trăm người; thảm
sát người dân vô tội ở chợ Được, Ngân Sơn - Chí Thạnh, Chiên Đàn … và cả sự
thật về cuộc thảm sát ở Mỹ Lai có bàn tay cờ vàng ba sọc đỏ và bọn lính Mỹ khiến
thế giới rùng mình ghê sợ, phải chăng là sự tự hào về cội nguồn của Thai NC.
Thai
Nc (Việt Tân) đào xới lại quá khứ tìm lại nguồn gốc cờ vàng ba sọc đỏ, khi ông
cha có nợ máu với dân tộc, một sự trắng trợn, vô liêm sỉ, mất nhân tính, bản
chất tội ác mà chúng gây ra không hề thay đổi qua thời gian. Mượn cớ đấu tranh
dân chủ, nhân quyền, tự do ngôn luận, Việt Tân luôn kích động, xuyên tạc bóp
méo sự thật lịch sử, đi ngược chính sách đoàn kết hòa hợp dân tộc.
Dù
Việt Tân cố tình dùng các thủ đoạn tinh vi xảo trá tô vẽ hay xảo biện, ngông
cuồng ngụy tạo cũng không thể thay đổi được sự thật, không làm lung lạc nhận
thức của người dân về chế độ bất nhân tàn bạo của Việt Nam cộng hòa, nhân dân
Viêt Nam luôn vững tin theo Đảng kiên định con đường mình đã chọn, chỉ có Đảng
lãnh đạo nhân dân ta mới thực sự có độc lập tự do và hạnh phúc. Hiện nay Việt
Nam đang trên con đường đổi mới mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, gác quá khứ để
hướng đến tương lai nhưng không quên những hy sinh mất mát đau thương của dân
tộc trong thời kỳ đen tối mà bọn cờ vàng ba quẻ, 3 sọc xanh, ba sọc đỏ đã gây
ra. Chỉ có Lá cờ đỏ sao vàng là hình ảnh đại diện duy nhất biểu tượng quốc gia,
sự độc lập thống nhất khát vọng giải phóng dân tộc, đất nước đã thống nhất, non
sông thu về một dải, ước vọng xây dựng nước Việt Nam hùng cường giàu mạnh là
mong muốn của tât người dân trên mảnh đất hình chữ S, là uy tín Việt Nam trên
trường quốc tế, là hình ảnh một Việt Nam phát triển năng động, thủy chung chí
nghĩa chí tình với bạn bè vượt qua khó khăn, hội nhập và tuân thủ pháp luật
quốc tế.
TRỌNG LƯỢNG