Đăng bởi Đấu trường dân chủ lúc Monday, June 27, 2022 , 4 bình luận

 

(Tindautruongdanchu) - Lợi dụng sự kiện nhân ngày báo chí Việt Nam, trên mạng xã hội các thế lực thù địch lại lợi dụng tự do ngôn luận, tự do báo chí để tuyên truyền đổi trắng thay đen, bẻ lái, gỡ tội, tự phong cho những tên tội phạm phản quốc, hại dân bằng mỹ từ “nhà báo chân chính”, gây nên nỗi bất bình trong nhân dân…



Ngày 23 tháng 6 năm 2022, trên trang facebook Việt Tân đăng bài “Ngày nhà báo Việt Nam – hãy vinh danh những nhà báo chân chính”. Nội dung bài viết hết sức phản động và phản cảm khi lớn tiếng tuyên truyền, kêu gọi đòi hỏi hết sức vô lý “vinh danh nhà báo chân chính” cho những tên tội phạm Phạm Thành, Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn. Mục đích của chúng lừa rối nhân dân, cổ súy cho những hành vi vi phạm pháp luật, gây nhiễu loạn thông tin, gây mất an ninh chính trị, nói xấu Đảng, nói xấu chế độ. Đây là một thủ đoạn chính trị hết sức thâm độc, nếu chúng ta không tỉnh táo sẽ mắc bẫy chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam.

Vinh danh nhà báo chân chính là tôn vinh những nhà báo ưu tú, nổi bật, có nhiều đóng góp tích cực cho sự nghiệp báo chí nước nhà, mang ý nghĩa cao cả,được xã hội và nhân dân ghi nhận công lao của những nhà báo hết lòng phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Trong khi đó, những đối tượng như: Phạm Thành, Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn có phải là “Nhà báo chân chính” hay chỉ là những tên tội phạm phản quốc hại dân?.

Nhà báo chân chính trước hết phải có tâm cao, có đức trong sáng, là công dân yêu nước, yêu nhân dân, yêu lao động, đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ nhân dân. Những bài viết phải thông tin kịp thời, trung thực toàn diện đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trong nước và quốc tế, là diễn đàn tin cậy của nhân dân, tham gia giám sát, phản biện xã hội, phát huy quyền làm chủ của người dân. Đồng thời đấu tranh với những hành vi sai trái, bất công trong xã hội, quan liêu, tham nhũng, đi ngược lại lợi ích quốc gia dân tộc và lợi ích của nhân dân. Những thông tin trên báo chí, viết những gì đều phải hướng tới mục tiêu vì quyền lợi của người dân, song phải tuân thủ chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước. Còn những đối tượng Phạm Thành, Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn sự thật là những tên tội phạm phản quốc, lợi dụng tự do ngôn luận, tự do báo chí để tuyên truyền sai sự thật, kích động nhân dân, nói xấu lãnh tụ, bôi nhọ hình ảnh đất nước, kêu gọi lật đổ chính quyền nhân dân, tiếp tay cho các phần tử bất mãn, cơ hội chính trị, lừa rối nhân dân, nói xấu Đảng, nói xấu chế độ, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Hành động của những kẻ phản quốc luôn đi ngược lại lợi ích chính đáng và nguyện vọng của nhân dân, vi phạm pháp luật Việt Nam về “Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015. Hành vi phạm tội đã được tòa án nhân dân xét xử công khai, được thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, được nhân dân đồng tình ủng hộ, bảo đảm thượng tôn pháp luật. Nói như vậy để thấy rằngPhạm Thành, Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn những kẻ mang danh nhà báonhưng không có tâm cao, không có đức trong sáng, lợi dụng tự do báo chí để chống phá Đảng nhà nước, phá hoại cuộc sống thanh bình của nhân dân, vi phạm pháp luật thì làm sao có thể là nhà báo chân chính.Vậy mà, Việt Tân lại tuyên truyền đòi“vinh danh những nhà báo chân chính” cho Phạm Thành, Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn thì thật là buồn cười cho những kẻ, tự nhận “hoạt động dân chủ” để gây nhiễu loạn thông tin, nói xấu Đảng, nói xấu chế độ. Thử hỏi trên thế giới trong suốt chiều dài lịch sử đã có quốc gia nào vinh danh những tên tội pham là nhà báo chân chính?. Câu trả lời chắc chắn là không. Nếu Việt Tân hoạt động vì sự phát triển đất nước, vì nhân dân thì phải đấu tranh với những hành lợi dụng tự do ngôn luận, tự do báo chí chống phá nhà nước, chống lại nhân dân. Đằng này chúng lại tuyên truyền bậy bạ, lừa rối nhân dân, đổi trắng thay đen, coi những tên tội phạm phản quốc là “nhà báo chân chính” thì quá là bỉ ổi, không còn chút liêm sỉ. Mục đích của Việt Tân là tuyên truyền cổ vũ cho hành vi vi phạm pháp luật, gây nhiễu loạn thông tin, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nói xấu Đảng, nói xấu chế độ, lộ rõ bộ mặt thật là một tổ chức phản động, phản quốc, hại dân, bất chấp mọi thủ đoạn để thực hiện mưu đồ chính trị đê hèn của chúng.

Sự xảo ngôn, tuyên truyền “đánh lận con đen” của việt Tân chắc chắn không thể lừa rối được nhân dân, làm sao có thể vinh danh những tên tội phạm, phản quốc, hại dân là “nhà báo chân chính”. Thiết nghĩ rằng là người con đất Việt yêu nước chân chính luôn mang trong mình tinh thần “thà làm ma nước Nam, còn hơn làm vương đất Bắc”, đừng làm điều gì có hại cho quê hương đất nước, cho nhân dân trước khi quá muộn. Cho dù Viêt Tân và các thế lực thù địch có tuyên truyền bậy bạ thế nào đi nữa nhân dân ta vẫn tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tin vào con đường đã lựa chọn.

THUYÊN CÁT


Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X