Đăng bởi Đấu trường dân chủ lúc Tuesday, August 30, 2022 , 0 bình luận

 

(Tindautruongdanchu) - Lợi dụng sự kiện ngày 23 tháng 8 năm 2022, Đại tá Trần Quốc Khánh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, cho biết, đơn vị này đã ra quyết định xử phạt hành chính 38 trong số 40 người tháo chạy từ casino ở Campuchia, bơi qua sông Bình Di nhập cảnh vào Việt Nam. Các thế lực thù địch lại đăng các bài trên mạng bóp méo sự thật, nhằm mục đích nói xấu Đảng, nhà nước, đi ngược lại nguyện vọng chính đáng của nhân dân.



Ngày 25 tháng 8 năm 2022, trên trang facebook Việt Tân đăng bài “Vẫn phải chuộc thân” của tác giả Hải An. Nội dung bài viết với những lời lẽ, luận điệu hết sức phản động chúng xuyên tạc chính sách và chế độ dân chủ ở Việt Nam. Mục đích nói xấu Đảng, nói xấu chế độ, làm giảm lòng tin của nhân dân, nhằm thực hiện mưu đồ chính trị đê hèn của chúng.

Việc xử phạt hành chính 38 trong số 40 người tháo chạy từ casino ở Campuchia, bơi qua sông Bình Di nhập cảnh vào Việt Nam về hành vi: “Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định của Pháp luật” theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ là chính xác, hoàn toàn không có gì bàn cãi và theo đúng Pháp luật Việt Nam, thế mà bài viết của tác giả: “Hải An” lại coi đây là “chuộc thân”. Nói như Việt Tân thì dân chủ không theo khuân khổ của pháp luật, mà đất nước không có Pháp luật thì làm sao có thể duy trì trật tự xã hội? làm sao có thể mang lại cuộc sống thanh bình và lợi ích chính đáng của nhân dân?

Những luận điệu của Việt Tân không thể lừa rối được nhũng người dân Việt Nam yêu nước. Cho dù chúng dùng ngôn ngữ thế nào đi chăng nữa cũng không thể để người dân mất niềm tin vào Đảng, vào chế độ, vào sự công bằng của Pháp luật Việt Nam.

HỮU MINH

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X