(Tindautruongdanchu)
- Đây là một luận điệu hết sức nguy hiểm, gây mất ổn định an ninh chính trị,
trật tự an toàn xã hội, nhất là trong thời gian Đảng, Nhà nước ta thực hiện
nhiều biện pháp ổn định và phát triển đất nước…Với luận điệu này chúng nhằm hạ
thấp uy tín, bản lĩnh cũng như vai trò lãnh đạo của Đảng đối với nhân dân…
Thời gian gần đây, trên
các phương tiện truyền thông, chúng càng đẩy mạnh thực
hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
một cách toàn diện, trong đó tập trung vào các lĩnh vực tư tưởng chính trị,
kinh tế, pháp luật, quốc phòng, an ninh, nguyên tắc tổ chức, cán bộ, công tác
nhân sự...Đặc biệt gần đây trên trang Chân trời Mới Media cũng
với thủ đoạn xuyên tạc, chống phá bọn chúng đưa ra nội dung “Không sợ tiếng
súng, chỉ sợ tiếng nói. Đảng tà quyền cộng sản có lẽ đã sắp đến hồi cáo chung
sụp đổ. Hàng loạt tiếng nói bất đồng chính kiến bị bắt giữ chỉ trong một thời
gian ngắn. Hô hào đánh Pháp đuổi Mỹ, vậy mà lại run sợ với tiếng nói của những
người dân thiện lương…”. Đây là một luận điệu hết sức nguy hiểm, gây mất ổng
định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong thời gian Đảng,
Nhà nước ta thực hiện nhiều biện pháp ổn định và phát triển đất nước…Với luận
điệu này chúng nhằm hạ thấp uy tín, bản lĩnh cũng như vai trò lãnh đạo của Đảng
đối với nhân dân… mục tiêu xuyên suốt không thay đổi của chúng là
nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN).

Từ khi có Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam đã trải qua những chặng đường
đấu tranh oanh liệt và thắng lợi vẻ vang, từng bước mang lại độc lập, tự do, ấm
no, hạnh phúc cho nhân dân. Vận mệnh của Đảng gắn liền với vận mệnh của giai
cấp công nhân, nhân dân lao động và của toàn dân tộc. Mối liên hệ mật thiết
giữa Đảng và quần chúng nhân dân là nguồn gốc sức mạnh và thắng lợi của cách
mạng Việt Nam.
Mỗi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với vai trò của Đảng và
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng
Việt Nam. Trước các nhiệm vụ lịch sử, Đảng và Bác Hồ đã kịp thời xác định đúng
đắn, sáng tạo đường lối, chiến lược, sách lược đưa cách mạng đi từ thắng lợi
này đến thắng lợi khác.
Hơn 90 năm qua với bản lĩnh, trí tuệ và đạo đức cao đẹp của một Đảng cách
mạng cầm quyền dày dạn kinh nghiệm, luôn biết tự đổi mới, tự chỉnh đốn tạo động
lực mạnh mẽ thúc đẩy sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước vươn lên giành nhiều
thắng lợi mới. Đường lối đổi mới của Đảng xa lạ với những gì mà kẻ thù lâu nay
vẫn ra sức tuyên truyền xuyên tạc, cho rằng con đường phát triển đất nước theo
định hướng xã hội chủ nghĩa của chúng ta là “sản phẩm ngoại nhập, không có
tương lai”, hoặc “Không sợ tiếng súng, chỉ sợ tiếng nói. Đảng hô hào đánh Pháp
đuổi Mỹ, vậy mà lại run sợ với tiếng nói của những người dân thiện lương…”. Tất
cả những luận điệu đó đều bị bác bỏ bởi những thắng lợi của công cuộc đổi mới
toàn diện đất nước ta mấy chục năm qua.
Do đó, đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu
sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ trọng yếu, cấp
bách, là trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của hệ thống chính trị và mọi
cán bộ, đảng viên. Để công tác đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai
trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có hiệu quả, trước
hết mỗi chúng ta, tiên phong
là các cán bộ đảng viên cần luôn đề cao cảnh giác, nhận diện rõ những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, kích động lôi kéo hoạt
động chống đối, khủng bố phá hoại của các thế lực thù địch phản động, nhất là
trên không gian mạng. Nhận thức rõ đâu là thông tin xây dựng, đâu là âm mưu phá
hoại của kẻ địch. Khi đọc thông tin trên các trang mạng xã hội, chúng ta
phải nhận biết thông tin đúng, sai, hết sức cảnh tỉnh với những lời lẽ bịa đặt
của bọn phản động. Chúng ta không được bình luận, chia sẻ bởi những hành động
đó sẽ cổ suý và tiếp tay cho bọ phản động.
Nhận biết những thủ
đoạn nói trên, chúng ta phải luôn gương mẫu thực hiện và tuyên truyền
cho mọi người thường xuyên cảnh giác, tuyệt đối không nghe theo các tổ chức
phản động. Nếu phát hiện những hoạt động có biểu hiện nghi vấn của những tổ
chức, cá nhân thì có biện pháp báo ngay với cơ quan chức năng để kip thời ngăn
chặn và xử lý kịp thời theo quy định pháp luật./.
QUANG VIỆT
