Đăng bởi Đấu trường dân chủ lúc Monday, October 03, 2022 , 0 bình luận

 

(Tindautruongdanchu) - Vừa qua Việt Tân tổ chức tưởng niệm 35 năm ngày chết (tự sát) cho kẻ phản động Hoàng Cơ Minh, cầm đầu tổ chức phản động Mặt trận Quốc gia thống nhất giải phóng Việt Nam, tiền thân của Việt Tân. Đây có phải là sự kiện bi hài của bọn phản động?


Những thông tin về nhân vật này có thể tìm thấy trên rất nhiều phương tiện thông tin đại chúng. Theo đó, tiểu sử của nhân vật này được  trình bày khá chi tiết:

Hoàng Cơ Minh (nguyên chuẩn tướng, phó phó đề đốc, Tư lệnh hải quân vùng 2) sinh ngày 20 tháng 6 năm 1935. được đào tạo tại Trường sĩ quan Hải quân Nha Trang dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa sau đó được học tại Trường Cao đẳng Hải chiến Hoa Kỳ tại California. Thắng lợi của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc mà đỉnh cao là Đại thắng mùa xuân năm 1975, nước Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới; kỷ nguyên thống nhất, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Hoàng Cơ Minh và bọn nguy quân, ngụy quyền đã chạy trốn sang Mỹ, định cư ở Sheraton, ngoại ô Washington D.C, Virginia (làm nghề sơn nhà cửa). Do cay cú bởi sự sụp đổ của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, “mất cuộc sống giầu sang”. Với tham vọng ngông cuồng, đồng thời để lừa mị một bộ phận kiều bào, ngày 10/9/1982 tại căn cứ U- Đông, Thái Lan, Hoàng Cơ Minh cùng một số đối tượng bại binh trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa sống lưu vong lập ra tổ chức “Việt Nam Canh tân Cách mạng đảng” tiền thân là đảng Việt Tân do y làm Chủ tịch nhằm đưa người và vũ khí xâm nhập vào Việt Nam.

Sau nhiều lần tổ chức “Đông Tiến” hòng xâm nhập vào nước ta để xây dựng căn cứ chống phá Đảng và Nhà nước và Nhân dân ta đều bị thảm bại. Do quá nhục nhã với những thất bại liên tiếp nên Hoàng Cơ Minh đã “tự sát” ngày 28 tháng 8 năm 1987 tại Attapeu, Lào. Thế nhưng không hiểu sao bọn Việt Tân lại đặt cho cụm từ “tuẫn tiết” nhưng xin thưa, bản chất thật sự là “tự sát” (tự tử). Kết cục bi thương cho kẻ phản động bán nước.

Nhân đây xin lược sử về đoàn quân “Đông Tiến” dưới sự lãnh đạo của Hoàng Cơ Minh (theo Wikipedia, mặt trận thanh niên chống phản động). Năm 1981 Hoàng Cơ Minh cùng một số chiến hữu lập căn cứ tại một điểm gần biên giới Thái Lan – Lào thuộc huyện Buntharich, tỉnh U-Đông, Thái Lan. Ngày 10 tháng 2 năm 1982, Hoàng Cơ Minh tổ chức họp báo công bố cương lĩnh chính trị và sau đó bắt đầu tổ chức những đợt hành quân Đông tiến, xuyên Lào,  xâm nhập vào Việt Nam nhằm xây dựng mật cứ trong nội địa là các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên và Đông Nam Bộ nhằm móc nối với các tổ chức phản động ở trong nước, xây dựng lực lượng để chống phá Đảng, Nhà nước ta.

Năm 1985, ông tổ chức cho chiến hữu Đặng Quốc Hiền, Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Kháng chiến dẫn đầu 40 binh sĩ trở về Việt Nam. Toán xâm nhập bị quân Lào chặn đánh, Tư lệnh Đặng Quốc Hiền bị giết. Ngày 15 tháng 5 năm 1986, Hoàng Cơ Minh tổ chức cuộc hành quân "Đông Tiến 1" do Dương Văn Tư cầm đầu dẫn 51 tên xâm nhập Việt Nam, khi vừa đạt chân lên biên giới Việt Nam, toán quân của cựu Đại tá Dương Văn Tư thì bị Lực lượng Biên phòng Việt Nam (đồn 637), Lào và Campuchia chặn đánh tiêu diệt toàn bộ.

"Đông Tiến 2" do đích thân Hoàng Cơ Minh chỉ huy xâm nhập vào tây Nguyên ngày 7/7/1987 để xây dựng “mật cứ”. Nhưng khi mới vào đất Lào chúng bị quân đội Lào chặn đánh từ ngày 15/7 đến ngày 28/8. Trong trận đánh cuối cùng ngày 28/8/1987 Hoàng Cơ Minh đã bị thương và tự sát tại Attapeu, Lào. Kết cục “ Đông Tiến 2” đã hoàn toàn thất bại với 60 tên bị tiêu diệt, 67 tên bị bắt sống.

“Đông Tiến 3” do Trần Quang Đô chỉ huy xâm nhập ngày 22/8/1989 với 68 tên, với ý đồ xâm nhập Quảng Trị - Quảng Nam - Gia Lai - Kom Tum để xây dựng căn cứ sau đó phát triển xuống đồng bằng sông Cửu Long. Nhưng khi chúng vừa vào đất Lào đã bị quân và dân Lào truy quét quyết liệt và kết cục 30 tên bị tiêu diệt, 38 tên còn lại bị bắt sống.

Tháng 12 năm 1987, tại Tp HCM, Tòa án Nhân dân tối cao của Việt Nam đã mở phiên tòa xét xử "Vụ án Hoàng Cơ Minh cùng đồng bọn" và tuyên phạt: 1 chung thân, 15 án từ 3 đến 19 năm tù giam, một án treo, 1 tha bổng). Tại phiên tòa này, dù đã tự sát trước đó, Hoàng Cơ Minh bị tuyên án tử hình vì tội phản quốc.

Sau khi trở về Hoa Kỳ, ngày 10 tháng 4 năm 1991 một số thành viên khác có tham gia trong chiến dịch “Đông Tiến” bị truy tố về các gian lận tài chính. “Đông Tiến” đến đây kết thúc.

Lợi dụng lễ tưởng niệm Hoàng Cơ Minh thực chất là chiêu trò bẩn để Việt Tân lôi kéo, kích động kiều bào đóng góp tiền của, kích động các phần tử bất mãn, chúng lợi dụng chiêu bài tự do dân chủ, tín ngưỡng, tôn giáo, để kích động bạo lực chống phá Đảng nhà nước ta, hòng biến đất nước ta, nhân dân ta trở thành nô lệ thêm một lần nữa. Nhưng xin thưa rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân ta đã không tiếc máu, xương chiến đấu để giành độc lập, tự do, thống nhất, nhân dân được tự do, cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Vì vậy chúng ta, những người yêu chuộng hòa bình, tự do sẽ luôn đấu tranh để bảo vệ nền Độc lập, Tự do, Dân chủ, không bao giờ cho Việt Tân và những kẻ phản động có cơ hội thực hiện được dã tâm đó./.

XUÂN VƯỢNG

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X