Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Sunday, February 24, 2019 , 0 bình luận

Vụ đào tẩu xảy ra trong bối cảnh quân đội Venezuela tăng cường lực lượng ở biên giới với Colombia để ngăn hàng viện trợ của Mỹ.


Ba vệ binh quốc gia Venezuela sáng 23/2 lái hai xe thiết giáp húc văng chướng ngại vật tại biên giới và đào tẩu sang Colombia. Vụ đào tẩu xảy ra tại khu vực cầu Simon Bolivar nối giữa biên giới hai nước, các binh sĩ này bị lực lượng chức năng tại thành phố Cucuta, Comlombia, bắt sau đó, RIA Novosti đưa tin.
Sự việc diễn ra trong lúc quân đội Venezuela tăng cường an ninh và quân số ở khu vực biên giới sau khi Phó tổng thống Venezuela Delsi Rodriguez thông báo tạm phong tỏa cây cầu nối với Colombia. Venezuela trước đó đóng cửa biên giới trên bộ với Brazil và khu vực hải phận giáp Lesser Antilles trong bối cảnh phe đối lập tìm cách đưa hàng viện trợ vào nước này.
Vệ binh quốc gia Venezuela được triển khai sau khi nước này thông báo tạm đóng cửa biên giới với Colombia. Ảnh: AFP.

Tổng thống Nicolas Maduro cáo buộc hàng viện trợ của Mỹ là cái cớ cho hành động can thiệp quân sự vào Venezuela. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 22/2 tuyên bố hoạt động viện trợ của Mỹ là "hành động khiêu khích nguy hiểm", cảnh báo việc Mỹ can thiệp quân sự vào Venezuela sẽ làm khu vực trở nên bất ổn.
Khủng hoảng Venezuela leo thang sau khi Juan Guaido tự phong là "tổng thống lâm thời" ngày 23/1. Mỹ và một số quốc gia khẳng định ủng hộ Guaido. Nga, Cuba, Trung Quốc và một số nước khác tuyên bố Maduro là tổng thống hợp pháp của Venezuela.

Venezuela cắt quan hệ ngoại giao với Colombia vì hàng viện trợ

Tổng thống Maduro tuyên bố sẽ trục xuất các nhà ngoại giao Colombia sau khi nước này để phe đối lập Venezuela đưa hàng viện trợ qua biên giới. 

"Kiên nhẫn đã hết, tôi không thể chịu đựng được nữa, chúng ta không thể khoan dung với các cuộc tấn công Venezuela do chính phủ Colombia tiến hành. Vì thế, tôi quyết định cắt mọi quan hệ chính trị và ngoại giao với chính phủ phát xít Colombia", Reuters dẫn lời Tổng thống Nicolas Maduro hôm 23/2 tuyên bố tại một cuộc mít tinh với những người ủng hộ ở thủ đô Caracas.

Tổng thống Maduro phát biểu trước người ủng hộ tại Caracas hôm 23/2. Ảnh: Reuters

Ông nói thêm rằng đại sứ và nhân viên lãnh sự Colombia có 24 giờ để rời khỏi nước này. 
Maduro tuyên bố cắt quan hệ ngoại giao với Colombia sau khi nước láng giềng hỗ trợ thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido đưa hàng viện trợ vào Venezuela. Ông cáo buộc đây là một phần trong âm mưu của Mỹ nhằm kích động đảo chính ở Venezuela. Trước những người ủng hộ, ông cảnh báo rằng nếu Mỹ tấn công sẽ phải chịu đòn trả đũa của các lực lượng vũ trang Venezuela.

Hình ảnh các chuyến hàng viện trợ ở biên giới Colombia - Venezuela do thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido chia sẻ. Ảnh: Twitter

Trong khi đó, Guaido, người tự nhận là tổng thống lâm thời, cho biết một số người đang tìm cách chặn hàng viện trợ bằng bạo lực, theo CNN.
"Chúng tôi có ý định hòa bình liên quan tới nỗ lực nhân đạo và đa phương này", Guaido phát biểu hôm 23/2 trước dãy xe tải chở hàng viện trợ tại biên giới Colombia - Venezuela. Ông gọi đó là "nỗ lực hòa bình để cứu những mạng sống".
Tối qua, Guaido thông báo trên Twitter hàng viện trợ đã sang lãnh thổ Venezuela nhưng đăng kèm ảnh xe tải bị quân đội chặn lại.
Bộ trưởng Ngoại giao Colombia cho hay bạo lực đã bùng phát ở biên giới sau khi hàng viện trợ Mỹ được chuyển qua Venezuela. Có 285 người bị thương, trong đó 37 người phải nhập viện, sau khi vệ binh quốc gia Venezuela bị cáo buộc bắn hơi cay và đạn cao su vào người biểu tình yêu cầu được sang biên giới Colombia.
Theo vnexpress

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X