(tindautruongdanchu)-Mạng xã hội là một công
cụ truyền thông phát triển nhanh và mạnh mẽ. Hiện nay trên toàn thế giới có hàng trăm mạng xã hội khác nhau như:
facebook, Instagram, Zing me, blog,
twitter…Với hàng triệu người tham gia
trên nhiều quốc gia trên thế giới, nó đã "cầu nối" đưa con người xích
lại gần nhau hơn.
>Nhân dân Việt Nam lên án cách hành xử của linh mục và một số giáo dân Thọ Hòa
>Cần nghiêm trị giáo dân Thọ Hòa bất chấp pháp luật hành hung người
>Cần nghiêm trị giáo dân Thọ Hòa bất chấp pháp luật hành hung người
Đặc
biệt trong thời đại hiện nay, khi công nghệ số phát triển mạnh mẽ, mạng xã hội
càng chiếm vị trí quan trọng trong đời sống, giúp con người chia sẻ và nắm bắt thông
tin mọi lúc, mọi nơi, chỉ cần ở đó có kết nối internet một cách nhanh nhất. Đó
cũng là nơi con người được bày tỏ quan điểm của mình về một vấn đề, sự kiện,
giao lưu, học hỏi và kết bạn nhờ những tính năng ưu việt của nó. Tuy nhiên, nó
cũng có những tác hại nếu con người quá lạm dụng mà hậu quả không thể lường
trước được.
Vai
trò của mạng xã hội như chúng ta đã biết, nó đang trở thành không gian hữu ích,
một thế giới ảo nhưng thiết thực của đông đảo mọi người. Số người sử dụng mạng
xã hội đang ngày càng tăng với tốc độ chóng mặt. Môi trường mạng phát triển
rộng rãi, tiếp tục đi sâu vào đời sống người dân và giữ vai trò chiếm lĩnh toàn
bộ đời sống kinh tế xã hội trong tương lai. Song, những tác động tiêu cực cũng
không ít, mạng xã hội được ví như con dao hai lưỡi chứa nhiều hiểm họa khó
lường đối với người sử dụng không đúng mục đích. Thông tin trên mạng xã hội rất
khó quản lý và kiểm soát. Bất kỳ ai cũng có thể đưa thông tin lên mạng xã hội
vì vậy bên cạnh những thông tin không chính xác còn vô số những thông tin gây
hoang mang trong dư luận.
Luận
điệu chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch trên mạng xã hội
không có gì mới. Chúng tuyên truyền, xuyên tạc
đường lối, quan điểm, cương lĩnh, nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là những vấn
đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo”; đưa thông tin sai sự thật,
làm cho người tham gia mạng xã hội có góc nhìn sai lệch về những gì đang diễn
ra, từ đó tạo sự hoài nghi, giảm sút niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng.
Bằng cách đưa thông tin một chiều về các vấn đề tiêu cực, tệ nạn xã hội, tham
nhũng, lãng phí,… lấy các hiện tượng quy kết thành bản chất, rồi thổi phồng
thành những “sai lầm cố hữu” nhằm gây tác động xấu đến tư tưởng, tâm lý người tham
gia cùng tham gia mạng xã hội.
Một
thực tế là chúng ta không thể phủ nhận tiện ích mà mạng xã hội đem lại trong
đời sống hiện đại. Tuy nhiên, trong thế giới ảo đó cần sự tỉnh táo, một cái đầu
lạnh trước những âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Bên cạnh đó, việc
quản lý chặt chẽ mạng xã hội, truyền thông xã hội là việc cần làm ngay của các
cơ quan chức năng.
Hòa
Hiệp (dautruongdanchu.blogspot.com)