Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Friday, March 01, 2019 , 1 comment

Hôm Chủ nhật, Giáo hoàng đã so sánh lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên bởi các giáo sĩ với "sự hiến tế trong nghi lễ ngoại giáo" không còn được "che đậy", nhưng bài phát biểu của ông đã khép lại một hội nghị thượng đỉnh chưa từng có của Giáo hội đã gây ra những phản ứng rất khó chịu của các nạn nhân .
Giáo hoàng Phanxico, sau 4 lần họp trong hội nghị thượng đỉnh các cấp chưa từng có của giáo hội, mệt mỏi với chủ đề, đã tuyên bố rằng "không được đánh giá thấp một sự lạm dụng nào, và không được bao che như trong quá khứ nữa."

Các nạn nhân thất vọng vì bài phát biểu của Giáo hoàng vào Chủ nhật (24Feb2019), đã so sánh việc lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên của giáo sĩ với "sự hiến tế trong các nghi lễ ngoại giáo".

Là Lỗi Của Quỷ?
"Nó làm tôi nhớ đến tập tục tôn giáo độc ác, phổ biến trong quá khứ ở một số nền văn hóa, về việc hiến tế con người - đặc biệt là trẻ em - như những vật hiến tế trong nghi lễ ngoại giáo", giáo hoàng, kẻ vốn là tín đồ của công thức lễ nghi, đã buộc miệng tuyên bố.
Giáo hoàng cũng khăng khăng cho rằng sự thái quá của một số thành viên giáo sĩ "trở thành công cụ của Satan", nói thêm: "Trong các vụ lạm dụng, chúng ta thấy rằng bàn tay của quỷ không tha thứ cả đến các trẻ em thơ ngây".
Nhưng đối với ông, đã đến lúc lắng nghe "tiếng khóc thầm lặng của những đứa trẻ", những người thấy mình đứng trước "những kẻ hành quyết" ở "những trái tim bị lôi cuốn bởi sự giả tạo và quyền lực". "Đây là những tội ác ghê tởm phải biến mất khỏi bề mặt trái đất", ông nói, "kêu gọi khẩn cấp một cuộc chiến ở tất cả các cấp chống lại sự lạm dụng trẻ vị thành niên".
"Chúng tôi không ngạc nhiên, nhưng chúng tôi thất vọng", nhận xét của Jean-Marie Fürbringer người Thụy Sĩ, có mặt cùng nhiều nạn nhân khác ở Quảng trường St. Peter. Ông khẳng định:
"Thật sự đó là một mục vụ ba hoa, đổ cho là lỗi của quỷ để khỏa lấp, chạy tội chứ không đương đầu giải quyết trực tiếp những vấn nạn của Giáo hội."
Đối với Francesco Zanardi người Ý, "Vatican không còn đáng tin nữa" và "Giáo hội tiếp tục cảm thấy như một nạn nhân" bởi vì "các nạn nhân đang đòi hỏi các biện pháp."
"Thật đáng thất vọng"
"Thật đáng thất vọng", Peter Saunders, cựu thành viên của ủy ban chống ấu dâm của Vatican nói. Ông thậm chí còn phản đối:
"Bài phát biểu nói về ma quỷ, về tội ác, không có gì về sự không khoan dung, dứt khoát loại trừ những kẻ hiếp dâm trẻ em và những kẻ lạm dụng tình dục làm việc cho Giáo hội!"
Và để nhấn mạnh:
"Giáo hoàng đang khéo léo chuyển hướng đi nơi khác, tất cả chúng ta đều biết đó là một vấn đề toàn cầu."
Trên thực tế, François đã khai triển rất dài các số liệu thống kê có sẵn về lạm dụng tình dục xảy ra trên khắp thế giới trong tất cả các lĩnh vực của xã hội, đặc biệt là trong các gia đình, trường học và giới thể thao:
"Do đó, chúng tôi đang phải đối mặt với một vấn đề phổ quát và xuyên suốt, thật không may, nó tồn tại gần như ở khắp nơi."
Giáo hoàng hứa sẽ "đưa ra các chỉ thị thống nhất cho Giáo hội"nhưng không chịu "áp lực truyền thông", đề cập đến tất cả các tiêu chuẩn đã có hiệu lực ở cấp độ quốc tế và giáo hội.
"Sự sỉ nhục lớn nhất"
Trong bốn ngày, Đức Thánh Cha muốn làm cho 190 người tham gia từ tất cả các châu lục hiểu rõ "trách nhiệm" cá nhân và đồng nghiệp của họ trước các vụ bê bối.
Hôm thứ bảy, trong hội trường hoàng cung hùng vĩ của Cung điện Tông đồ, trong sự im lặng băng giá, họ đã nghe một thanh niên Chí Lợi giải thích rằng phải trải qua lạm dụng tình dục "là sự sỉ nhục lớn nhất mà một con người trải qua."
"Lắng nghe những người sống sót, chúng tôi nghe thấy Chúa Kitô khóc trong bóng tối", Đức cha Mark Coleridge, chủ tịch Hội đồng Giám mục Úc, run rẩy vì những vụ bê bối lớn trong bài giảng của Thánh lễ này.
Bị suy yếu bởi nhiều trường hợp lạm dụng bị che giấu, uy tín của Giáo hội Công giáo đã bị xáo trộn nghiêm trọng vào năm 2018 bởi những vụ bê bối mới có cường độ lớn, ở Chí Lợi, Hoa Kỳ hoặc Đức.
Đối với các chủ tịch của 114 hội nghị giám mục, lãnh đạo các Giáo hội Công giáo Đông phương và cấp trên của các giáo đoàn, Đức Thánh Cha đã kêu gọi "cụ thể" từ khi bắt đầu cuộc tranh luận hôm thứ Năm bằng cách phân phát lộ trình (giải quyết) gồm 21 điểm.
Các nhà tổ chức đã nhiều lần nói rằng các kế hoạch hành động, hoặc thậm chí thay đổi lập pháp, sẽ được bắt đầu vào cuối hội nghị. Một sổ tay, đã được soạn thảo cho các nước thiếu chuyên gia, chỉ dẫn các bước cần thực hiện nếu gặp một trường hợp xâm phạm tình dục.
Ba thành viên của giáo triều đã nói về khả năng giở bỏ "bí mật giáo hoàng" đối với các trường hợp đã được chứng minh là lạm dụng tình dục của các giáo sĩ. Họ muốn minh bạch về các thủ tục pháp lý của Giáo hội, nghe các nạn nhân là nhân chứng, và rồi không bao giờ thông báo cho họ về tình trạng của vụ án.
Nguồn: Báo Nouvelobs 

Tags:
  1. Sao lại do Santa -quỷ mà không phải do linh mục ? Cần câu trả lời thỏa đáng. Nếu cứ quy như thế này thì Chúa không làm gì được sao ? không ngăn cản được sao ? Pháp luật không xử lý được sao?

    ReplyDelete

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X