Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Monday, September 09, 2019 , 0 bình luận

Người biểu tình dựng rào chắn, đập phá cửa sổ, đốt lửa trên phố và ga tàu điện ngầm ở khu trung tâm thành phố tối 8/9.

>>Báo Trung Quốc cảnh báo nước ngoài chia rẽ Hong Kong


Khu trung tâm Hong Kong, nơi tập trung các ngân hàng, cửa hàng trang sức và những thương hiệu hàng đầu, tràn ngập hình vẽ gratifi, kính vỡ và gạch bị dỡ ra từ vỉa hè khi người biểu tình tiếp tục xuống đường để gây sức ép với chính quyền thành phố. 



Người biểu tình Hong Kong đập phá, đốt lối vào nhà ga ở quận Trung tâm hôm 8/9. Video: CNA



Trước đó, hàng nghìn người biểu tình tuần hành ôn hòa trước lãnh sự quán Mỹở Hong Kong để kêu gọi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thông qua dự luật Đạo luật Dân chủ và Nhân quyền Hong Kong, cho phép chính phủ Mỹ đánh giá mức độ tự chủ chính trị của Hong Kong hàng năm nhằm xác định có tiếp tục tình trạng thương mại đặc biệt theo Đạo luật Chính sách Mỹ - Hong Kong năm 1992 hay không. Nếu được thông qua, đạo luật có thể ảnh hưởng đến chiến lược của Bắc Kinh đối với Hong Kong.


Người biểu tình Hong Kong đốt lửa ở lối vào ga Central tối 8/9. Ảnh: SCMP

Cuộc biểu tình hôm qua kết thúc lúc 17h30 (giờ địa phương), song cảnh sát chống bạo động được triển khai sau khi một số nhóm biểu tình cực đoan ngoan cố ở lại trên đường phố, phá hoại ga tàu điện ngầm và đốt rào chắn tạm. Họ đập vỡ tấm kính lớn ở lối vào nhà ga, phá cửa sổ, ném chậu cây lớn xuống thang cuốn và vẽ bậy lên tường ngoài của nhà ga. Ba người đàn ông đã bị cảnh sát bắt.
Người biểu tình đốt lửa trên đường phố, dựng chướng ngại vật bằng hàng rào kim loại, chất gỗ ở lối vào nhà ga Central và châm lửa đốt. Trong một tuyên bố sau đó, công ty vận hành hệ thống tàu điện ngầm lên án mạnh mẽ các hành vi phá hoại và cho biết một nhân viên đã bị người biểu tình ném vật cứng vào người.
Cảnh sát giải tán người biểu tình khỏi quận Trung tâm nhưng họ tiếp tục phân tán đến quận Admiralty, Wan Chai và Vịnh Causeway gần đó. Tại Vịnh Causeway, cảnh sát phải bắn hơi cay bên ngoài một ga tàu điện ngầm khác để giải tán người biểu tình. Một người đàn ông được đưa đi cấp cứu do hít phải khí gas và cảnh sát cũng bắt những người biểu tình đáng ngờ bên trong nhà ga đó.

Tất cả 4 nhà ga Central, Wan Chai, Mong Kok và Prince Edward đã được mở cửa lại để phục vụ vào sáng 9/9.
Hong Kong rơi vào khủng hoảng suốt ba tháng qua do các cuộc biểu tình phản đối dự luật dẫn độ, cho phép Hong Kong đưa nghi phạm tới xét xử ở những khu vực tài phán mà thành phố chưa có hiệp ước dẫn độ, bao gồm Trung Quốc đại lục. Những cuộc biểu tình ôn hòa có lúc biến thành bạo lực, khiến cảnh sát phải dùng đạn hơi cay, đạn cao su và vòi rồng để đối phó. Trưởng đặc khu Carrie Lam tuyên bố rút hoàn toàn dự luật dẫn độ hôm 4/9.
Tuy nhiên, người biểu tình cho rằng động thái này của chính quyền là "quá muộn và quá ít". Họ tiếp tục xuống đường biểu tình để yêu cầu chính quyền đáp ứng 4 yêu cầu còn lại là một cuộc điều tra độc lập về biểu tình, tiến hành bầu cử dân chủ hoàn toàn, bỏ thuật ngữ "nổi loạn, bạo loạn" khi mô tả các cuộc biểu tình và thả những người biểu tình bị bắt.
Cảnh sát chống bạo động Hong Kong khống chế một người biểu tình bên trong nhà ga ở Vịnh Causeway tối 8/9. Ảnh: AFP.

Thủ lĩnh 'ô dù' Hong Kong tiếp tục bị bắt

Joshua Wong, thủ lĩnh 22 tuổi của phong trào biểu tình "ô dù" Hong Kong, bị bắt tại sân bay sáng nay khi vừa trở về từ Đài Loan.

"Tôi đã bị cảnh sát bắt sáng nay vì 'vi phạm các điều kiện bảo lãnh' tại cửa hải quan của sân bay và hiện tôi đang bị giữ", Joshua Wong cho biết trong thông cáo của Demosisto, nhóm hoạt động chính trị do Wong đồng sáng lập. "Dự kiến tôi được thả sau phiên điều trần sáng mai nên tôi hy vọng bạn bè đừng quá lo lắng".
Wong bị bắt sau khi trở về từ Đài Loan, nơi anh có bài phát biểu trước một số chính trị gia địa phương về tình hình Hong Kong. Thông cáo cho rằng có nhầm lẫn về thủ tục bởi trước đó tòa án đã chấp thuận Wong được phép xuất ngoại.
Cảnh sát Hong Kong hiện chưa bình luận về thông cáo của Demosisto.
Thủ lĩnh phong trào biểu tình "ô dù" Hong Kong Joshua Wong. Ảnh: SCMP

Wong là một trong số các thủ lĩnh biểu tình bị cảnh sát bắt giam hôm 30/8 trong bối cảnh Hong Kong chìm trong khủng hoảng do các cuộc biểu tình phản đối dự luật dẫn độ, trong đó cho phép đưa nghi phạm tới xét xử ở những khu vực tài phán thành phố chưa có hiệp ước dẫn độ, bao gồm Trung Quốc đại lục. Wong bị buộc tội "xúi giục người khác tụ tập bất hợp pháp" và sau đó được tại ngoại.
Wong bắt đầu sự nghiệp chính trị khi chỉ mới 12 tuổi và được xem là một trong những người dẫn đầu cuộc biểu tình của học sinh, sinh viên tại Hong Kong năm 2014 nhằm phản đối việc Bắc Kinh can thiệp quá sâu vào cuộc bầu cử trưởng đặc khu hành chính năm 2017.
Phong trào được gọi là "ô dù" vì người biểu tình mang theo ô để che mưa, nắng và bảo vệ bản thân khi cảnh sát dùng hơi cay. Biểu tình kéo dài gần ba tháng, lúc đỉnh điểm thu hút 100.000 người tham gia, đã làm tê liệt một phần của thành phố. Wong được thả ngày 17/6, sau khi thụ án 5 tuần vì tội coi thường tòa án.

Huyền Lê (vnexress theo AFP, SCMP)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X