Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Tuesday, September 04, 2018 , 0 bình luận

(Tindautruongdanchu)-Sau khi xem xét khởi tố vụ án hình sự, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre đã khởi tố bị can vụ án hình sự đối với Nguyễn Ngọc Ánh về hành vi làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.



Theo thông báo của đại tá Phạm Văn Ngót – Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Bến Tre cho biết, ngày 4/9/2018 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre đã ra quyết định khởi tố bị can vụ án hình sự đối với Nguyễn Ngọc Ánh về tội danh 'Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam' theo điều 117, Bộ luật hình sự năm 2015.



Facebook và đối tượng Nguyễn Ngọc Ánh




Bị can Nguyễn Ngọc Ánh, sinh năm 1980, quê ở xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội, hiện đang tạm trú tại Thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, Bến Tre bị bắt vào ngày 01/9 theo lệnh bắt khẩn cấp đã được Viện KSND tỉnh Bến Tre đã phê chuẩn.

Theo cơ quan chức năng, từ ngày 31.3 đến 14.8, Ánh đã lập hai tài khoản mạng xã hội Facebook cá nhân để chia sẽ, đăng tải, livestream nhiều clip có nội dung tuyên truyền chống phá Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.
Thông qua các video clip trên, Ánh tuyên truyền nhiều thông tin bịa đặt, có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, gây tâm lý nghi ngờ, hoang mang, lo lắng trong nhân dân.
Ánh còn kêu gọi, xúi giục người dân dân biểu tình, phá hoại trong tháng 6.2018 và vào dịp lễ 2.9.
Điều 117. Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
1. Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm:
a) Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân;
b) Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân;
c) Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm gây chiến tranh tâm lý.
2. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.
3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.
Phong Lan

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X