Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Wednesday, January 16, 2019 , 0 bình luận

Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tại Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp giữa Hội đồng Dân tộc của Quốc hội với Bộ Công an, Uỷ ban Dân tộc và Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng (BĐBP), chiều 16-1.


Dự hội nghị có Thượng tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Hà Ngọc Chiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; đồng chí Đỗ Văn Chiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc; Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại hội nghị

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến cho biết, thời gian qua, Hội đồng Dân tộc, Bộ Công an, Uỷ ban Dân tộc và Bộ Tư lệnh BĐBP đã phối hợp thực hiện nhiều công tác quan trọng. Cụ thể đã xây dựng, thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh về công tác dân tộc, chính sách dân tộc; chính sách đối với vùng dân tộc thiểu số (DTTS), miền núi, biên giới; chính sách pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, biên giới quốc gia. 

Phối hợp kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ về xây dựng chính sách dân tộc; chính sách, chương trình liên quan đến bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) khu vực biên giới, vùng DTTS, miền núi. Phối hợp kiểm tra, giám sát, khảo sát việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác dân tộc; các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội miền núi và DTTS, gắn với công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội (TTATXH). 

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại hội nghị

Các đơn vị công an, quân đội, biên phòng và các địa phương đã cố gắng, nỗ lực xây dựng, củng cố, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo đảm TTATXH ở các địa bàn xung yếu, vùng sâu vùng xa, vùng biên giới, hải đảo. Xây dựng các tuyến biên giới ổn định và phát triển toàn diện; chủ động phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, không để nảy sinh tình hình phức tạp tại các địa phương…

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, thời gian qua Bộ Công an đã chủ động nắm tình hình, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, đối ngoại, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH trong vùng đồng bào dân tộc. 

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến tặng quà lưu niệm cho Bộ trưởng Tô Lâm và các đại biểu

Những kết quả đó đã góp phần quan trọng đập tan âm mưu, ý đồ lợi dụng vấn đề dân tộc để chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch, phản động; giữ vững ổn định chính trị, TTATXH, kiềm chế hoạt động của các loại tội phạm, phục vụ triển khai có hiệu quả các chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế, văn hoá xã hội vùng đồng bào dân tộc và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đề cập đến những kết quả trong việc phối hợp giữa các cơ quan, Bộ trưởng Tô Lâm chân thành cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, cá nhân Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cũng như sự phối hợp chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả của Hội đồng Dân tộc, Uỷ ban Dân tộc, lực lượng BĐBP đối với lực lượng CAND. 

Bộ trưởng Tô Lâm tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến

Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng, thời gian tới nhiệm vụ bảo đảm ANTT, hoạt động thẩm tra, giám sát việc thực hiện luật, pháp lệnh, quản lý nhà nước về lĩnh vực dân tộc đặt ra hết sức nặng nề, đòi hỏi lực lượng CAND, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Uỷ ban Dân tộc, lực lượng BĐBP cần tiếp tục tăng cường triển khai, đổi mới các mặt công tác, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Văn phòng Bộ Công an và Vụ Dân tộc, Văn phòng Quốc hội trên cơ sở kế thừa nội dung Quy chế số 02 ngày 11-2-2015, tiến hành sửa đổi, bổ sung, tham mưu Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội ban hành quy chế phối hợp mới phù hợp với tình hình thực tiễn và cơ cấu tổ chức; cụ thể hoá quy chế phối hợp thành chương trình hành động hàng năm trình lãnh đạo hai bên phê duyệt để tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả; tăng cường trao đổi thông tin qua cấp vụ, cục nhằm phục vụ nhiệm vụ công tác của mỗi cơ quan.

Các đại biểu dự hội nghị

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá cao những kết quả phối hợp giữa Hội đồng Dân tộc, Bộ Công an, Ủy ban Dân tộc và Bộ tư lệnh BĐBP, khẳng định các cơ quan đều rất nỗ lực hướng về cơ sở, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, hướng tới mục tiêu chung là góp phần thực hiện những nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các DTTS, giữ vững sự ổn định chính trị, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, cùng thực hiện xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng biên giới, bảo vệ hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác.

Chỉ đạo một số nội dung trọng tâm thời gian tới, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị 4 cơ quan cần đề ra được những nhiệm vụ về công tác phối hợp cụ thể hơn. Phối hợp chặt chẽ trong quá trình tham mưu, xây dựng luật, nghị quyết trình Quốc hội, xây dựng pháp lệnh, nghị quyết trình Ủy ban thường vụ Quốc hội về các nội dung liên quan đến công tác dân tộc, vùng DTTS và miền núi, nhất là những chính sách đặc thù, cần quan tâm đến các lĩnh vực đặc thù. 

Toàn cảnh hội nghị



Phối hợp giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng DTTS, miền núi giai đoạn 2012-2018” gắn với thực hiện các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 để giữ vững ANTT địa bàn miền núi, dân tộc, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an toàn biên giới quốc gia; đấu tranh có hiệu quả trong việc phòng, chống tội phạm qua biên giới. Phối hợp tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội Đề án tổng thể về chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc – miền núi.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh việc tập trung phối hợp thực hiện có hiệu quả các chương trình hướng về cơ sở, củng cố hệ thống chính trị, phát huy tất cả các lực lượng, các đồng chí, các đơn vị đứng chân trên địa bàn, vận động quần chúng thực hiện phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân. 
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Bộ trưởng Tô Lâm với các đại biểu dự hội nghị


“Kiên quyết không để các thế lực thù địch lôi kéo, kích động hoặc lợi dụng đồng bào để tập hợp lực lượng chống phá cách mạng, giữ vững sự ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc phòng vùng đồng bào dân tộc và miền núi” – Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ. 

Ngoài ra cần tăng cường công tác sơ kết, tổng kết những chuyên đề, tham mưu kịp thời với Đảng, Nhà nước, Chính phủ về tình hình dân tộc, công tác dân tộc, an ninh trong vùng dân tộc và miền núi, công tác biên giới, ngăn chặn có hiệu quả việc buôn lậu, di cư qua biên giới, việc đưa lao động bất hợp pháp qua biên giới…

Quỳnh Vinh (Công an nhân dân)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X