Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Monday, April 15, 2019 , 2 bình luận


(Tindautruongdanchu)-Thời gian gần đây, trên các trang mạng xã hội xuất hiện một số cá nhân đã có những phát ngôn có tính kích động hoặc những việc làm “lệch chuẩn” như Phan Anh, Khá “bảnh” hay “Cu Thóc”,... rất dễ để các thế lực thù địch lợi dụng, chống phá ta trên mặt trận “diễn biến hòa bình”.

Đừng lầm tưởng để tự phá hoại bình yên của chính mình




Đầu tiên là phát ngôn thiếu cẩn trọng của MC Phan Anh trên trang cá nhân của mình về việc kỷ niệm 40 năm cuộc chiến tranh chống xâm lược ở biên giới phía Bắc. Phát ngôn của Phan Anh đã bị các thế lực thù địch khai thác, lợi dụng để kích động hận thù dân tộc, phá hoại đường lối ngoại giao của Đảng và Nhà nước ta, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, ... Qua đó, từng bước làm mất vai trò lãnh đạo đất nước của Đảng ta, dẫn đến đa nguyên, đa đảng hoặc thủ tiêu sự tồn tại của Đảng Cộng sản trong lòng dân tộc Việt Nam.

Phát ngôn của 'sao' và sự lệch chuẩn của các hiện tượng mạng đã tạo cớ cho những kẻ phản động tiếp tục 'nâng bi'... (Ảnh Hải Anh)

Thời gian gần đây, hiện tượng Khá “bảnh” hay “Cu Thóc”,... xuất hiện thể hiện sự đòi hỏi được làm và làm những điều khác thường của một bộ phận giới trẻ ở nước ta.

Đảng và Nhà nước, chính quyền luôn đánh giá cao, coi trọng vai trò của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Những suy nghĩ táo bạo, những đột phá trong tư duy cũng như trong thực hiện công việc của mọi người dân nói chung, của thanh niên nói riêng đều được Đảng, Nhà nước khuyến khích, bảo hộ, tạo điều kiện để thể hiện trong khuôn khổ pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc.

Khá “bảnh”, “Cu Thóc” tung những clip thể hiện khát vọng làm giàu, không có gì sai. Nhưng nội dung của những clip đó là không lành mạnh lại vi phạm pháp luật hoặc vi phạm thuần phong, mỹ tục dân tộc. Cách thể hiện khát vọng như vậy đáng bị lên án đáng bị xử lý theo pháp luật.

Ngoài việc phát tán những nội dung không lành mạnh, việc làm của Khá “bảnh”, “Cu Thóc”, ... còn rất dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng.

Các thế lực thù địch có thể dùng tiền, thông qua các con đường khác nhau, để khuyến khích các hiện tượng khác thường, lệch chuẩn của một số thanh niên, một số cá nhân, xây dựng những cá nhân đó thành thần tượng của một bộ phận  giới trẻ. Việc này đã xuất hiện ở việc có một số bạn trẻ trở thành fan hâm mộ của Khá “bảnh”, “Cu Thóc”,... khi các nhân vật này xuất hiện ở địa phương.

Xa hơn, từ việc lợi dụng để xây dựng thần tượng cho một bộ phận giới trẻ, các thế lực thù địch, phản động còn lợi dụng đặc trưng phát tán nhanh của mạng xã hội để lồng quan điểm chúng vào các hành động, việc làm của “thần tượng” để hướng lái dư luận giới trẻ, dư luận xã hội đi theo con đường mà các thế lực thù địch đã vạch sẵn, xa dời chủ nghĩa xã hội, xa dời chủ nghĩa Mác, Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, làm suy đồi đạo đức, phá hỏng thuần phong, mỹ tục của dân tộc Việt, làm thay đổi chế độ ở nước ta.

Việc làm vi phạm pháp luật, đi ngược với thuần phong, mỹ tục dân tộc của một số người trong thời gian qua là đáng báo động, đáng bị lên án, thậm chí đáng bị xử lý hình sự. Mỗi người dân Việt Nam, mỗi thanh niên Việt Nam cần tỉnh táo để suy xét xem vệc gì đúng, việc gì chưa đúng, còn “lệch chuẩn” để có những hành động đúng đắn, góp phần thiết thực xây dựng đất nước Việt nam xã hội chủ nghĩa, góp phần đánh tan mọi âm mưu thâm độc diễn bến hòa bình của các thế lực phản động, thù địch.

Nguyễn Minh

Tags:
  1. Rất cần nhận những thủ đoạn chống phá của kẻ thù để có cái nhìn tỉnh táo, hành xử hợp lý trong cuộc sống.

    ReplyDelete
  2. Kiếm tiền để phục vụ cuộc sống là nhu cầu tất yếu của mỗi con người, kiếm tiền bằng cách chính đáng mới đáng để nói. Kiếm tiền như Khá "bảnh", "Cu Thóc" và một số người khác đáng bị lên án, vì nó làm băng hoại đạo đức xã hội, làm mất ổn định của đất nước.

    ReplyDelete

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X