Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Sunday, May 12, 2019 , 0 bình luận

Cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ cựu Bộ trưởng Phát triển điện lực Venezuela, ông Javier Alvarado Ochoa, theo lệnh bắt giữ của Mỹ, để điều tra về hoạt động rửa tiền liên quan đến Tập đoàn Dầu khí quốc gia Venezuela PDVSA.

>>Mỹ gỡ lệnh trừng phạt với cựu tướng Venezuela để lôi kéo quân đội



Ông Alvarado Ochoa từng là Bộ trưởng Phát triển điện lực dưới thời cố Tổng thống Venezuela Hugo Chavez - người tiền nhiệm của Tổng thống Nicolas Maduro.
Cựu Bộ trưởng Phát triển điện lực Venezuela, ông Javier Alvarado Ochoa
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho rằng cuộc điều tra của Mỹ là có động cơ chính trị, và cáo buộc Washington tìm cách làm suy yếu chính phủ của ông.
“Alvarado Ochoa sẽ bị tạm giam trong tù trong khi vấn đề dẫn độ ông ta tới Mỹ đang được xử lý”, một quan chức tại tòa án Tây Ban Nha giải quyết các yêu cầu dẫn độ cho biết.
Hiện Reuters chưa thể liên hệ với cựu bộ trưởng này hoặc đại diện của ông để đưa ra bình luận về vụ việc.
Ông Ochoa là nhân vật thứ hai của Venezuela bị bắt ở Tây Ban Nha trong vòng chưa đầy một tháng qua.
Tháng trước cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ Hugo Carvajal, cựu lãnh đạo tình báo quân đội Venezuela, về tội buôn bán ma túy, cũng theo lệnh bắt giữ của Mỹ. Washington cho biết họ tin rằng Carvajal nắm nhiều thông tin chi tiết và sẵn sàng chia sẻ về ông Maduro.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào PDVSA và một số nhân vật trong chính quyền Tổng thống Maduro, trong nỗ lực gây áp lực buộc ông từ chức để lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido có thể lên nắm quyền. Mới đây, Venezuela dã đập tan âm mưu đảo chính của ông Guaido.

Thủ lĩnh đối lập Venezuela muốn hợp tác với Lầu Năm Góc

Guaido yêu cầu đặc phái viên ở Mỹ tới gặp quan chức Lầu Năm Góc để đề nghị hợp tác nhằm giải quyết khủng hoảng chính trị Venezuela.
"Chúng tôi đã chỉ thị cho đại sứ Carlos Vecchio ngay lập tức gặp Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ (SOUTHCOM) và đô đốc của bộ để thiết lập mối quan hệ trực tiếp", thủ lĩnh đối lập Venezuela Juan Guaido nói với người ủng hộ trong cuộc biểu tình ở thủ đô Caracas hôm 11/5. "Ngay từ đầu chúng tôi đã nói sẽ sử dụng mọi nguồn lực trong tay để gây áp lực".
Thủ lĩnh đối lập Venezuela Juan Guaido. Ảnh: Reuters
Cuộc biểu tình có sự tham gia của 1.500-2000 người tại quảng trường Alfredo-Sadel, nơi diễn ra hầu hết các cuộc biểu tình phản đối Tổng thống Nicolas Maduro. Không giống các cuộc biểu tình trước đây, đoàn người biểu tình lần này không di chuyển dọc đường phố Venezuela.
"Chúng ta đang trong thời khắc lịch sử: hoặc là tù nhân của sự sợ hãi, tuyệt vọng và cam chịu, hoặc tiếp tục chiếm lĩnh đường phố với hy vọng, sức mạnh và niềm tin", Guaido nói thêm, dường như nhằm nâng cao tinh thần cho người ủng hộ sau cuộc đảo chính thất bại hôm 30/4.
SOUTHCOM cho biết trong một bài đăng Twitter rằng họ "sẵn lòng thảo luận cách hỗ trợ vai trò tương lai của những chỉ huy hải quân Venezuela, những người sẽ đưa ra quyết định đúng đắn, đặt người dân Venezuela lên trước tiên và khôi phục trật tự hiến pháp bằng cách đứng về phía 'tổng thống lâm thời'". SOUTHCOM cũng nói rằng họ sẵn sàng hành động ngay khi nhận được lời mời của Guaido và chính phủ hợp pháp Venezuela.
Bộ Thông tin Venezuela chưa đưa ra bình luận về thông tin này. Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino cùng ngày nói rằng một tàu tuần duyên Mỹ đã đi vào lãnh hải Venezuela, điều mà Caracas "sẽ không chấp nhận".
Guaido xưng là tổng thống lâm thời của Venezuela hồi tháng một và được Mỹ cùng hơn 50 quốc gia ủng hộ. Cuộc đảo chính nổ ra sáng 30/4 sau khi Guaido xuất hiện trong video kêu gọi quân đội lật đổ Tổng thống, song đã thất bại. Guaido trong tuần này nói rằng ông có thể chấp nhận sự can thiệp của quân đội Mỹ nếu Washington đưa ra đề xuất.
Tuấn Anh (ANTĐ theo Reuters)/Huyền Lê (vnexpress theo RT)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X