Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Tuesday, July 23, 2019 , 0 bình luận

Nữ trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Sóc Trăng Hồ Thị Cẩm Đào cảm thấy áy náy, xin được rút kinh nghiệm. 



Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng Huỳnh Văn Sum chiều nay cho biết, UB Kiểm tra Tỉnh ủy đã xác định có 5 xe biển xanh của 4 cơ quan, đơn vị dùng để đi dự đám cưới con trai bà Hồ Thị Cẩm Đào, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh.
Bà Đào là người tổ chức đám cưới cho con trai rình rang trong 3 ngày với 4 tiệc.

Chiếc xe biển xanh chở người đi đám cưới con bà Đào.


Theo đó, có 2 xe của Huyện ủy Châu Thành, 1 xe của Văn phòng UBND huyện Kế Sách, 1 xe của Công an thị xã Ngã Năm...
“Việc đi xe công là sai quy định của Chính phủ rồi. Tỉnh ủy đã giao UB Kiểm tra mời và xem xét kiểm điểm thủ trưởng các cơ quan có xe công chở người đi đám cưới. Trường hợp cán bộ hưu trí mượn xe đi thì có thể thông cảm nhưng vẫn kiểm điểm trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị về quản lý tài sản”, ông Sum khẳng định.
“Chúng ta cũng nên thông cảm, thủ trưởng cũ đến mượn xe đi chẳng lẽ không cho. Khổ, biết vi phạm mà không dám từ chối. Nhưng nói chung là phải kiểm điểm trách nhiệm về quản lý tài sản công mà để sử dụng sai”, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng nói thêm.
Thư mời cưới của gia đình bà Đào.
Về việc bà Đào tổ chức đám cưới cho con trai rình rang, ông Sum cho biết, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh có báo cáo chi bộ, cơ quan và Tỉnh ủy trước khi làm.
“Mời ngày mai nhưng chiều nay bà con bên nội, ngoại đã đến nhóm họ… thủ tục trong Nam Bộ mình vậy. Mà nhóm họ thì không thể biết bao nhiêu người đến nên chuẩn bị nhiều thì dư, ít thì thiếu, cũng khổ lắm”, ông Sum nói và mong mọi người thông cảm cho bà Đào.


Chia sẻ với báo chí, bà Đào cho biết, trước khi tổ chức đám cưới cho con trai, bà cũng có báo cáo với lãnh đạo tỉnh và đơn vị nơi công tác. 
Sau khi báo chí phản ánh, bà đã chủ động xin ý kiến của lãnh đạo Tỉnh ủy và việc xử lý như thế nào thì chờ ý kiến cấp trên.
“Do lần đầu tổ chức đám cưới cho trai nên khi xảy ra sự việc, tôi cảm thấy ái náy vì chủ quan, không lường được cơ sự và sẽ rút kinh nghiệm", bà Đào nói.
Theo tìm hiểu, ngoài những xe công của Sóc Trăng chở người đi dự đám cưới con bà Đào còn có xe của các tỉnh Bạc Liêu, Cần Thơ, Đồng Tháp. 
Trước đó báo chí đưa tin, bà Đào tổ chức đám cưới cho con trai có đến 4 tiệc rượu diễn ra trong 3 ngày. Nhiều xe biển số xanh chở cán bộ đến dự đám cưới này.

Các loại xe biển xanh đến dự tiệc cưới
Theo ông Thống, UBKT Tỉnh ủy Sóc Trăng xác định có tổng cộng 5 biển xanh của 4 của các cơ quan, đơn vị ở tỉnh này dùng xe công đi dự đám cưới.

“Trong 5 xe, huyện ủy Châu Thành có 2 xe, Văn phòng Uỷ ban huyện Kế Sách có 1 xe, Công an Ngã Năm có 1 xe, Đảng Uỷ khối các cơ quan có 1 xe. Đa phần là các đơn vị cho các cán bộ hưu trí mượn xe”, ông Nguyễn Văn Thống, Chủ nhiệm Trưởng ban UBKT Tỉnh ủy Sóc Trăng thông tin.
Còn theo ghi nhận của PV Tuổi Trẻ Online, tại tiệc này, nhiều ôtô biển xanh tỉnh Sóc Trăng và các tỉnh đậu, đưa đón khách mời, như: 83D-0440, 83D-0501, 83D-0366, 83D-04884, 83A-00332, 80B-2479, 65E-6868, 66A-0637, 71B-0748…
H.A (TH theo Vietnamnet/VTCNews)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X