Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Friday, November 22, 2019 , 0 bình luận


(Tindautruongdanchu)-Trong những ngày vừa qua, dư luận cả nước lại được dịp nóng lên khi nghành công an tiến hành xử lý nhiều trường hợp vi phạm kỷ luật của các sỹ quan công an. Đây là quyết tâm chính trị, là hành động kịp thời của cơ quan công an các địa phương dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an. Trong khi nhân dân cả nước thể hiện sự đồng thuận rất cao thì trên các trang mạng xã hội các thể lực thù địch lại tiếp tục tuyên truyền, chống phá với nhiều âm mưu và thủ đoạn hèn hạ…

Luật sư Phùng Tuệ Châu: 'Tôi ủng hộ đất nước và nhân dân tôi'! (Bài cuối)




Thực ra, thông tin về các vụ vi phạm kỷ luật của các sỹ quan công an trong thời gian vừa qua đã được các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin rất đầy đủ. Đó là các vụ việc cựu Đại úy công an Lê Thị Hiền, cán bộ công an quận Đống Đa (Hà Nội) gây náo loạn, miệt thị nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất; cựu Thượng úy Nguyễn Xô Việt, cán bộ công an Thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) ném xúc xích, đánh người tại trạm dừng nghỉ Hải Đăng; cựu Thượng tá Thái Đình Hoài, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, công an tỉnh Lai Châu dùng bằng bằng THPT giả để vào ngành công an… Các cá nhân nói trên đã vi phạm nghiêm trọng pháp luật, kỷ luật và quy tắc ứng xử của người chiến sỹ Công an nhân dân, gây bức xúc trong dư luận. Công an Hà Nội đã xử lý kỷ luật cựu Đại úy Lê thị Hiền bằng hình thức giáng 2 cấp bậc quân hàm từ Đại úy xuống Trung úy; công an Thái Nguyên kỷ luật cựu Thượng úy Nguyễn Xô Việt bằng hình thức giáng cấp bậc quân hàm từ Thường úy xuống Trung úy. Cả 2 cá nhân trên đã bị cơ quan công an các địa phương buộc ra khỏi ngành vì không xứng đáng với phẩm chất của người chiến sỹ công an nhân dân. Cựu Thượng tá Thái Đình Hoài cũng đã bị Bộ Công an kỷ luật bằng hình thức tước danh hiệu Công an nhân dân…

Có thể thấy rằng đấy là một bài học vô cùng đau xót cho 3 cá nhân vi phạm nói riêng và lực lượng công an nói chung. Tuy nhiên, với quyết tâm chính trị rất cao và quan điểm không có vùng cấm, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã lãnh đạo, chỉ đạo xử lý vụ việc rất kịp thời, rốt ráo, đúng người, đúng tội. Các cá nhân vi phạm đã bị xử lý rất thích đáng với những sai phạm, khuyết điểm mình đã gây ra. Đó cũng là bài học cảnh tỉnh cho tất cả những ai coi thường pháp luật, kỷ luật; thiếu tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; thiếu chuẩn mực trong ứng xử với nhân dân. Cách xử lý sự việc thấu tình, đạt lý của ngành công an vừa có tác dụng giáo dục, răn đe cán bộ, chiến sỹ trong ngành; vừa lấy lại uy tín, danh dự, niềm tin của nhân dân vào lực lượng công an trong thực hiện nhiệm vụ.

Thế nhưng, sau các sự việc đã xảy ra, trên các trang mạng xã hội đã dồn dập nhiều thông tin trái chiều. Lợi dụng phát biểu của một vị đại biểu Quốc hội nọ, cho rằng “dư luận đánh giá thấp công tác giáo dục sỹ quan Công an”, các trạng mạng xã hội đã đồng loạt tung hô, cổ xúy cho quan điểm này. Ơ hay, đây chỉ là quan điểm của một cá nhân, sao lại quy chụp cho một cộng đồng? “Dư luận” ở đây là những ai? Sao lại vơ đũa cả nắm như thế? Lấy khuyết điểm của một vài cá nhân để coi đây là tấm gương phản chiếu cho cả một lực lượng thì thật là chủ quan, cảm tính và sai lầm nghiêm trọng…

Luận điệu quy chụp phản động của Đài Á Châu tự do

Bên cạnh đó, trên các trang mạng xã hội, các thế lực thù địch cũng điên cuồng chống phá với những luận điệu rất hồ đồ, lố bịch. Xoáy sâu vào hành động của cựu Đại úy Hiền và cựu Thượng úy Viết, Đài Á Châu tự do (RFA) giật tít “Máu ngang ngược trong huyết quản Công an” để đưa ra những quan điểm hết sức kệch cỡm. Chúng cho rằng “Ngành công an thì côn đồ hung hăng hơn bởi họ có quyền lực, ỷ vào quyền lực. Cái thói côn đồ hung hăng ăn hiếp dân - là những người yếu thế - được tấm áo ngành che chắn nên họ ngang nhiên, tự do lắm”. Chúng dẫn lời của ông Nguyễn Trọng Nhân, một tên phản động lưu lạc tại Hoa Kỳ cho rằng “Người dân bây giờ họ không coi trọng và không tin vào lực lượng công an khi họ cần sự bảo vệ. Họ chỉ có sợ hãi hoặc khinh miệt mà thôi”. Chúng cho rằng “do thể chế” nên ngành công an được quyền “tác oai, tác quái” như vậy. Không dừng lại ở đó, lợi dụng sự việc của cựu Thượng tá Hoài, các thế lực thù địch tiếp tục hướng dư luận đến những sai sót, khuyết điểm gần đây của lực lượng Công an và quy chụp rằng “bản chất của sự thăng tiến là đổi chác và chạy chọt”, rằng “đó là sự thất bại của một xã hội mua bán bằng cấp”…

Thực ra, những thủ đoạn tuyên truyền chống phá của các thế lực thù địch nói trên là không mới, mưu đồ chính trị đen tối của chúng rất rõ ràng. Chống phá lực lượng Công an và Quân đội luôn là trọng điểm mà chúng đã thực hiện từ lâu. Bằng cách dùng những luận điệu lố bịch, xảo biện đó, chúng đã bắn những mũi tên tẩm độc vào nhiều tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ và những thành phần bất mãn, chống đối chế độ.

Là một người cán bộ, đảng viên, chúng ta phải thật sự công tâm, biết phân biệt đúng, sai khi xem xét mọi vấn đề, tuyệt đối không để mắc mưu kẻ thù với những luận điệu xuyên tạc nói trên. Trong mọi hoàn cảnh, phải luôn đánh giá sự việc khách quan, toàn diện, tránh quy chụp cho những hiện tượng đơn lẻ, tuyệt đối không để bị các thế lực thù địch lợi dụng làm phức tạp thêm tình hình. Đặc biệt là không được phép có cái nhìn lệch lạc, thiếu thiện cảm với lực lượng công an. Bởi suy đến cùng thì khuyết điểm của một số cá nhân nói trên cũng chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh’; vẫn còn nhiều và rất nhiều chiến sỹ công an sẵn sàng hi sinh quên mình cho sự bình yên của Tổ quốc, của nhân dân. Do vậy, chúng ta vừa phải giữ vững lập trường kiên định, vững vàng; trung thành tuyệt đối với Đảng và sự nghiệp đổi mới của đất nước; vừa phải đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.


Đình Phúc 

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X