Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Tuesday, April 07, 2020 , 0 bình luận

Dù đang thuộc diện cách ly y tế tại gia đình do trở về từ vùng có dịch và liên quan tới Bệnh viện Bạch Mai, thế nhưng 4 thanh niên nam, nữ ở huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) vẫn rời nơi cách ly, thuê xe ôtô 4 chỗ đi dự sinh nhật bạn.

Sáng ngày 7-4, tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa cho biết trong những ngày thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh, lực lượng chức năng của huyện đã kiểm tra, phát hiện 4 thanh niên nam, nữ thuộc diện cách ly tại gia đình do trở về từ nơi có dịch Covid-19 đã rời nơi cách ly, thuê xe ôtô đi dự sinh nhật bạn.
Khu vực chốt chặn nơi phát hiện chiếc xe ôtô chở 4 người rời nơi cách ly đi dự sinh nhật

Theo đó, vào khoảng 8 giờ ngày 6-4, lực lượng chức năng trực tại chốt kiểm soát dịch bệnh Covd-19 khu vực dốc Sáp Ong nằm trên quốc lộ 15A (giáp ranh giữa huyện Lang Chánh và Bá Thước) đã dừng 1 xe ôtô 4 chỗ để kiểm tra, kiểm soát theo phương án phòng chống dịch bệnh đã phát hiện 4 thanh niên (3 nam, 1 nữ) ngụ trên địa bàn đang thuộc diện cách ly.
Cụ thể, ngoài tài xế, trên xe còn có 3 nam thanh niên đều ngụ tại xã Trí Nang (huyện Lang Chánh) và 1 cô gái trẻ ngụ tại xã Đồng Lương (huyện Lang Chánh). 4 thanh niên nam, nữ đều đang thuộc các trường hợp tự cách ly, theo dõi y tế tại gia đình, vì trước đó trở về từ Hà Nội.
Đáng nói, trong số này còn có 1 nam thanh niên từng đưa người thân từ Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) trở về nhà hôm 1-4.
Lực lượng chức năng lập biên bản sự việc để xử lý theo quy định

Qua khai báo y tế, cả 4 thanh niên đều thừa nhận đang thuộc diện cách ly tại gia đình, thế nhưng do có bạn ở xã Thiên Phủ (huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa) tổ chức sinh nhật, nên cả 4 người đã rủ nhau thuê ôtô đến nhà bạn dự sinh nhật vào tối 5-4, sáng hôm sau trở về địa phương thì bị lực lượng phòng chống dịch Covid-19 của huyện Lang Chánh phát hiện.
Trước sự việc trên, lực lượng chức năng đã kiểm tra y tế, đo thân nhiệt, lập biên bản sự việc và bàn giao những người trên cho chính quyền địa phương đưa về gia đình tiếp tục tự cách ly, theo dõi và xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

Chiều ngày 7-4, tin từ UBND huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa cho biết các cơ quan chức năng của huyện này đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4 nam, nữ thanh niên rời nơi cách ly y tế đi dự sinh nhật bạn và 1 lái xe chở 4 người trên với số tiền 14,5 triệu đồng.
Cụ thể, Chủ tịch UBND xã Đồng Lương và Trí Nang đã ký các quyết định xử phạt hành chính những thanh niên rời nơi cách ly đi sinh nhật gồm: Ngân Văn B. (SN 1996, ngụ bản Năng Cát, xã Trí Nang) bị xử phạt 3,5 triệu đồng; Lương Văn Đ. (SN 1995, ở bản Giàng Vìn), Lê Phi D. (SN 1996, ngụ bản Cảy), đều thuộc xã Trí Nang và Lê Thị L. (SN 1997, ngụ thôn Cốc Mốc, xã Đồng Lương), mỗi người bị xử phạt 2 triệu đồng.
Anh Lò Văn T. (ngụ xã Trí Nang), là tài xế điều khiển xe ôtô chở 4 người rời khỏi nơi cách ly bị xử phạt 5 triệu đồng. Tổng số tiền phạt là 14,5 triệu đồng.
Ngoài xử phạt, lực lượng chức năng đã yêu cầu tất cả 4 nam, nữ thanh niên trên tiếp tục thực hiện việc cách ly y tế tại nhà theo quy định.

Thượng tá Nguyễn Quang Thủy, Trưởng Công an huyện Lang Chánh, cho biết hành vi trốn tránh cách ly hay rời khỏi nơi cách ly, không tuân thủ các quy định trong phòng chống dịch bệnh Covid-19, không những gây nguy cơ lây lan dịch bệnh, gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch của cơ quan chức năng mà còn vi phạm pháp luật, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự tùy vào tính chất, mức độ gây ra.
Tuấn Minh (Người lao động)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X