Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Tuesday, February 02, 2021 , 0 bình luận

(Tindautruongdanchu)-Đã từ rất lâu, những “con buôn chính trị - nhà dân chủ luôn rêu rao về cái gọi là “tranh giành quyền lực” giữa các “Đảng phái”; “phe nhóm” trong nội bộ Đảng Cộng sản. Đến thời điểm hiện tại, khi công tác nhân sự của Đại hội XIII đã được thực hiện xong, Ban chấp hành, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã được giới thiệu thì những luận điệu chống phá, phản động vẫn tiếp tục được các đối tượng tung ra.

Thủ đoạn đánh lận, xuyên tạc công tác bảo vệ Đại hội Đảng

Đảng và mùa xuân dân tộc - giá trị văn hóa trường tồn

Thưa ngài giáo sư Carl Thayer: Ngài không thể ép người dân Việt Nam chuyển từ 'ăn cơm, dùng đũa' sang 'ăn bánh ngọt, dùng dĩa'

Dân biểu Đức có nên 'lãng phí thời gian' lên tiếng thay cho phạm nhân tuyệt thực bỏ cơm tù 'uống sữa'

Chiêu trò mượn danh 'ý kiến người dân' để quy chụp 'người dân không quan tâm' đến Đại hội XIII của Đảng

Cứ mỗi khi trên mảnh đất hình chữ S diễn ra các sự kiện quan trọng, thì các “nhà dân chủ” mạng “đến hẹn lại lên” lại tiến hành “bình loạn” nhằm xuyên tạc thông tin, hướng lái dư luận theo hướng tiêu cực. Đặc biệt là vấn đề bầu cử trong Đảng vẫn luôn được các đối tượng xác định là mục tiêu công kích, chống phá quyết liệt. Trong những vở kịch mà các nhà “dân chủ” đạo diễn, đã có không ít màn “tranh giành” nảy lửa giữa các “phe nhóm” trong nội bộ Đảng đã được tung ra. Tuy nhiên, tất cả chỉ là sự hão hoặc, bịa đặt của các đối tượng chống phá. Đảng Cộng sản việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất cả về ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình, kỷ luật nghiêm minh, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng.

Đám ‘kền kền’ lại ‘được mùa’ sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Ấy vậy mà, bất chấp thực tế là Đảng cộng sản Việt Nam luôn luôn đoàn kết, thống nhất một lòng, các nhà “dân chủ” bằng “miệng lưỡi” của mình vẫn cố tình công kích, xuyên tạc, vu khống rằng nội bộ Đảng ta có nhiều phe nhóm, không hề có sự đoàn kết. Sau khi Đại hội XIII bầu Ban chấp hành, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, những đối tượng chống đối gia tăng các hoạt động xuyên tạc thông tin nhằm bóp méo, bôi nhọ, công tác nhân sự tại Đại hội. Rất nhiều luận điệu xấu, độc, hại đã được tung ra như: “trong cuộc đua giữa ông Trọng và ông Phúc, phải nói là phe chính phủ của ông Nguyễn Xuân Phúc đã thua và kéo theo sự thất bại của các đàn em khác”, “trong ba nhiệm kỳ làm Tổng bí thư từ năm 2011 cho đến nay, lần đại hội XIII này, phe ông Trọng nắm chặt quyền lực vào tay mà không cần phải thỏa hiệp với những phe nhóm khác”, “ông Trọng đã ‘thỏa hiệp’ trong ván bài quyền lực”, “Trung ương đảng Khóa XIII hoàn toàn nằm trong tay sắp xếp của phe ông Trọng” v.v…

Những con kền kền 'ăn' bằng việc gõ phím 


Sự thật chúng đâu có biết rằng công tác nhân sự được Đảng ta thực hiện hoàn toàn khách quan, công tâm. Vậy mà tại sao các đối tượng phản động, cơ hội chính trị, chống phá vẫn gia tăng các hoạt động công kích, xuyên tạc, bôi nhọ, hạ bệ hình tượng của Nguyễn Phú Trọng nói riêng và công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng nói chung; bởi lẽ với vị trí là người đứng đầu Đảng, chắc chắn Đảng ta sẽ ngày càng vững mạnh, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với đất nước sẽ được củng cố. Điều này cũng đồng nghĩa với việc những “con buôn chính trị”, những kẻ lưu vong chống đối, những cá nhân, tổ chức có dã tâm đòi “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”, tham vọng tranh giành quyền lực tại Việt Nam chắc chắn sẽ không có cửa để biến các dã tâm, mưu đồ của bản thân thành sự thực.

Trong số các “cây bút máu” được điều khiển bởi những đồng đô-la, không thể không kể đến “Đỗ Ngà” - một trong những kẻ có hoạt động chống phá thường xuyên, liên tục với tính chất, mức độ nghiêm trọng nhất. Một mặt, đối tượng này bắt tay với các trang báo nước ngoài có cái nhìn phiến diện về Việt Nam, đặc biệt là BBC để đăng tải bài viết, thông tin sai trái, lệch lạc về tình hình Việt nam. Mặt khác, thông qua mạng xã hội, đối tượng này cũng liên tục đưa ra những thông tin, luận điệu, nhận định phản động, tiêu cực. Những bài viết, “nhận định” của Đỗ Ngà sau đó đã được Việt Tân cùng đám “kền kền dân chủ” đăng tải, rêu rao…

Đỗ Ngà-Một tay chuyên tạo dựng tin xuyên tạc vu cáo được một số trang tin thiếu thiện chí hậu thuẫn

Những luận điệu được đối tượng này đưa ra đều đi ngược lại thực tiễn đất nước. Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được bầu là người đứng đầu Đảng cũng như việc một số trường hợp nhân sự đặc biệt nhận được sự ủng hộ của Đại hội cho thấy công tác nhân sự đã được thực hiện một cách đúng đắn, những trường hợp đặc biệt được giới thiệu bầu đều có đủ uy tín, năng lực và nhận được sự tín nhiệm của đại biểu. Chắc chắn, với kinh nghiệm kiến thức, bản lĩnh, trí tuệ của mình, họ sẽ tiếp tục phát huy năng lực của bản thân, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Chúng ta, những người dân Việt Nam cần hiểu rằng, Đảng Cộng sản là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đảng là một khối thống nhất, không hề có các “phe nhóm” như những gì các đối tượng đang rêu rao. Việc những kẻ xấu cố tình tung ra thông tin về sự tồn tại của các “phe nhóm” trong nội bộ Đảng là một thủ đoạn chính trị đê hèn nhằm hạ bệ uy tín của Đảng đối với quần chúng nhân dân. Nhưng tiếc rằng, những điều rêu rao của chúng về các “phe nhóm” trong Đảng ta lại không phải là sự thật. Những kẻ luôn hi vọng Đảng ta lục đục, xuất hiện nhiều “phe nhóm” để tự “đấu đá” trong nội bộ, kéo theo sự “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Bởi hơn ai hết, chúng là những kẻ từng ngày chờ đợi sự suy yếu của Đảng và dân tộc Việt Nam. Không phải ngẫu nhiên mà Đảng có thể tồn tại, phát triển, lãnh đạo nhân dân Việt Nam xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh. Có những thời điểm tình hình trong nước và quốc tế xoay vần một cách nhanh chóng. Nhưng với sự đoàn kết, nhất trí một lòng giữa toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đưa đất nước phát triển mạnh mẽ. Những kết quả toàn diện mà Việt Nam đã đạt được trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là minh chứng rõ ràng nhất chứng minh sức mạnh, trí tuệ, bản lĩnh của Đảng ta.

Nếu không có sự đoàn kết, nếu trong nội bộ Đảng ta thực sự có các phe nhóm, nếu quyền lực trong Đảng không thống nhất mà luôn luôn có sự tranh giành thì chắc chắn với sự tấn công, chống phá của các thế lực thù địch, Đảng sẽ chẳng thể tồn tại đến ngày hôm nay. Những luận điệu xuyên tạc, vu khống về các “phe nhóm” hay sự “tranh giành quyền lực”, “đấu đá nội bộ” chỉ là những kịch bản lỗi được các đối tượng chống đối sử dụng để tấn công, chống phá Đảng, Nhà nước ta.

Kim Thoa

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X