(Tindautruongdanchu) - Gần đây, lợi dụng bài phát biểu về những điểm mới trong dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng của ông Phùng Hữu Phú – nguyên là Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, phát biểu trong hội nghị báo cáo viên do Ban tuyên giáo trung ương tổ chức. Việt Tân đã dùng chiêu trò “cắt ghép, bồi chữ, suy diễn, đánh tráo khái niệm” để bóp méo sự thật. Hòng hướng người đọc theo một ý hiểu mới theo ý đồ đen tối của Việt Tân...
Trong phát biểu của mình, ông Phú cho rằng, bài
học từ sự sụp đổ của Liên Xô và các nước Đông Âu cho thấy, nguồn cơn của quá
trình sụp đổ là sự chuệch choạc, dao động trong tư tưởng, mà dao động trong tư
tưởng thì sẽ dao động trong lãnh đạo. “Không còn thừa nhận chủ nghĩa Mác - Lênin tức là không thừa nhận sự
lãnh đạo của Đảng. Các đảng phái sẽ mọc lên như nấm và quốc gia sẽ bước vào thời
kỳ thập nhị sứ quân, rối loạn. Đó là lý do quan điểm chỉ đạo của báo cáo chính
trị nhấn mạnh số 1 việc vững vàng tư tưởng Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”,
ông Phú giải thích.
Tuy nhiên Việt Tân lại suy diễn: “Có thể khẳng định 95% người dân Việt Nam
không thích, không thừa nhận chủ nghĩa Mác- Lênin. Vì chủ nghĩa ngoại lai và đảng
cộng sản đã gây bao tang tóc cho dân tộc Việt Nam”... Đây thực sự là một chiêu trò rất bẩn
thỉu và đê tiện của Việt Tân. Là sự suy diễn lố bịch, vô căn cứ, quy chụp trắng trợn
không cơ sở của Việt Tân nhằm bôi nhọ, phủ
định sạch trơn chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mà thôi.
Sự
thật là chủ nghĩa Mác
- Lênin là khoa học, là chân lý, có giá trị vượt thời đại, có sức sống mãnh liệt.
Ngay từ khi ra
đời cho đến nay chủ nghĩa Mac-Lênin luôn bị các thế lực thù địch và phản động
không ngừng xuyên tạc, phê phán và bác bỏ, chống phá một cách quyết liệt bởi vì
đây là một là một hệ thống tư tưởng ở tầm đỉnh cao lý luận.
Với lối tư duy “méo mó” cố tình “bồi bút suy diễn” Việt Tân đã cho rằng: tư tưởng
của C.Mác, Ph.Ăngghen cách ngày nay hơn 150 năm, của V.I.Lênin cách ngày nay hơn
100 năm, thời gian đã quá xa, những tư tưởng này không còn phù hợp để lý giải một
xã hội phát triển như hiện nay. Hơn nữa, họ còn cho rằng cả C.Mác, Ph.Ăngghen,
V.I.Lênin đều xuất phát từ bối cảnh lịch sử của phương Tây, vì vậy coi đây là chủ nghĩa ngoại lai, không thể hiểu và
không thể giải quyết vấn đề của phương Đông, đặc biệt là của Việt Nam.
Đây là lập luận sai
về cả lôgíc lẫn lịch sử. Thực tiễn cho thấy, không phải cứ thời gian càng xa
thì học thuyết, tư tưởng càng mất đi giá trị. Có những học thuyết, tư tưởng
càng qua thời gian thì càng khẳng định giá trị của mình. Có những học thuyết tồn tại hàng nghìn năm qua vẫn còn
giá trị.
Các
thế lực thù địch, phản động thì luôn cho rằng cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam
qua hai cuộc chiến đã gây bao tang tóc cho dân tộc, hiện nay đã hết vai trò lịch
sử,... Tuy nhiên, Việt Tân cố
tình quên rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đã giành chính quyền từ tay ngoại xâm để
xây dựng một nước Việt Nam mới độc lập, tự chủ. Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ
lãnh đạo nhân dân giành thắng lợi qua các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc mà
còn cả trong xây dựng đất nước. Thành tựu của sự nghiệp đổi mới, đời sống của
người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao… là minh chứng sinh động nhất
cho việc Đảng là đại diện cho ý chí, nguyện vọng và lợi ích của nhân dân. Nhân
dân Việt Nam khẳng định và thừa nhận sự lãnh đạo của Đảng, gọi Đảng Cộng
sản Việt Nam với từ ngữ trìu mến, thân thương là Đảng ta là một bằng chứng khách quan nhất
không thể phủ nhận về vị trí, vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam.
Thêm
vào đó trang Việt Tân cố tình hạ thấp, bài xích tư tưởng Hồ Chí Minh với luận
điệu “hận người đã mang chủ nghĩa ngoại
lai áp đặt lên dân tộc Việt Nam”... Đây là một chiêu trò không mới,
song nó càng cho thấy mưu đồ xấu xa của Việt Tân với Đảng, Nhà nước Việt Nam. Sự thật là tư
tưởng Hồ Chí Minh là sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện lịch
sử cụ thể ở Việt Nam. Người
đã kết hợp nhuần nhuyễn chủ nghĩa Mác - Lênin với tư tưởng truyền thống dân tộc
và các giá trị tinh hoa của nhân loại. Chủ nghĩa Mác - Lênin ở Hồ Chí Minh
không phải là những luận điểm sáo rỗng, giáo điều mà đã chuyển hóa thành hệ thống
thế giới quan, phương pháp luận, nhân sinh quan khoa học, thực tiễn, trực tiếp
chỉ đạo thành công của cách mạng Việt Nam. Thực tiễn đã chứng minh dưới ánh
sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, dân tộc ta đã giành được
độc lập, thống nhất đất nước và tiến hành công cuộc đổi mới, thu được những
thành tựu làm thay đổi căn bản, toàn diện đời sống xã hội, được nhân dân và bạn
bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Nhờ có chủ
nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng có được công cụ lý luận khách
quan và khoa học để phân tích, đánh giá và giải quyết đúng đắn những vấn đề đặt
ra trong sự nghiệp
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nền kinh tế đất nước phát triển năng động với mức tăng
trưởng ấn tượng không chỉ trong khu vực
mà còn trên thế giới; môi trường chính trị, văn hóa, xã hội ổn định và phát triển;
quốc phòng, an ninh được giữ vững và tăng cường; quan hệ đối ngoại ngày càng mở
rộng… Đó là những minh chứng sinh động, khẳng định sự kiên định và phát triển
sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nhân tố quyết định mọi
thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
