Đăng bởi Đấu trường dân chủ lúc Tuesday, October 11, 2022 , 0 bình luận

(Tindautruongdanchu) - Thời gian qua tổ chức khủng bố Việt Tân đã đăng tải những dòng tin nói sai sự thật về sự việc: “Khởi tố và bắt tạm giam bà Trương Thị Lan để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nhằm nói xấu, bôi nhọ các đồng chí cán bộ Đảng và Nhà nước ta. Vẫn những chiêu trò quen thuộc của bọn Việt Tân chúng lại một lần nữa xuyên tạc làm sai lệch vụ việc để bôi nhọ, hạ thấp uy tín của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

 


Trên trang mạng Việt Tân ngày 8 tháng 10 năm 2022 đã đăng tải dòng tít “BỘ CÔNG AN CSVN XÁC NHẬN TIN BÀ TRƯƠNG MỸ LAN BỊ BẮT”, chúng đã đăng tải những dòng tin nói sai sự thật về việc cơ quan công an tiến hành khởi tố và bắt tạm giam nhiều người liên quan đến hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỉ đồng của người dân trong thời gian năm 2018 - 2019, xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan mà nổi bật nhất là vào ngày 7 tháng 10 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở đối với bà Trương Mỹ Lan để làm rõ tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Cùng tội danh Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng khởi tố bà Trương Huệ Vân, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor; bà Nguyễn Phương Hồng; Trợ lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ông Hồ Bửu Phương. CQĐT xác định các bị can nói trên bị khởi tố do có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỉ đồng của người dân trong thời gian năm 2018 - 2019 thông qua đó chúng trắng trợn bôi nhọ rằng là: "bà Trương Mỹ Lan, thường được biết đến như sân sau của cựu Bí thư Thành Hồ Lê Thanh Hải" hay "Liệu phe cánh của bà Lan tại Trung ương đang yếu?" nhằm bôi nhọ Đảng và nhà nước ta. Vẫn những chiêu trò lố bịch, vô căn cứ của bọn Việt Tân, chúng lại một lần nữa xuyên tạc làm sai sự thật để chống phá Đảng và Nhà nước đồng thời bôi nhọ hạ thấp uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng và nhà nước.

Trước hết chúng ta đang sống trong một nhà nước pháp quyền và đặt tính thượng tôn pháp luật lên trên hết nên nếu vi phạm pháp luật thì có là cán bộ cấp cao hay người dân thì đều bị xử như nhau điều này đã được thể hiện rất rõ qua Hiến pháp và Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam và cả quá trình điều tra và xét xử các cựu quan tham thời gian qua được chỉ đạo bởi ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực do Đ/c Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu mà chúng tay hay gọi là quá trình " Đốt lò" vẫn đang được thực hiện rất tốt và hiệu quả đã chứng minh cho sự nỗ lực của toàn Đảng và hệ thống chính quyền được nhân dân rất đồng lòng ủng hộ. Đối với vụ việc của bà Trương Mỹ Lan chúng ta có thể hiểu tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là hành vi của người phạm tội dùng thủ đoạn gian dối để người khác tin tưởng giao lại tài sản với mục đích chiếm đoạt tài sản đó, riêng đối với hành vi của bà Lan và đồng phạm đã vi phạm vào điểm 4 Điểu 174 Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bộ luật hình sự được nêu cụ thể:

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

b) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp

Nên việc: “Gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân trong thời gian năm 2018-2019” làm sao có thể đứng ngoài vòng Pháp luật được. Hiện cơ quan điều tra đang thực hiện các biện pháp nghiệp vụ và dần sẽ làm rõ sau quá trình điều tra vụ án quyết không để lọt tội phạm.

Thứ hai, chúng ta cần phải nắm được ngày 20-3-2020, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Thanh Hải bằng hình thức cách chức Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2010-2015 vì đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy chế làm việc của Thành ủy; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm kéo dài trong quá trình thực hiện Dự án đầu tư Khu đô thị mới Thủ Thiêm, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng bộ và chính quyền Thành phố, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật chứ không hề liên quan đến việc “Gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân” của bà Trương Mỹ Lan thì làm sao bà này có thể là “sân sau” của ông Lê Thanh Hải được.

Thứ ba, chúng ta cần phải nắm thêm đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng mới được phát hiện liên quan đến việc gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỉ đồng của người dân trong thời gian năm 2018 - 2019, xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan vậy mà bè lũ Việt Tân lại bôi nhọ một cách trắng trợn cho rằng: "Liệu phe cánh của bà Lan tại Trung ương đang yếu?". Vì mục đích chống phá của mình mà chúng sẵn sàng “lộng ngôn” coi việc thực thi Pháp luật của các lực lượng chức năng để bảo vệ những người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản là để loại trừ phe cánh?

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án nhằm làm rõ vụ việc “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo Điều 174 bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 trong quá trình điều tra nếu phát hiện thêm sai phạm sẽ tiếp tục khởi tố theo quy định hiện hành của pháp luật quyết không để lọt tội phạm nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của những người dân bị chiếm đoạt tài sản. Qua vụ việc trên cho chúng ta thấy chúng ta đang sống trong xã hội thượng tôn pháp luật, không ai được đứng trên pháp luật và bất kỳ công dân nào vi phạm pháp luật thì đều bị xử lý nghiêm minh từ đó chúng ta thấy rằng tổ chức Việt Tân có rất nhiều những chiêu trò để nhằm lôi kéo, kích động, nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam thậm trí là cả uy tín của cả dân tộc qua những lời lẽ bẻ sai sự thật thiếu hiểu biết, điên cuồng về hành vi, thậm chí còn lộng ngôn trên mạng xã hội hòng vu khống đổ lỗi, hạ thấp vai trò của pháp luật, tổ chức lãnh đạo Đảng, Nhà nước và xâm phạm lợi ích của nhà nước do đó mỗi người dân chúng ta cần cảnh giác trước những dòng tin như thế này qua đó tích cực học hỏi nắm chắc về luật và diễn biến sự việc để không mắc vào những chiêu trò lôi kéo kích động của các lực lượng phản động Việt Tân.

NHẬT HÒA

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X