Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Friday, June 15, 2018 , 0 bình luận

(Tindautruongdanchu)-Thật buồn khi chiêu trò này lại bị lật tẩy khi một số đối tượng cực đoan tham gia biểu tình và cố gắng làm sao để lực lượng chức năng bảo đảm trật tự tạm giữ và rồi ....


Lâu nay chúng ta vẫn thấy một quy trình khá hoàn hảo từ khởi động - thực hiện-ăn vạ-nhận tiền đối với những nhà đấu tranh khoác áo dân chủ và khi quy trình này bị phơi bày thì không biết những người này đáng tin hay đáng trách.



Ngày 12/6/2018 sau 1 ngày bị tạm giữ Nguyễn Thúy Hạnh đâu có giống người bị tra tấn, đánh đập phải thăm nom nhưng Quỹ bầu bí thương tâm đến tặng 1 phong bì trị giá 5 triệu đồng gọi là để 'bồi dưỡng' thương tích


Quy trình hoàn hảo ... dần được chúng tôi lật tẩy:


Khởi động


Khởi động là hoạt động được coi là ban đầu, xuất phát điểm của các nhà đấu tranh khoác áo dân chủ bằng việc kêu gọi, kích động biểu tình với nhiều luận điệu vì cái này, vì cái kia và đặc biệt luôn được nhấn mạnh bằng việc 'biểu tình ôn hòa'.


Để giai đoạn khởi động này có điều kiện thực thi, những nhà đấu tranh dân chủ sử dụng nhiều chiêu bài như: luật sư bày cách đối phó khi tham gia biểu tình, biểu tình ôn hòa là quyền hiến định, biểu tình nhận được sự trợ giúp từ cộng đồng hải ngoại,...


Bằng mọi cách, mọi giá với mọi lý do để kêu gọi, kích động một cuộc biểu tình xảy ra, giống như cuộc biểu tình xảy ra ngày 10/6 vừa qua. Trước đó, Nguyễn Thúy Hạnh khởi động với lý do "không bán đất cho Tàu', 'Không luật đặc khu', 'Đặc khu là bán nước',....


Tổ chức thực hiện


Chính những nhà khoác áo dân chủ cũng tham gia thực hiện cuộc biểu tình núp bóng này để vì hai mục đích:


Mục đích thứ nhất, giữ uy tín với cộng đồng trên mạng;


Mục đích thứ hai, nhằm đạt được mưu đồ đen tối và nhận thưởng.


Hành vi của những nhà khoác áo dân chủ với vai trò 'chủ xị' nên thường có hành vi quá khích với các biểu ngữ giấy và biểu ngữ 'mồm' cùng tay chân. Hành động này không chỉ kích động đám đông gây rối mà còn gây chú ý đến lực lượng đảm bảo an toàn trật tự nơi có biểu tình diễn ra.


Khi lực lượng chức năng hướng mục tiêu vào các đối tượng quá khích thì lúc này chúng đã thành công một phần trong quy trình này. 


Tiếp đến các nhà khoác áo dân chủ sử dụng chiêu bài 'tấn công lại lực lượng' chức năng và diễn biến tiếp theo là 'cào mặt ăn vạ'. Buộc lực lượng chức năng phải áp dụng biện pháp hành chính đưa đối tượng ra khỏi khu vực biểu tình nhằm tránh việc đối tượng gây rối, kích động gây rối.


Ăn vạ


Chiêu bài ăn vạ, cào mặt ăn vạ không xa lạ gì với những ai vẫn thường thấy các nhà khoác áo dân chủ thực hiện. Chúng tô vẽ, suy diễn và đóng kịch hòng tạo ra màn kịch bị tra tấn, đánh đập,....


Với sự hỗ trợ của truyền thông, nhất là mạng xã hội -trò ăn vạ được thổi phồng thành những vụ việc có tính chất nghiêm trọng trong khi đó không có bất kỳ một bằng chứng nào về sự tấn công và giấy chứng nhận thương  tật của cơ quan có thẩm quyền.


Nhận tiền


Nhận tiền là giai đoạn cuối cùng trong chuỗi các giai đoạn mà các nhà khoác áo dân chủ mong chờ nhất. Lúc này, ầm ầm các quỹ tiến hành thăm hỏi, hỗ trợ, động viên.



Nguyễn Thúy Hạnh nhận tiền 'đúng quy trình' do Nguyễn Tường Thụy đăng tải

Chủ quản quỹ Bầu bí tương thân thông báo hôm 12/6 là đã nhận được 200 USD ủng hộ cho quỹ này-Nhận tiền đúng quy trình


Riêng đối với Nguyễn Thúy Hạnh, nhìn bề ngoài không có 'chầy da, chóc vẩy' nhưng vẫn được đánh bóng, thổi phồng theo đúng 'quy trình' để rồi ngày 12/6 Quỹ bầu bí tương thân đến thăm vào tặng 5 triệu đồng, rồi đến quỹ Tù nhân lương tâm của Nguyễn Quang A, rồi đến các quỹ ở hải ngoại hỗ trợ, rồi đến quỹ 50k do chính Nguyễn Thúy Hạnh làm kế toán, Nguyễn Tường Thụy chủ chi,...


Biết bao nhiều là tiền 'rót' vào cho những nhà khoác áo dân chủ sau một sự vụ!


Phần bình luận tiếp theo về 'nhận tiền đúng quy trình' chúng tôi giành cho độc giả!


Viết Thắng


Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X