Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Tuesday, May 07, 2019 , 0 bình luận

(Tindautruongdanchu)-Sự phát triển nhanh chóng của intenet, mạng xã hội đã đem lại những lợi ích thiết yếu trong đời sống xã hội, tạo ra môi trường cung cấp, chia sẻ, trao đổi, khai thác sử dụng thông tin và thâm nhập vào cuộc sống của mọi người trên khắp thế giới.

USCIRF tiếp tục xuyên tạc vấn đề tôn giáo ở Việt Nam


Với đặc điểm nổi trội là tốc độ kết nối nhanh, phạm vi chia sẻ rộng, hiệu quả tác động lớn, internet, mạng xã hội trở thành nhu cầu không thể thiếu đối với đời sống nhân loại, tác động một cách trực tiếp đến nhận thức, hành vi của mỗi con người, cũng như sự phát triển của toàn xã hội. Song, intenet, mạng xã hội cũng có những mặt trái tác động tiêu cực kìm hãm sự phát triển của xã hội, nhất là chi phối đến lập trường tư tưởng và khả năng xử lý thông tin của người sử dụng còn có sự bất cập, hạn chế.

Sử dụng hình ảnh đã diễn ra của Phòng Chính trị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi để lấp liếm xuyên tạc về các đại tướng quân đội ký 'không tổ chức Quốc tang cho đại  tướng Lê Đức Anh'

Bức anh 9 đồng chí của Phòng Chính trị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đang ký kết chương trình triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2018 bị sử dụng để hạ bệ đại tướng và nói xấu Quân đội


Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, lực lượng chống cộng cực đoan ở nước ngoài đã triệt để lợi dụng intenet và các trang mạng xã hội để tán phát các tin, bài, videoclip có nội dung chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội với sự gia tăng cả về cấp độ, mật độ, tần suất và lưu lượng tin, bài; bằng những chiêu thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, thâm hiểm nhằm thu hút sự quan tâm, theo dõi của cộng đồng mạng. Những thủ đoạn chúng thường dùng trên mạng xã hội, như: tung tin thất thiệt, lừa bịp, mị dân, thật giả lẫn lộn,… làm cho một bộ phận cư dân mạng mất phương hướng, lầm tưởng đó là sự thật, dẫn đến hoài nghi, thiếu niềm tin với Đảng, Nhà nước và chế độ ta, nghe theo lời kích động để tụ tập đông người, gây rối, chống người thi hành công vụ, hủy hoại tài sản của nhà nước và công dân. Gần đây nhất khi có tin Đại tướng, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh qua đời, ẩn nấp trên internet, mạng xã hội Facebook những kẻ đóng vai “ người yêu nước” ở trong và nước ngoài phát tán rằng, “ ông Lê Đức Anh, là người đã ra lệnh “không được nổ súng” trong trận TQ xâm chiến Gạc Ma-Trường Sa, 1988 khiến cho 64 các chiến sỹ Hải quân trở thành bia đỡ đạn cho lính TQ… Đây là sự bôi nhọ bỉ ổi nhất của các thế lực thù địch không chỉ với đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh mà còn xúc phạm cả vong linh các anh hùng, liệt sỹ Gạc Ma.

Ngoài ra trên kênh youtube các thế lực thù địch đã đăng tải đoạn video “Loạn 9 đại tướng quân khu phản đối làm quốc tang cho nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh”, điều đáng nói sự khốn nạn của chúng là cắt ghép hình ảnh 9 đồng chí của Phòng Chính trị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đang ký kết chương trình triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2018, (đăng trên trang tin điện tử của Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi) để làm hình nền cho đoạn video xuyên tạc công lao to lớn của nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vị Đại tướng cầm quân tài ba và có trái tim nhân hậu của chúng ta.

Qua đó mới thấy chiêu trò cắt ghép hình ảnh và cố tình “nhét chữ vào miệng người khác” của bọn phản động là chiêu trò cũ không lạ gì; nhưng rất bỉ ổi mà chúng vẫn thường xuyên sử dụng để chống phá Đảng và Nhà nước ta, xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, bôi nhọ lãnh tụ và những người chiến sĩ Cộng sản chân chính.

Hãy cảnh giác với chiêu trò của thế lực thù địch; hãy lên án, vạch trần bộ mặt giả dối, bỉ ổi và những âm mưu xấu, độc của bọn phản động, lưu vong ở nước ngoài đang ráo riết chống phá nền độc lập, tự do mà nhân dân ta đang có. Hãy là người sử dụng mạng xã hội thông thái, để phục vụ đất nước, góp phần bảo vệ nền hòa bình, độc lập của dân tộc mà bao lớp cha anh của chúng ta đã đổ xương máu mới giành được.

Hà Trung

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X