Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Wednesday, November 06, 2019 , 0 bình luận


(Tindautruongdanchu)-Thời gian qua Trần Bang tên phản quốc, hại nước, hại dân lợi dụng mạng xã hội, núp dưới danh nghĩa là một người yêu nước, đấu tranh cho độc lập chủ quyền biển đảo, để kích động nhân dân tụ tập đông người xuống đường biểu tình, gây lòng thù hận, phá hoại mối quan hệ bang giao tốt đẹp Việt – Trung, hòng làm mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chống phá  Đảng, Nhà nước, đi ngược lại nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Những kẻ chỉ biết ‘đổ lỗi’ cho chế độ!


Chuẩn bị xét xử kẻ phá rối an ninh Nguyễn Đình Khuê



Ngày 04 tháng 11 năm 2019, Trần Bang trên trang Facebook cá nhân đăng đoạn video “Biểu tình 3/11/2015 chống Tập Cận Bình đến Việt Nam” dàn dựng một cách thô kệch, với lời lẽ thô tục, không khó nhận ra thủ đoạn đê hèn, bán rẻ lương tâm của những tên phản động, cơ hội chính trị, luôn lợi dụng những tin tức thời sự để nhào nặn, đổi trắng thay đen, quy chụp làm hoang mang trong nhân dân, hòng gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, làm phương hại cho cách mạng, nhằm đạt được mưu đồ chính trị của chúng.

Ảnh chụp màn hình facebook Tran Bang (Ảnh Hải Anh)


Thời gian gần đây tên phản động Trần Bang nổi lên như một chuyên gia gây rối, kích động biểu tình, cổ súy chiến tranh trên mạng xã hội. Thường xuyên đăng tải video, clip mà chúng giàn dựng kệch cỡm đến thô bỉ, lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân, lừa rối kích động để tụ tập đông người biểu tình, đòi chủ quyền Biển Đảo của Việt Nam, nhưng thực chất để chống phá Đảng, Nhà nước, xuyên tạc sự thật, phá hoại mối quan hệ tốt đẹp Việt – Trung, bôi nhọ chế độ, hòng làm mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, gây rối sau đó tiến hành bạo loạn để đạt được mưu đồ chính trị của các tổ chức phản động. Mục đích sự chống phá của Trần Bang không gì khác là để nhận được những đồng đô la bẩn thỉu của các tổ chức phản động bố thí, nhằm phục vụ cho cuộc sống ô nhục của mình. Đoạn video mà Trần Bang giàn dựng không khó để nhận ra sự đổi trắng thay đen, lột tả bộ mặt thật của Trần Bang là một kẻ tay sai, bán nước cầu vinh. Ngay khẩu hiệu “Tập Cận Bình trả Hoàng Sa, Trường Sa cho Việt Nam” mà Trần Bang giàn dựng là một sự vu cáo trắng trợn. Không khó để nhận ra sự rối trá sai sự thật khi mà chúng ta không mất thì tại sao lại đòi “Trả”. Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam điều đó là hiển nhiên mà không ai có thể phủ nhận, Trung Quốc chưa bao giờ có được chủ quyền ở Hoàng Sa, Trường Sa. Mặc dù thời gian gần đây Trung Quốc có xâm phạm chủ quyền Biển của chúng ta, nhưng với đường lối, chủ trương đúng đắn Trung Quốc đã phải tự nguyện rút khỏi Biển Đông, chủ quyền của chúng ta được giữ vững, đó là một sự thật không thể chối cãi. Vậy mà, Trần Bang lại sử dụng từ “Trả” điều đó cho thấy là sự vu cáo trắng trợn, có thể làm mọi người hiểu không đúng tình hình Biển Đông.  Nhân dân ta đủ nhận thức để không mắc mưu của Trần Bang, bởi chúng ta chưa bao giờ mất Biển Đảo, sự xuất hiện của Trung Quốc ở Biển Đông là xâm phạm trái phép chủ quyền Việt Nam. Nếu là một người yêu nước chân chính, một người con đất Việt có trách nhiệm với quê hương đất nước thì phải nhất quán quan điểm của Đảng để giải quyết tranh chấp Biển Đông, không làm phức tạp thêm tình hình, đi ngược lại nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Việt Nam chúng ta luôn kiên trì giải quyết tranh chấp ở Biển Đông bằng hòa bình. Trên tinh thần hiểu biết tôn trọng lẫn nhau, tuân thủ luật pháp quốc tế nhất là công ước của Liên Hiệp Quốc về luật Biển năm 1992 và “Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông” (DOC), cùng với các nước ASEAN thực hiện nghiêm “Bộ quy tắc về ứng xử các bên ở Biển Đông” (COC), đó là nhất quán quan điểm của Đảng ta, cũng là nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đến nay, thực tế cho thấy quan điểm của Đảng là hoàn toàn đúng đắn, đất nước ta không rơi vào cuộc chiến tranh mà ai cũng biết trước được rằng sẽ mang lại sự tổn thất to lớn cả về con người và vật chất. Chúng ta yêu hòa bình, lên án giải quyết tranh chấp bằng chiến tranh vũ trang, nhưng một khi chủ quyền biển đảo bị xâm lăng, không giải quyết được bằng hòa bình thì nhân dân ta dẫu có phải hi sinh đến người cuối cùng cũng phải giữ vững độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, chúng ta không nhu nhược đến mức phải mất Biển Đảo để rồi đòi trung Quốc “Trả” cho Việt Nam như Trần Bang rêu rao trên mạng xã hội.

Đoạn video của Trần Bang giàn dựng theo kịch bản lố bịch, đăng trên mạng xã hội với lời lẽ “Đả đảo Tập Cận Bình”, “Nhân dân Việt Nam không tiếp Tập Cận Bình” đã làm cho nhân dân ta rất bất bình và phẫn nộ, bởi lời lẽ thô tục mang nặng tính hận thù, chia rẽ mối quan hệ Việt – Trung. Chúng ta luôn hoan nghênh chào đón những tổ chức, cá nhân nhất là cá nhân là nguyên thủ đại diện cho một quốc gia đến thăm Việt Nam,  nếu tổ chức, cá nhân và quốc gia đó tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, hợp tác cùng có lợi. Việt Nam và Trung Quốc là hai quốc gia độc lập có mối quan hệ láng giềng, núi liền núi, sông liền sông. Trước sau như một, Đảng, nhà nước, nhân dân Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác bình đẳng cùng có lợi với Trung Quốc, chỉ những kẻ phản động mới cố tình không hiểu điều đó. Vì vậy, nhân dân Việt Nam luôn chào đón chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình. Những lời lẽ của Trần Bang đưa ra là thủ đoạn thâm độc làm hại đến uy tín của Việt Nam trong quan hệ quốc tế, tổn hại đến mối quan hệ của chúng ta với Trung Quốc. Lời lẽ của Trần Bang thể hiện hắn là một kẻ ngu xuẩn, bởi ai cũng nhận thấy được dụng ý của kẻ phản động vì những đồng đô la bẩn thỉu mà đang tâm làm hại đến lợi ích quốc gia dân tộc, gây bất bình trong nhân dân. 

Khi xem đoạn video ai cũng hiểu dụng ý của Trần Bang là muốn kích động nhân dân tụ tập đông người gây rối, biểu tình, tiến tới bạo loạn, làm thay đổi chế độ xã hội chủ nghĩa của nước ta. Đây là thủ đoạn không mới của những kẻ bán nước cầu vinh, không còn liêm sỉ như Trần Bang. Nhân dân ta luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam, kiên định với mục tiêu lý tưởng cộng sản, xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa, bởi đây là con đường duy nhất đúng, mang lại tự do, ấm no, hạnh phúc cho toàn dân. Những người con mang dòng máu lạc hồng, được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất hình chữ S thân thương đều thấm nhuần quan điểm của Đảng ta khi giải quyết tranh chấp ở Biển Đông, tin tưởng vào mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt – Trung chứ không bao giờ nghe theo kẻ xấu như Trần Bang để làm hại cho cách mạng, đi ngược lại truyền thống dân tộc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Trần Bang, tôi khuyên anh hãy giữ lại cho mình một chút liêm sỉ, đừng vì lợi ích vật chất trước mắt mà bán rẻ lương tâm. Cái dụng ý xấu xa của anh thật nực cười và đáng thương, không ai tin anh đâu. Dân tộc ta yêu chuộng hòa bình không muốn  chiến tranh. Nhân dân ta tin Đảng, tin chế độ xã hội chủ nghĩa, luôn cảnh giác không để kẻ phản bội Tổ quốc như anh lừa rối để rồi làm hại cho các mạng. Anh không bao giờ đạt được mục đích của mình, ngược lại còn giúp cho tất cả mọi người hiểu rõ bộ mặt thật của anh, một kẻ bán nước cầu vinh. Tiếng xấu của anh sẽ còn theo anh mãi mãi về sau.

Ngọc Ngân

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X