Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Monday, November 25, 2019 , 0 bình luận


(Tindautruongdanchu)-Thời gian gần đây, nhân chuyện biểu tình, đập phá ở Hồng Kông , ngoài những tên “các nhà dân chủ” thường thấy của các tổ chức phản động: Việt Tân, “Triều Đại Việt”, “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, khối 8406…một số nghệ sỹ, nhà báo, giới trẻ đã phát động phong trào thương vay khóc mướn, cổ xuý ủng hộ mô hình biểu tình như đang diễn ra ở Hồng Kông, có người còn muốn du nhập nó về Việt Nam. Nổi bật trong số ấy có một số nghệ sỹ, trí thức đang được hưởng lợi từ môi trường hoà bình, ổn định chính trị của đất nước nhưng lại cổ vũ, vỗ tay mong muốn đất nước có biểu tình, phá phách, loạn lạc, bất ổn về an ninh trật tự xã hội kiểu Hồng Kông ...

Vụ bắt giam tiến sĩ Phạm Chí Dũng: Khi 'hạt giống đỏ' đổi màu và bài học cảnh tỉnh




Vậy biểu tình tại Hồng Kông diễn ra như thế nào và bản chất của nó là gì, chúng ta cần có nhìn nhận cho đúng để có cơ sở phản bác lại những luận điệu kêu gọi xuống đường biểu tình của các “nhà dân chủ” gỉa hiệu cùng các tổ chức phản cách mạng trong và ngoài nước.



Nguyễn Lân Thắng hàng ngày vẫn 'lên dây cót' trên trang cá nhân của mình. Đúng là kẻ 'ảo tưởng' vì hành vi này đi ngược lại lợi ích của nhân dân Việt Nam, phá hoại cuộc sống của người dân Việt Nam



Biểu tình tại Hồng Kông năm 2019 còn gọi là Phong trào chống sửa đổi dự luật dẫn độ, là một loạt các cuộc biểu tình hiện đang diễn ra ở Hồng Kông chống lại dự luật dẫn độ do chính phủ Hồng Kông đề xuất vào năm 2019. Nếu được ban hành, dự luật sẽ cho phép chính quyền địa phương giam giữ và dẫn độ những người bị truy nã ở những vùng lãnh thổ mà Hồng Kông không có thỏa thuận dẫn độ, kể cả Trung Quốc đại lục và Đài Loan. Một số người lo ngại dự luật sẽ đặt người Hồng Kông và du khách vào quyền tài phán của Trung Quốc đại lục do Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát, làm suy yếu mô hình "một quốc gia, hai chế độ" và điều đó sẽ lấy đi quyền lợi của họ. Chính phủ Trung Quốc đã tuyên bố đó là "cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất tại Hồng Kông" kể từ khi chuyển giao chủ quyền Hồng Kông vào năm 1997.

Trước tình hình trên, Chính quyền Hồng Kông đã chính thức thông báo quyết định rút lại Dự luật dẫn độ vào cuộc họp chiều 04/9/2019, tuy nhiên các cuộc biểu tình chẳng những không chấm dứt mà lại có chiều hướng gia tăng cả về số lượng lẫn tính chất bạo lực, kèm theo các điều kiện có mục đích...




Vậy bản chất cuôc biểu tình của người dân Hồng Kông là gì? Đứng sau đó là ai?

Về bản chất: Theo dõi diễn biến khách quan có thể thấy đứng đằng sau cuộc biểu tình bạo lực và hỗn loạn ở Hồng Kông là các mưu đồ chính trị, mưu đồ chống phá gây bất ổn đã được lên kế hoạch chi tiết của những phần tử bạo loạn và những kẻ giật dây với sự giúp sức từ các thế lực bên ngoài bên ngoài Hồng Kông, bởi:

Thứ nhất, với một mục đích chính đáng ban đầu là bày tỏ sự phản đối Dự luật dẫn độ, nhưng tại sao khi đã nhận được sự nhượng bộ từ chính quyền bằng cách hủy Dự luật dẫn độ thì đến nay đám đông “người biểu tình” tại Hồng Kông vẫn tiếp tục thực hiện các hành vi gây rối, phá hoại, kích động tình hình leo thang, đẩy Hồng Kông vào tình trạng căng thẳng, hỗn loạn, cực kỳ bất ổn.

Thứ hai, đám đông người biểu tình là người gây hấn trước, thế nhưng sau khi được sự giúp sức bởi các của các thế lực bên ngoài họ đã được hô biến trở thành những nạn nhân của lực lượng cảnh sát và chính quyền Hồng Kông bằng những cuộc đàn áp khốc liệt, còn cảnh người biểu tình đốt cháy, đập phá sân bay, bến tàu, đánh đập cảnh sát và người dân Trung Quốc đại lục thì chẳng thấy đâu.

Thứ ba, khi dự luật dẫn độ đã bị huỷ, những người biểu tình lại tiếp tục khuấy động bất ổn ở Hồng Kông và mong muốn vô hiệu hóa nguyên tắc một quốc gia, hai chế độ, mong muốn một cuộc bầu cử thành lập chính quyền mới độc lập với Trung Quốc hay nói sâu xa là một cuộc cách mạng màu theo đúng “quy trình” mà dám dân chủ phương Tây thường xuyên thực hiện.

Câu hỏi được đặt ra là: Hậu quả của các cuộc biểu tình là gì? Nó có đem lại lợi ích thật sự cho nhân dân Hồng Kông hay không?

Thông qua các phương tiên thông tin đại chúng chúng ta thấy được trong khi không có dấu hiệu cho thấy lối thoát sau gần 4 tháng cuộc khủng hoảng bắt đầu, chưa thấy nhân dân Hồng Kông  được hưởng những lợi ích gì nhưng cái giá mà Hồng Kông phải trả đã thấy rõ, nền kinh tế Hồng Kông  đang đứng trước nguy cơ suy thoái nghiêm trọng do những thiệt hại mà biểu tình gây ra: Cơ sở vật chất bị thiệt hại nặng nề do các hành vi “vui chơi, đập phá quá khích”; các doanh nghiệp đóng cửa, cho công nhân viên nghỉ việc “xả hơi dài ngày”; hoạt động du lịch, buôn bán đình đốn; tấm lòng “hiếu khách” của người Hồng Kông được quảng bá rộng rãi khắp thế giới bằng việc tấn công, đốt phá cả nhà hàng, sân bay, tàu điện. Nhưng với vai trò trung tâm tài chính của châu Á, những thiệt hại về uy tín của Hồng Kông mới là tác động chính và lâu dài đến nền kinh tế của vùng lãnh thổ này. (Nhiều định chế tài chính và các tổ chức tín dụng, ngân hàng của các nước có trụ sở ở Hồng Kông đang có kế hoạch chuyển một phần hoặc toàn bộ hoạt động sang Singapore).

Mặt khác, những mâu thuẫn nội tại trong chính cộng đồng dân cư tại Hồng Kông đã bắt đầu bằng các cuộc xung đột giữa những người biểu tình chống Hồng Kông và các bên ủng hộ chính quyền Trung Quốc gây ra những cuộc đụng độ đẫm máu, gây chia rẽ mất đoàn kết dân tộc, kết cục sau này cũng chỉ là người dân Hồng Kông, Trung Quốc gánh chịu.

Tóm lại, người dân Hồng Kông có quyền biểu tình, phản đối những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, quốc gia, dân tộc nhưng những gì đã xảy ra thời gian vừa qua cho chúng ta đã thấy đó không phải là một cuộc biểu tình đơn thuần phản đối những điều không hợp lý, mà nó đã thể hiện ra rõ bản chất của cuộc biểu tình mang đậm tính chất bạo lực, với những điều kiện đặt ra mang đậm mưu đồ đen tối mà người dân Hồng Kông là những kẻ bị lợi dụng, bị các thế lực bên ngoài “dắt mũi”.

Tình trạng bạo loạn ở Hồng Kông đã nhắc nhở cho chúng ta một điều: Chúng ta may mắn được sống trong một xã hội dân chủ, hòa bình, ổn định nhưng chỉ cần một thoáng sơ hở, thiếu cảnh giác sẽ tạo điều kiện cho các thế lực thù địch, mà hạt nhân là đám rận “dân chủ” và các tổ chức chống phá Đảng, Nhà nước luôn nhăm nhe kích động biểu tình, bạo loạn và thực hiện các hành vi phá hoại đất nước ngay trên lãnh thổ, quốc gia của mình.

Hiện nay một số trang mạng phản động, các tài khoản cá nhân trên mạng xã hội đang ráo riết kêu gọi, kích động người dân Việt Nam xuống đường biểu tinhg để “ủng hộ tinh thần Hồng Kông” và “chống Trung Quốc” nhưng chúng ta đã biết qua thực tế rất nhiều cái gọi là “biểu tình yêu nước”, “biểu tình vì môi trường” (như đã diễn ra tại Hà Tình, Bình Dương, Bình Thuận…) thời gian qua thì thực chất đã rõ đó chỉ là chiêu trò của “lũ dân chủ” để tạo ra những cuộc biểu tình, bạo loạn nhằm phá hoại môi trường hào bình, độc lập cảu đất nước mà thôi.

Chính vì vậy, mỗi chúng ta cần giữ được sự tỉnh táo, có cái nhìn sáng suốt, khách quan để tránh rơi vào bẫy kích động của các thế lực thù địch, đồng thời chúng ta cùng nhau chung tay để vạch trần những âm mưu đen tối, lợi dụng lòng yêu nước của người dân để việc thực hiện các âm mưu phá hoại đất nước của các thế lực thù địch.

Minh Châu

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X