Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Saturday, January 11, 2020 , 0 bình luận

Vào ngày 10.11 (giờ địa phương), chính phủ Tổng thống Donald Trump đã công bố loạt biện pháp trừng phạt mới đối với Iran, sau các cuộc tấn công tên lửa của nước này vào các căn cứ của Mỹ ở Iraq.

>>Mỹ giết hụt chỉ huy đặc nhiệm Iran
>>Tư lệnh Iran gửi cảnh báo sốc tới Mỹ


Ngoại trưởng Mike Pompeo và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin cho biết các lệnh trừng phạt mới sẽ nhắm vào 8 quan chức cấp cao của Iran liên quan đến các hoạt động “gây bất ổn” tại khu vực Trung Đông, cũng như các cuộc tấn công bằng tên lửa hôm thứ ba vừa qua (7.11).

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (người đứng trên bục phát biểu) và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin trong buổi công bố lệnh trừng phạt mới với Iran trước báo giới (Ảnh: AP)


Bộ trưởng Mnuchin cho biết Tổng thống Trump sẽ ban hành lệnh trừng phạt đối với bất kỳ cá nhân nào liên quan các đến lĩnh vực dệt may, xây dựng, sản xuất hoặc khai thác của Iran. Mỹ cũng sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt riêng đối với các ngành thép và sắt.

“Do hậu quả của những hành động vừa qua, chúng tôi sẽ cắt giảm hàng tỷ đô la viện trợ cho chính quyền Iran”, ông Mnuchin nhấn mạnh.

Việc khôi phục tất cả các lệnh trừng phạt vốn được Mỹ nới lỏng theo thỏa thuận hạt nhân được ký kết năm 2015 đã gây ra khó khăn kinh tế đáng kể ở Iran, và cắt giảm sản lượng dầu mỏ xuất khẩu của nước này xuống mức thấp chưa từng thấy trong lịch sử.

Iran trong tuần này đã phát động các cuộc tấn công để trả thù cho ông Qassem Soleimani, vị tướng quyền lực nhất nước này bị Mỹ không kích sát hại ở sân bay Baghdad, Iraq vào tuần trước.

Việt Anh (Dân Việt theo AP)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X