Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Saturday, June 13, 2020 , 0 bình luận

(Tindautruongdanchu)-Công thông tin Công an Thành phố Hồ Chí Minh chiều nay phát đi thông báo khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Hữu Minh Tuấn về hành vi 'Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Điều 117, Bộ luật hình sự.


Đấu tranh với các hoạt động lợi dụng vấn đề tôn giáo, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc


Mở rộng điều tra vụ án có liên quan đến Phạm Chí Dũng bị khởi tố, bắt giam ngày 21/11/2019 để điều tra về hành vi "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam" cơ quan An ninh điều tra còn khởi tố, bắt giam đối với Nguyễn Tường Thụy ngày 23/5/2020 và tiếp tục khởi tố, bắt giam Lê Hữu Minh Tuấn vào ngày hôm qua 12/6/2020. Cả 3 đối tượng này đều mang danh 'nhà báo độc lập'.


Bùi Minh Quốc (trái) và Lê Hữu Minh Tuấn (bên phải)


Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Lê Hữu Minh Tuấn (SN 1989, thường trú tỉnh Quảng Nam) về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam" quy định tại Điều 117 Bộ Luật Hình sự. 

Được biết, Lê Hữu Minh Tuấn đang theo học Luật và từng tốt nghiệp khoa sử Đại học Đà Nẵng. Tuấn tham gia đắc lực cho trang web mang tên 'Hội nhà báo độc lập' mà Phạm Chí Dũng là 'tổng biên tập' vào năm 2015. Trang 'Hội nhà báo độc lập' do Phạm Chí Dũng 'tự nặn ra' và 'tổng biên tập', 'nhà báo độc lập' cũng tự 'sắc phong' cho danh xưng của mình mình và những kẻ chống phá khác.


Theo Công an TP HCM, Lê Hữu Minh Tuấn bị bắt khi cơ quan chức năng mở rộng điều tra vụ án "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam" do Phạm Chí Dũng cùng đồng phạm thực hiện.
Khi khám xét nơi ở của Lê Hữu Minh Tuấn, Công an TP HCM đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan hành vi phạm tội. Quá trình bắt, khám xét đã được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật.
Điều 117 BLHS 2015

1. Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt tù từ 5 năm đến 12 năm:


a) Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân;


b) Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân;


c) Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm gây chiến tranh tâm lý.


2. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.


3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ một năm đến 5 năm.
Hải Anh 

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X